
Tại hội thảo, đại diện Simexco DakLak đã báo cáo kết quả thực hiện mô hình du lịch thân thiện với voi tại Buôn Đôn - Đắk Lắk giai đoạn 2023 - 2025.
Trải qua 26 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn thuộc Chi nhánh du lịch và khách sạn Biệt Điện (Simexco DakLak) là một trong những đơn vị tiên phong chuyển đổi hình thức du lịch mới đó là không cưỡi voi, thay vào đó sẽ tạo tương tác thân thiện giữa du khách với voi. Chương trình được được triển khai từ ngày 10.2.2023.

Sau hai năm thực hiện, mô hình du lịch thân thiện với voi tại Đắk Lắk đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, giúp cải thiện đời sống voi và cộng đồng địa phương. Trung tâm đã chú trọng đến việc cung cấp môi trường sống tốt hơn cho voi, bao gồm chế độ ăn uống, chăm sóc y tế và nơi ở phù hợp. Đồng thời, triển khai mô hình "Tôi cười với voi, tôi ngừng cưỡi voi" để bảo đảm việc bảo tồn voi đạt hiệu quả với các hoạt động như tham quan voi trong môi trường tự nhiên, cho voi ăn, tắm và té nước cùng voi, chụp ảnh thân thiện cùng voi.
Phát biểu tại hội thảo, Tổng Giám đốc Simexco DakLak Thái Anh Tuấn cho biết, việc ngừng cưỡi voi trong du lịch có thể không mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp ngay lập tức cho ngành du lịch, nhưng lại mang lại những lợi ích dài hạn và bền vững, không chỉ cho động vật mà còn cho ngành du lịch và cộng đồng địa phương.

"Hội thảo là cơ hội chúng ta cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm quý báu từ các chuyên gia trong nước và quốc tế, từ các tổ chức bảo vệ động vật và cả từ chính những người làm du lịch, nhằm tìm ra các giải pháp hiệu quả để bảo vệ voi, nâng cao chất lượng du lịch và phát triển du lịch bền vững tại Đắk Lắk", ông Tuấn nhấn mạnh.
Các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn thách thức và cơ hội để phát triển du lịch bền vững gắn liền với bảo vệ voi. Từ đó, nâng cao chất lượng du lịch tại Buôn Đôn và trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, cùng chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả để bảo vệ voi, nâng cao chất lượng du lịch và phát triển du lịch bền vững tại Đắk Lắk.

Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk) Nguyễn Công Chung chia sẻ, mô hình du lịch thân thiện với voi đây là một mô hình mới, mới bước đầu xây dựng và phát triển nên còn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện đã có gần một nửa số voi nhà của tỉnh đã dừng không tham gia hoạt động du lịch cưỡi voi. Những cá thể voi này hiện nay được thả trong môi trường tự nhiên, được ăn uống đầy đủ hơn cũng như sức khỏe tốt hơn và ít bệnh tật hơn, có thể kéo dài tuổi thọ.
"Hiện nay khó khăn lớn nhất là việc chúng tôi triển khai mô hình du lịch thân thiện với voi nhưng chưa triển khai hết được trên toàn bộ số voi nhà, một số cá thể voi vẫn đang hoạt động chở khách du lịch. Thêm một khó khăn nữa là nguồn kinh phí của nhà nước cũng như nguồn kinh phí từ các đối tác để hỗ trợ chuyển đổi mô hình thân thiện với voi cũng hạn chế. Do đó, chúng tôi chưa thể chuyển toàn bộ số voi nhà sang mô hình này được", ông Chung trăn trở.

Phó Giám đốc Sở VHTT-DL tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết, mô hình du lịch thân thiện với voi là một hướng đi của tỉnh trong việc bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm. Tỉnh Đắk Lắk cũng đã cam kết với Tổ chức Động vật châu Á về việc thực hiện chuyển đổi mô hình này từ năm 2021-2026. Quá trình triển khai, có rất nhiều hoạt động về kỹ thuật để hỗ trợ cho nài voi, cũng như chuyển đổi sinh kế cho nài voi nhằm chuyển dần việc cưỡi voi sang mô hình thân thiện với voi.
Cố vấn kỹ thuật Tổ chức Động vật châu Á (AAF) Ryan Hockley chia sẻ: "Chúng tôi muốn hướng tới mục tiêu khi voi tham gia làm du lịch chúng vẫn được tạo cơ hội để có thể tự do theo ứng nhu cầu của chúng. Nếu mô hình du lịch của chúng ta có thể tạo cho voi môi trường sống, khoảng không đi lại, có cơ hội để tương tác với đồng loại, được ăn những thức ăn tốt, có điều kiện để tiếp xúc với nguồn nước, môi trường giúp voi thư giãn, xả stress liệu có tốt hơn không?".

Ông Ryan Hockley cho rằng, khi voi được sống trong môi trường thuận lợi sẽ giảm căng thẳng, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn. Hiện các xu hướng du lịch trên thế giới đang chuyển đổi sang các loại hình du lịch mang tính bền vững, đáp ứng các yếu tố đảm bảo về vấn đề bảo tồn, thân thiện với môi trường, thân thiện với động vật. Ở khu vực Đông Nam Á, những năm vừa qua cũng đã có sự chuyển đổi về xu hướng này rất mạnh mẽ. Điển hình như Thái Lan là đất nước có mô hình cưỡi voi tương đối nhiều, tuy nhiên họ đang chuyển đổi sang mô hình du lịch thân thiện với voi, các mô hình có trách nhiệm hơn.
"Nếu chúng ta có thể xây dựng được mô hình du lịch đáp ứng đúng các tiêu chuẩn về văn hóa và các yếu tố thân thiện với động vật, có thể kết nối với mạng lưới khách du lịch quốc tế thì cơ hội kinh doanh sẽ tốt hơn nhiều", cố vấn kỹ thuật Tổ chức Động vật châu Á (AAF) chia sẻ thêm.