Đồng Nai hướng tới trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đồng Nai có bước tiến vượt bậc về quy mô và chất lượng giáo dục, trở thành địa phương có hệ thống giáo dục lớn thứ ba cả nước, với nhiều mô hình tiên phong như: trường phổ thông quốc tế, chương trình song ngữ và hệ thống trường nghề hiện đại. Để đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, mục tiêu lớn nhất đặt ra cho ngành giáo dục Đồng Nai trong giai đoạn tới chính là đào tạo được đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực mũi nhọn.
Đây sẽ là yếu tố then chốt để Đồng Nai giữ vững lợi thế cạnh tranh và bứt phá trong giai đoạn tăng trưởng mới.
Chính thức có mô hình trường phổ thông quốc tế
Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có trên 1,3 ngàn cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học, với trên 1,2 triệu học sinh, học viên và sinh viên. Theo thống kê mới nhất, quy mô ngành giáo dục của tỉnh sau sắp xếp chỉ đứng sau 2 trung tâm giáo dục lớn nhất cả nước hiện nay là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Trương Thị Kim Huệ, trong nhiệm kỳ, đội ngũ giáo viên được tỉnh tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Cùng với đó, công tác kiên cố hóa trường lớp được đầu tư với nguồn lực lớn. Đến tháng 7/2025, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia các bậc học mầm non, phổ thông đạt 69,78%. Đồng Nai tiếp tục chủ động kêu gọi đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục. Sau hợp nhất, trên địa bàn tỉnh hiện có tổng cộng 240 trường ngoài công lập, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người dân.

Đáng chú ý, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đồng Nai đã chính thức có mô hình trường phổ thông quốc tế hoạt động tại phường Trấn Biên và thêm một phân hiệu đại học của Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tại phường Đồng Xoài. Một số trường phổ thông tư thục đã mạnh dạn đổi mới, triển khai giảng dạy các chương trình song ngữ tiếng Anh, chương trình phổ thông quốc tế của Hoa Kỳ và Úc…
Cùng với đó, hệ thống trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh cũng được đẩy mạnh phát triển. Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đã có 4 trường đại học, 2 phân hiệu trường đại học, 13 trường cao đẳng, 8 trường trung cấp. Quy mô giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp của Đồng Nai ở khu vực Đông Nam Bộ chỉ đứng sau thành phố Hồ Chí Minh. Giáo dục nghề nghiệp của tỉnh đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng nhân lực của doanh nghiệp, nhất là những ngành mũi nhọn.
Đột phá trong chính sách đào tạo
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực đổi mới, song quy mô và chất lượng vẫn cần được đẩy mạnh hơn nữa, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực mũi nhọn. Đây là nhiệm vụ then chốt trong bối cảnh tỉnh đang định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo chiều sâu, tập trung vào những ngành trọng điểm, phát huy nội lực và lợi thế cạnh tranh, đồng thời bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa các địa phương… hiện thực hóa quyết tâm đạt mức tăng trưởng 2 con số trong những năm tới.
Trong đó, Trường Đại học Đồng Nai (phường Tam Hiệp) đang được tỉnh sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cả về cơ chế chính sách, nguồn lực tài chính và con người để sớm trở thành đơn vị trọng điểm về đào tạo nghề chất lượng cao của tỉnh. Việc đầu tư và phát triển Trường Đại học Đồng Nai thành trường trọng điểm về đào tạo nghề của tỉnh đã được đưa vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Hội đồng và Ban Giám hiệu Trường đại học Đồng Nai sau kiện toàn đang rất quyết tâm củng cố và phát triển nhà trường với khát vọng mới, đó là trở thành một trường trọng điểm về đào tạo nguồn nhân lực không chỉ của tỉnh mà của vùng Đông Nam Bộ. Không dừng lại ở quy mô trên 5 ngàn sinh viên như hiện nay, nhà trường đặt mục tiêu đến năm 2030, quy mô đào tạo có thể lên đến 20 ngàn sinh viên. Không chỉ nâng cấp cơ sở vật chất hiện nay, nhà trường sẽ mở thêm cơ sở 2 tại phường: Đồng Xoài và Bình Phước để phục vụ đào tạo nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn, nhu cầu về nhân lực chất lượng cao của tỉnh rất lớn, đặc biệt trong giai đoạn sắp tới. Việc đầu tư cho Trường đại học Đồng Nai phát triển đột phá là rất cần thiết, bởi tỉnh đang cần đào tạo và bồi dưỡng mới số lượng giáo viên rất lớn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đang rất cần đội ngũ lao động trình độ cao, kỹ năng tốt. Do đó, tỉnh sẵn sàng ưu tiên về mọi mặt cho Trường đại học Đồng Nai phát triển. Trước tiên là giải quyết bài toán về nhân lực đào tạo trình độ cao, chuyển đổi số mạnh mẽ.
Thăm, làm việc với Trường đại học Đồng Nai mới đây, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tôn Ngọc Hạnh đề nghị, nhà trường khẩn trương hoàn thiện Đề án thu hút nguồn nhân lực trình độ cao đến công tác và giảng dạy, sớm trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh thông qua. Đồng thời ghi nhận, dù chưa thông qua đề án thu hút nhân lực trình độ cao, nhưng chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, Hội đồng, Ban giám hiệu Trường đại học Đồng Nai đã chủ động mời gọi được nhiều người có trình độ cao sẵn sàng trở về trường công tác, cống hiến là một nỗ lực rất lớn. Do vậy, càng phải khẩn trương hoàn thiện chính sách, đề án vị trí việc làm để thu hút được nhiều hơn nữa nhân lực trình độ đến công tác và cống hiến lâu dài cho trường.