Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri Quảng Ninh

Nguyễn Thanh 09/07/2025 15:18

Ngày 9/7, tại phường Hòn Gai, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 16 phường, xã, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị tiếp xúc, có các ĐBQH: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Đỗ Thị Lan; Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà.

Cùng dự, có: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến.

k1.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội nghị

Thông tin tới cử tri về tình hình trong nước và quốc tế, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, nhận định tình hình thế giới hiện nay đang diễn biến rất nhanh, rất phức tạp và khó lường, đặt ra nhiều thách thức mới cho Việt Nam trên cả phương diện chính trị, kinh tế, an ninh và đối ngoại. Trước tình hình đó, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã có những quyết sách rất kịp thời, chiến lược và linh hoạt, nhằm đảm bảo giữ vững ổn định chính trị - xã hội; đồng thời, duy trì đà tăng trưởng và củng cố nội lực quốc gia.

Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết đổi mới, cải cách, tập trung vào 4 trụ cột lớn về: Thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân; đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật. Đây là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam phát triển.

m1.jpg
Các đại biểu và cử tri dự hội nghị

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, việc tổ chức lại chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả là một chủ trương lớn của Đảng, được triển khai theo đúng lộ trình và pháp luật. Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã chính thức được vận hành tại các địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính, không chỉ nhằm tiết kiệm nguồn lực, tinh giản biên chế, mà quan trọng hơn là để gần dân, sát dân hơn, giải quyết công việc nhanh hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Mô hình mới yêu cầu phải thay đổi tư duy điều hành, phân cấp rõ ràng hơn, đặc biệt đề cao vai trò chủ động, sáng tạo của cấp xã trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, giám sát và điều phối của cấp tỉnh. Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, chính quyền 2 cấp phải đi đôi với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, kiện toàn bộ máy, đào tạo cán bộ, áp dụng chuyển đổi số vào quản trị địa phương, từ đó tạo ra một nền hành chính hiện đại, phục vụ, vì dân. Việc vận hành hiệu quả mô hình này sẽ là tiền đề để tiếp tục cải cách thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh, tạo nền tảng cho các địa phương phát triển nhanh, bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.

Nhấn mạnh Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu trong nhiều chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, những kết quả đó có được là nhờ sự đồng lòng, đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, cử tri và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” để đóng góp trí tuệ, công sức, tinh thần trách nhiệm vào sự phát triển chung của địa phương và đất nước.

g
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Đỗ Thị Lan phát biểu tại hội nghị

Thông tin về kết quả Kỳ họp thứ Chín, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Đỗ Thị Lan cho biết: Kỳ họp diễn ra ngay sau thành công rất tốt đẹp của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII để xem xét, quyết định nhiều nội dung hệ trọng, có ý nghĩa lịch sử, gắn liền với yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm và quyết tâm cao, trên cơ sở chuẩn bị khẩn trương, kỹ lưỡng và sắp xếp chương trình khoa học, hiệu quả, Quốc hội đã xem xét thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thông qua 34 luật và 13 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác; xem xét, quyết định sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quyết định ngày bầu cử ĐBQH Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; xem xét, quyết định công tác tổ chức, nhân sự thuộc thẩm quyền.

g
Cử tri phường Hồng Gai kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Tại hội nghị, các cử tri đã phản ánh và kiến nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm thực hiện một số nội dung quan trọng sau sắp xếp đơn vị hành chính và đổi mới mô hình chính quyền 2 cấp. Trong đó, xem xét chính sách chế độ cho người lao động tại các khu vực bị tác động sau sắp xếp, nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư, để bảo đảm quyền lợi chính đáng, tạo động lực công tác lâu dài. Mặt khác, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cải tiến các nền tảng số một cách đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, tránh tình trạng chậm trễ, chồng chéo.

g
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc

Việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng là một yêu cầu cấp thiết sau khi triển khai mô hình chính quyền mới. Cử tri đề nghị sớm có chương trình cụ thể để nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi nhiệm vụ cho lực lượng ở cấp xã. Ngoài ra, cần cập nhật đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo trên Cổng dịch vụ công quốc gia và đảm bảo các thủ tục hành chính đã được phân quyền cho cấp xã được niêm yết, công khai rõ ràng, cho phép người dân kê khai trực tuyến, thuận tiện, minh bạch.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị sử dụng hiệu quả các trụ sở công dôi dư sau sắp xếp để tránh lãng phí. Cử tri cũng kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là trong các mặt hàng thiết yếu...

Để thủ tục hành chính được thực hiện thông suốt, hiệu quả, cử tri đề xuất đẩy nhanh việc hoàn thiện, nâng cấp hệ thống liên thông dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương, đảm bảo đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Cử tri cũng đề nghị sớm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho Đặc khu Vân Đồn, phù hợp với tiềm năng phát triển và yêu cầu quản lý hiện đại.

g
Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Quyết Tiến đã làm rõ những nội dung cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của tỉnh trong quá trình triển khai các nghị quyết mới và sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời, bày tỏ mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng chính quyền, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao chất lượng quản trị địa phương, đồng hành vào sự phát triển chung của địa phương.

g
Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại buổi tiếp xúc

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà trân trọng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sát của cử tri, nhân dân đối với hoạt động của Quốc hội cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

ĐBQH Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh rất đúng, trúng và thiết thực, tập trung vào những vấn đề nổi bật của tỉnh, đất nước, thể hiện tâm huyết, trí tuệ và sự đồng hành trách nhiệm của cử tri với Quốc hội, chính quyền và hệ thống chính trị. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền và tiếp tục giám sát quá trình giải quyết để quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cử tri được quan tâm, đáp ứng kịp thời.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các ĐBQH đã tới khảo sát thực tế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng Gai. Tại đây, đoàn đã tìm hiểu quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, mức độ hài lòng của người dân cũng như những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn vận hành.

Các đại biểu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tại Trung tâm; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, số hóa quy trình xử lý, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đoàn đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ địa phương trong kết nối, liên thông dữ liệu với các hệ thống cấp tỉnh và Trung ương, đồng thời tăng cường tập huấn cán bộ, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính ngày càng nhanh chóng, minh bạch, hiệu quả.

Theo baoquangninh.vn
https://baoquangninh.vn/uy-vien-bo-chinh-tri-dbqh-tinh-quang-ninh-nguyen-xuan-thang-tiep-xuc-cu-tri-3366021.html
Copy Link
https://baoquangninh.vn/uy-vien-bo-chinh-tri-dbqh-tinh-quang-ninh-nguyen-xuan-thang-tiep-xuc-cu-tri-3366021.html
    Nổi bật
        Mới nhất
        Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri Quảng Ninh
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO