Đồng Tháp: Đưa 6 cá thể Sếu đầu đỏ về Vườn Quốc gia Tràm Chim
Chiều 24/6, tại trụ sở UBND xã Tràm Chim, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với ngành chức năng Thái Lan thực hiện việc tiếp nhận và đưa 6 cá thể Sếu đầu đỏ về Vườn Quốc gia Tràm Chim.
.jpg)
Thực hiện chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Tháp với Tổ chức Công viên Động vật Thái Lan (ZPOT), Hiệp hội Vườn thú Việt Nam (VZA) và Hội Sếu Quốc tế (ICF) về Bảo tồn Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình tiếp nhận 6 cá thể Sếu đầu đỏ.
Chương trình tiếp nhận Sếu đầu đỏ đợt 2, tiếp tục đánh dấu mốc quan trọng trong thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, giai đoạn 2022 – 2032. Các cá thể trong chương trình hợp tác đều nhằm mục tiêu bảo tồn và phục hồi đàn Sếu.

Tại buổi lễ, Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim Nguyễn Văn Lâm cho biết, qua hai đợt tiếp nhận, đơn vị đã đón 12 cá thể Sếu đầu đỏ về Việt Nam. Với những cá thể Sếu đưa về đợt một đang thích nghi môi trường sống tại Vườn Quốc gia Tràm Chim và phát triển khỏe mạnh.
Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với Hội Sếu Quốc tế và Vương quốc Thái Lan tổ chức đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật và tổ chăm sóc Sếu về quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc và kỹ năng thả Sếu về thiên nhiên.
Bên cạnh đó, hàng năm, Hội Sếu Quốc tế đã cử các chuyên gia đầu ngành sang tập huấn kỹ thuật chuyên sâu về chăm sóc Sếu và phục hồi hệ sinh thái tại chỗ. Đồng thời, các chuyên gia cũng đã tham vấn trực tiếp về quy hoạch, thiết kế chuồng trại đạt chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo sức khỏe tối ưu cho đàn sếu.
Hiện, Vườn Quốc gia Tràm Chim đã phục hồi 70ha diện tích năn kim – nguồn thức ăn chính của Sếu; phục hồi 30ha diện tích lúa ma; kiểm soát 40ha các loài ngoại lai xâm lấn tại bãi năn kim; đồng thời cải tạo 5 ao hồ để tạo môi trường sinh sống thuận lợi cho Sếu và các loài chim nước.
.jpg)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện ghi nhận những đóng góp, hỗ trợ và sự hợp tác quý báu từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã cùng đồng hành với Vườn Quốc gia Tràm Chim trong việc thực hiện các mục tiêu của Đề án; góp phần nâng cao vị thế Đồng Tháp là trung tâm bảo tồn Sếu đầu đỏ của khu vực.
Dịp này, Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp kêu gọi sự quan tâm, ủng hộ và chung tay của cộng đồng để Chương trình bảo tồn Sếu đầu đỏ, hành trình “Đưa đàn sếu trở về” của tỉnh Đồng Tháp đạt được thành công bền vững.
“Đưa đàn Sếu trở về” không chỉ là một sự kiện nhằm hiện thực hóa công tác bảo tồn đa dạng sinh học, mà còn là biểu tượng cho sự phục hồi hệ sinh thái và sức sống mới của Vườn Quốc gia Tràm Chim – khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới.
.jpg)
Đặc biệt, bảo tồn đa dạng sinh học nói chung, bảo tồn Sếu đầu đỏ nói riêng đã trở thành hợp tác mang tầm quốc gia, được đưa vào nội dung của cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul vào ngày 08/6/2026 tại Hà Nội.
Ngày 20/4 tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tiếp nhận 6 cá thể Sếu đầu đỏ.
Ngày 12/12/2024, tại Vườn quốc gia Tràm Chim, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức công bố “Đề án Bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 - 2032”.
Dự kiến trong 10 năm triển khai đề án, Đồng Tháp sẽ có khoảng 100 cá thể Sếu được nuôi và thả ra và có 50 cá thể có khả năng sinh sống trong môi trường tự nhiên.

