Địa phương

Gia LaiĐổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát sang phòng ngừa, cảnh báo sớm

Kim Thu 13/06/2025 07:36

Tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 vừa được tổ chức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên yêu cầu các đơn vị chuyển trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát từ xử lý sang phòng ngừa, cảnh báo sớm.

Cùng với đó, tập trung kiểm tra việc thực hiện các chủ trương lớn như sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.B

5t-5079.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, nhiệm kỳ 2020-2025 ghi nhận sự chuyển biến rõ nét trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, thể hiện qua sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp với tinh thần chủ động, quyết liệt và đổi mới phương thức triển khai. Trong toàn nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 2.816 lượt tổ chức Đảng và 22.060 lượt đảng viên, tăng hàng nghìn lượt so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, có 9 tổ chức Đảng và 51 đảng viên được kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm – tăng mạnh so với kỳ trước.

2bg.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: H.D

Bên cạnh đó, công tác giám sát cũng được mở rộng và thực hiện thường xuyên, với 1.614 lượt tổ chức Đảng và 9.649 lượt đảng viên được giám sát. Qua đó, phát hiện kịp thời các dấu hiệu vi phạm và chuyển UBKT cùng cấp tiếp tục kiểm tra theo quy định, góp phần ngăn ngừa, chấn chỉnh sai phạm từ sớm, từ xa.

1a2-6063.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu
kết luận hội nghị. Ảnh: H.D

Về phía UBKT các cấp, nhiều nội dung kiểm tra chuyên đề được thực hiện bài bản. Trong đó, có 1.855 lượt kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 786 lượt về thi hành kỷ luật; 80 lượt về thu, chi ngân sách; và 1.425 lượt về quản lý, sử dụng đảng phí. Đáng chú ý, đã có 102 tổ chức Đảng và 479 đảng viên bị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm – con số cho thấy sự quyết liệt, không có vùng cấm trong công tác kiểm tra. Qua đó, UBKT đã thi hành kỷ luật 9 tổ chức Đảng và 380 đảng viên.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh cũng quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống. Trong nhiệm kỳ, UBKT Tỉnh ủy đã hoàn thành công trình Bia di tích Ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại xã Krong (huyện Kbang), xuất bản sách "Lịch sử ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Gia Lai (1970-2020)". Đồng thời, xác định ngày 8/6 là ngày truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng tỉnh với những hoạt động có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào và củng cố bản lĩnh chính trị trong đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.

3t.jpg
UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: H.D

Tại hội nghị, nhiều địa phương, đơn vị đã chia sẻ những kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trong đó, Đảng bộ thị xã Ayun Pa là điểm sáng với việc hoàn thành kiểm tra đối với 22 tổ chức Đảng, đạt 183% và 52 đảng viên, đạt 208% chỉ tiêu. Tương tự, Đảng bộ thị xã An Khê cũng đạt 125% chương trình kiểm tra đối với tổ chức Đảng và 100% đối với đảng viên. Qua kiểm tra, phần lớn tổ chức Đảng và đảng viên đều thực hiện tốt quy định, tuy nhiên, ở một số nơi vẫn còn tồn tại, vi phạm. Các cấp ủy đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm, góp phần siết chặt kỷ cương trong Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh: trong bối cảnh tình hình mới, yêu cầu đặt ra đối với công tác kiểm tra, giám sát ngày càng cao. Vì vậy, cấp ủy và UBKT các cấp phải xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, cần được tiến hành thường xuyên, chủ động, quyết liệt hơn nữa.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị đổi mới mạnh mẽ phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng chuyển trọng tâm từ xử lý sang phòng ngừa, cảnh báo sớm; tập trung kiểm tra việc thực hiện các chủ trương lớn như sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, cần giám sát chặt chẽ tổ chức Đảng nơi có dấu hiệu mất đoàn kết, có dư luận bức xúc và đẩy mạnh công tác giải quyết đơn thư khiếu nại ngay từ cơ sở.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được đề cập là công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các cấp, đặc biệt là cấp xã, khi không tổ chức cấp huyện và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị định kỳ tổ chức hội thảo, hội nghị trao đổi kinh nghiệm để rút ra bài học thực tiễn, nhân rộng mô hình hiệu quả.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trao bằng khen cho 7 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025. Thể hiện sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, đóng góp thầm lặng nhưng quan trọng của ngành Kiểm tra Đảng.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Gia Lai Đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát sang phòng ngừa, cảnh báo sớm
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO