Hội đồng nhân dân

Đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho HĐND cấp xã

Hà Thành 15/08/2025 14:36

Sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, HĐND cấp xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức nhưng hoạt động vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ. Đây là nội dung chính được ghi nhận tại buổi khảo sát về tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã do Thường trực HĐND thành phố Hà Nội thực hiện tại các xã Yên Xuân và Hạ Bằng.

Nhanh chóng ổn định, khẳng định vai trò đại diện

Báo cáo với Đoàn khảo sát, đại diện HĐND xã Hạ Bằng và Yên Xuân cho biết, ngay sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, bộ máy chính quyền cơ sở đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, tổ chức thành công 2 kỳ họp quan trọng. Tại các kỳ họp này, HĐND hai xã đã tập trung thông qua các nghị quyết then chốt, mang tính nền tảng như: Nghị quyết về cơ cấu tổ chức, nhân sự của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND xã; thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã; ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2025.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên chủ trì buổi khảo sát. Ảnh N. Hợp
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên chủ trì buổi khảo sát. Ảnh: L. Hải

Đặc biệt, các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, quy chế làm việc và chương trình giám sát đã được HĐND các xã thảo luận sôi nổi và thông qua với tỷ lệ thống nhất cao. Qua đó, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động của chính quyền địa phương cũng như công tác điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thể hiện rõ vai trò cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, các đại biểu HĐND xã đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn mỗi địa phương. Trong đó, có các nội dung liên quan đến tiến độ giao đất dịch vụ; công tác giải phóng mặt bằng; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đồng thời, HĐND hai xã cũng đã chủ động thành lập các Đoàn giám sát chuyên đề, xây dựng kế hoạch giám sát chi tiết cho 6 tháng cuối năm 2025.

Sớm giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, báo cáo của đại diện HĐND 2 địa phương cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc. Một trong những thách thức lớn nhất là năng lực của một số đại biểu HĐND còn hạn chế do kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều; đặc biệt, là trong thực hiện quyền giám sát đối với các lĩnh vực chuyên sâu, phức tạp hoặc các vấn đề mới phát sinh theo đặc thù của xã.

Các đại biểu trao đổi tại buổi làm việc.
Các đại biểu trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: L. Hải

Mặt khác, tiến độ giải quyết các vụ việc, vấn đề tồn đọng kéo dài vẫn còn chậm, phần nào chưa đáp ứng được sự mong mỏi của người dân. Thêm vào đó, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND còn thiếu. Phòng họp chưa bảo đảm tiêu chuẩn, trang thiết bị công nghệ thông tin chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu… cũng ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức hoạt động.

Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã trực tiếp giải đáp các kiến nghị của hai xã liên quan đến phân cấp, ủy quyền, giao biên chế; công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu; vấn đề đầu tư cơ sở vật chất… Đồng thời, đề nghị các xã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố hỗ trợ chuyên môn cho cán bộ làm ở bộ phận hành chính công xã; làm rõ việc chi trả chế độ, chính sách cho người dân trên địa bàn; tiến độ triển khai các dự án y tế, giáo dục; nêu rõ những khó khăn, vướng mắc khi vận hành mô hình mới...

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc và nỗ lực của hệ thống chính trị hai xã trong triển khai mô hình mới. Đoàn khảo sát sẽ tiếp thu đầy đủ các kiến nghị, tổng hợp để báo cáo Trung ương và Thành ủy. Đồng thời, Thường trực HĐND thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố để chỉ đạo giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Trên cơ sở các phản ánh, kiến nghị của địa phương, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai; nghiên cứu bổ sung điểm y tế, điểm phục vụ hành chính công để người dân được thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, cũng sẽ tạo điều kiện về cơ chế chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý rừng, xem xét bố trí cán bộ chuyên ngành từ các sở, ngành về hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp cho xã; qua đó, nâng cao năng lực quản lý và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho HĐND cấp xã
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO