Đồng Nai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệpPhát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, dân vận
Tại Đồng Nai, công tác tuyên truyền, dân vận đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi chính sách về phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hữu cơ.
Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền
Hội Nông dân là tổ chức chính trị - xã hội quan trọng, do đó việc tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, nông dân trong triển khai các chính sách về nông nghiệp là chức năng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, chủ yếu của các cấp Hội trên từng địa phương.
Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới, tỉnh Đồng Nai đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành gần 1.000 văn bản triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nông dân. Nội dung tuyên truyền được chọn lọc, mang tính thiết thực, đáp ứng yêu cầu thông tin tư tưởng đối với hội viên nông dân.
Trong đó, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung quán triệt, phổ biến các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về phong trào nông dân; chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội Nông dân tỉnh cũng ký kết chương trình phối hợp với 13 sở, ngành, đơn vị trong triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động nông dân. Kết quả trong hơn 10 năm qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tổ chức được gần 94.000 cuộc tuyên truyền với hơn 4,72 triệu lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự. Riêng trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh có hơn 1,64 triệu lượt truy cập.
Các phong trào thi đua lớn của Hội Nông dân, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển, có sức lan tỏa, lôi cuốn, khích lệ hội viên, nông dân tích cực tham gia. Bình quân mỗi năm có trên 90.000 hộ đăng ký và có trên 50.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai cũng tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Những kết quả này tiếp tục củng cố và nâng cao lòng tin của cán bộ, hội viên, nông dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành, quản lý của Nhà nước.
.jpg)
Từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm của nông dân
Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã phát huy hiệu quả phương pháp truyền thống, thông qua các hội nghị, lớp tập huấn, hội thi; sinh hoạt chi tổ hội; tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp Hội. Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh chủ động khai thác các mạng xã hội (nhóm Zalo, Facebook...) và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để tuyên truyền. Chính sự đổi mới tích cực nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động đã nâng cao chất lượng, nhận thức, kiến thức nhiều mặt cho cán bộ, hội viên, nông dân trong công cuộc phát triển “tam nông”.
Thông qua tuyên truyền, Hội Nông dân đã vận động hội viên, nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm; đầu tư cho phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; góp phần quan trọng đưa Đồng Nai trở thành một trong những tỉnh đi đầu thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân, bảo đảm tính hấp dẫn, ngắn gọn, phù hợp từng đối tượng; tiếp tục phát huy hiệu quả phương pháp truyền thống song song với khai thác mạng xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ số trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân; tăng cường đối thoại, lắng nghe, nhất là các thông tin từ cơ sở gửi lên thông qua ứng dụng (App Nông dân Việt Nam).
Phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những nhiệm vụ đột phá của nông nghiệp Đồng Nai đặt ra trong giai đoạn 2020 - 2025. Tham gia vào nhiệm vụ này, thời gian qua, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 9 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ với quy mô 28,7ha và gần 1.000ha cây trồng theo hướng hữu cơ.
Bên cạnh vai trò của Hội Nông dân tỉnh trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, công tác dân vận cũng được đẩy mạnh để phát triển “tam nông”. Từ thành công của một số mô hình Dân vận khéo của tỉnh được triển khai năm 2024, trong năm 2025 Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng sẽ đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chấp thuận chủ trương triển khai mô hình Dân vận khéo “Phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ”, bảo đảm sản xuất thực phẩm sạch, an toàn thực phẩm, sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng.
Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai, triển khai phong trào thi đua Dân vận khéo, giai đoạn 2009 - 2024 toàn tỉnh đã xây dựng, duy trì trên 15.000 mô hình, với hơn 6.000 tập thể, trên 8.000 cá nhân thực hiện; trong đó có đóng góp không nhỏ từ các mô hình phát triển nông nghiệp. Các mô hình này đã giúp nông dân mạnh dạn đầu tư vốn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, làm giàu chính đáng, góp phần giải quyết việc làm, giải quyết đầu ra cho các sản phẩm, tăng thêm thu nhập. Điển hình như mô hình 80ha cánh đồng lúa chất lượng cao xã Sông Thao (huyện Trảng Bom); mô hình trồng bưởi VietGAP ở huyện Vĩnh Cửu; mô hình nuôi tôm công nghệ cao ở huyện Nhơn Trạch...
Nhiều mô hình, điển hình Dân vận khéo đi đầu trong đóng góp kinh phí, hiến đất, sức lao động để làm đường giao thông nông thôn, nâng cấp công trình nước sạch, chỉnh trang làm đẹp đường làng, ngõ xóm. Điển hình như: mô hình vận động bà con dân tộc thiểu số đóng góp hơn 2 tỷ đồng để bê tông hóa đường vào làng dân tộc dài 1,7km tại huyện Cẩm Mỹ; mô hình vận động nhân dân xây dựng tuyến đường Mã Vôi - Bưng Cần thành tuyến đường kiểu mẫu dài 1.000m của xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc); mô hình “Những con đường 2.000 đồng” của TP. Long Khánh đã vận động Nhân dân hiến 5.000m2 đất mở đường ... đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng NTM, thay đổi diện mạo nông thôn.