Đồng lòng, kỳ vọng về chính quyền gần dân
Sáp nhập đơn vị hành chính không chỉ là thay đổi về địa giới mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy quản lý, xây dựng một bộ máy tinh gọn, sát dân, phục vụ hiệu quả. Trong sự kiện trọng đại của quê hương, người dân Hà Tĩnh đã đồng lòng, tin tưởng và kỳ vọng vào một chặng đường phát triển mới, với mô hình chính quyền gần dân và vì dân.
Niềm tin đồng thuận từ Nhân dân
Ngày 30/6/2025 đã trở thành dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Hà Tĩnh. Cùng với cả nước, tỉnh long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các quyết định của Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp đơn vị hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ ở cấp cơ sở. Buổi lễ thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Không khí ngày lịch sử lan tỏa trên khắp các nẻo đường Hà Tĩnh, từ các phường trung tâm đến những xã miền núi xa xôi. Tại trụ sở các địa phương mới, cờ hoa rực rỡ, pano, áp phích được trang hoàng tươi mới, sẵn sàng đón chào bộ máy chính quyền mới bắt đầu vận hành. Sau thời gian chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, từ ngày 1/7, Hà Tĩnh chính thức kết thúc hoạt động cấp huyện, chuyển sang vận hành chính quyền địa phương hai cấp. HĐND các xã, phường mới đồng loạt tiến hành kỳ họp đầu tiên, kiện toàn các chức danh, phân công nhiệm vụ, xây dựng chương trình công tác và thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.
Giữa không khí trang trọng ấy, cùng với cán bộ, đảng viên, người dân Hà Tĩnh cũng chăm chú theo dõi sự kiện qua truyền hình trực tiếp hoặc trực tiếp tham dự tại trụ sở ủy ban địa phương. Trong họ, những cảm xúc chung không chỉ là sự phấn khởi, mà còn là sự đồng thuận sâu sắc với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Ông Lê Văn Xế (77 tuổi) ở xã Đức Thọ bồi hồi: việc sáp nhập lần này là một cuộc chuyển mình lớn. Kỳ vọng những cán bộ được phân công về xã, phường mới sẽ thực sự thương dân, lắng nghe dân nói và làm cho dân.
Từ những băn khoăn ban đầu, bà Trần Thị Bé ở xã Đức Thịnh cũng tin tưởng và đồng thuận với quyết sách lớn. Khi được cán bộ xã giải thích kỹ, tôi hiểu sáp nhập không làm mất đi tình cảm quê hương. Ngược lại, xã to hơn, mạnh hơn, bộ máy tinh gọn, cán bộ chuyên nghiệp hơn sẽ là điều kiện tốt cho phát triển.
Tại phường Thành Sen, cô giáo Trần Thị Huyền cũng bày tỏ mong chính quyền mới luôn gần dân, lắng nghe những tâm tư, đề xuất từ giáo viên, phụ huynh để việc chăm lo cho thế hệ trẻ được tốt nhất… “Tôi mong rằng bộ máy mới sẽ không chỉ đổi mới về tổ chức mà còn thực sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, sát dân, gần dân, giải quyết hiệu quả các vấn đề dân sinh”, cô Huyền nhấn mạnh.
Không chỉ ở các địa bàn trung tâm, tinh thần đồng thuận cũng lan tỏa mạnh mẽ đến các xã miền núi. Chị Nguyễn Thị Hoa (tiểu thương chợ Hương Sơn) bày tỏ: “Tôi tin rằng, chính quyền mới sẽ gần dân và hỗ trợ người dân tốt hơn”.
Những chia sẻ chân thành của ông Xế, bà Bé, cô giáo Huyền, chị Hoa đã khắc họa chân thực tâm thế, niềm tin và sự đồng hành của người dân Hà Tĩnh trong hành trình đổi mới. Niềm tin ấy không chỉ đến từ sự thấu hiểu, mà còn từ những việc làm cụ thể, từ sự gần dân của đội ngũ cán bộ mới ngay từ những ngày đầu vận hành.
Quyết tâm đồng lòng, vận hành hiệu quả
Tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của Nhân dân chính là nền tảng để Hà Tĩnh tự tin bước vào giai đoạn mới. Phát biểu tại buổi lễ công bố các quyết định sắp xếp đơn vị hành chính, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh: đây là thời cơ quan trọng để xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả, gần dân và vì dân. Thành công phụ thuộc vào quyết tâm, vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân.
Tại các địa phương, ngay từ ngày làm việc đầu tiên, bộ máy mới đã nhanh chóng đi vào vận hành. Các trụ sở hành chính ổn định, trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường hoạt động thông suốt, bảo đảm phục vụ người dân kịp thời. HĐND các xã, phường mới đã tổ chức kỳ họp đầu tiên, kiện toàn nhân sự, thống nhất kế hoạch hành động, tạo nền tảng vận hành ổn định bộ máy chính quyền mới.
Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí Nguyễn Hoài Sơn bày tỏ: “Khi tổ chức đã phân công, các cán bộ đều xác định phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tận tụy, gần dân, sát dân để nắm bắt, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân… Đây là cơ hội để chúng tôi trở về cơ sở, để phục vụ và củng cố niềm tin với cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương”.
Còn ông Trần Đình Thanh (xã Hương Khê) chia sẻ: “Tôi tin tưởng đội ngũ cán bộ cơ sở sẽ làm tròn trách nhiệm, gần dân, sát dân hơn, giải quyết kịp thời những vấn đề của dân, vì sự phát triển chung”.
Tinh thần quyết tâm ấy cũng được Bí thư Đảng ủy xã Thạch Khê Nguyễn Hoài Nam nhấn mạnh: “Tôi luôn xem đây là cơ hội để đóng góp nhiều hơn cho quê hương. Chúng tôi sẽ đoàn kết, đồng lòng, phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm để phục vụ Nhân dân tốt nhất. Tất cả vì sự phát triển của xã mới, vì sự hài lòng của người dân”.
Tiếp nối quyết tâm chung, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tiến Nguyễn Thị Như Ngọc cho biết: Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo, vận hành thử các hoạt động của bộ máy mới. Đến nay, bộ máy mới đã chính thức vận hành từ ngày 1/7. Trung tâm hành chính xã đặt tại Thạch Trị (cũ), khối Đảng và MTTQ bố trí tại Thạch Hội (cũ).
Từ những làng quê bình dị đến các phố phường sôi động, từ người già cho đến lớp trẻ hôm nay, niềm tin và kỳ vọng vào chính quyền mới đã lan tỏa mạnh mẽ… Hà Tĩnh đã và đang bước vào một hành trình mới với bộ máy quản lý mới, một chính quyền gần dân, sát dân, hiệu quả, phục vụ. Người dân Hà Tĩnh - những người chứng kiến, đồng thuận và đặt niềm tin cũng sẽ là những người tiếp tục viết tiếp trang sử mới của quê hương bằng chính khát vọng, nỗ lực và tinh thần đoàn kết của mình.