Địa phương

Gia Lai tổng kết 10 năm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“Nói đi đôi với làm” lan tỏa trong từng việc nhỏ

Kim Thu 16/06/2025 12:13

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai đã đạt nhiều kết quả nổi bật, lan tỏa mạnh mẽ phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Tinh thần "nói đi đôi với làm" đã trở thành nét đẹp thường trực.

Gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc

Qua một thập kỷ triển khai nghiêm túc, sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên trong từng đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên. Không dừng ở khẩu hiệu, tinh thần học và làm theo Bác được thể hiện sinh động qua hành động cụ thể, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Trung ương Khóa XIII.

z6700658483921-64196a6f8850f9b807f5194b84cb0f40.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trao bằng khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể điển hình
trong học và làm theo Bác. Ảnh: Đ.T

Gia Lai đặc biệt chú trọng gắn việc học và làm theo Bác với giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội. Trong 10 năm, toàn tỉnh tổ chức hơn 57.000 cuộc tiếp công dân với trên 58.000 lượt người tham dự. Đáng chú ý, các Bí thư cấp ủy đã trực tiếp tham gia hơn 9.100 cuộc tiếp dân. Cùng với đó, 2.041 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân và doanh nghiệp đã góp phần tháo gỡ khó khăn, mâu thuẫn, xây dựng mối quan hệ tin tưởng giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã và đang được cấp ủy, tổ chức Đảng, đơn vị, địa phương triển khai tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Có thể kể đến như mô hình “Cà phê doanh nhân sáng thứ năm”, quỹ “Vì người nghèo” - sáng kiến làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để thoát nghèo bền vững; phong trào “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”; chiến dịch “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” hay mô hình nhân văn như “Tủ bánh mì 0 đồng”…

z6700672757722-70ff8b1d96b7ee3fbda6ea719f98ac28.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung trao bằng khen và tặng hoa chúc mừng
các cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác. Ảnh: Đ.Tính

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ cấp ủy, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể, đời sống người dân ngày càng khởi sắc. Tính đến cuối năm 2024, toàn tỉnh Gia Lai còn 23.852 hộ nghèo, chiếm 6,06% tổng số hộ; có 96 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 160 làng đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 156 làng là của đồng bào dân tộc thiểu số. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch, an sinh xã hội được bảo đảm, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền không ngừng được củng cố.

Đưa việc học, làm theo Bác trở thành nền nếp bền vững

Một trong những thành tựu qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là sự ghi nhận, biểu dương hàng ngàn tập thể, cá nhân tiêu biểu. Cụ thể, có 6 tập thể và 11 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khen thưởng cho 5 tập thể và 17 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho 67 tập thể, 94 cá nhân; các ban, ngành, địa phương biểu dương 1.334 tập thể và 1.788 cá nhân.

z6700642182626-a5e764b880ffccc1477d3f991f54d993.jpg
Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các tập thể, cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác.
Ảnh: Đ.Tính

Các điển hình được khen thưởng không chỉ dừng lại ở thành tích cá nhân hay tập thể, mà còn đại diện cho hàng ngàn câu chuyện sống động về tinh thần “nói đi đôi với làm”, về ý chí vươn lên, cống hiến thầm lặng và sự kết nối hài hòa giữa lý tưởng cách mạng với nhu cầu thực tiễn. Những mô hình cụ thể đều mang tính ứng dụng cao, gắn chặt với phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên, những việc làm thiết thực của từng cán bộ, đảng viên, từng người dân chính là minh chứng cho việc học tập Bác bằng hành động, từ trái tim.

Để tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiệm vụ trong giai đoạn mới cần tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị; quán triệt sâu sắc các quy định về trách nhiệm nêu gương, đạo đức cách mạng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời sơ kết, tổng kết để đưa việc học và làm theo Bác trở thành nền nếp bền vững.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng đổi mới, linh hoạt, ứng dụng công nghệ số, nền tảng mạng xã hội để nâng cao hiệu quả giáo dục, truyền cảm hứng đến đông đảo quần chúng Nhân dân. Cùng với đó, phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền các cấp; chú trọng phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy được giao chủ động tham mưu xây dựng các chuyên đề học tập hàng năm sát thực tiễn, có tính khả thi cao, phục vụ trực tiếp cho công tác triển khai nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Gia Lai tổng kết 10 năm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Nói đi đôi với làm” lan tỏa trong từng việc nhỏ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO