
Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Hồ Chí Minh đã có Văn bản số 50/PC-ĐĐBQH ngày 17.2 gửi Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức. Theo đó, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh nhận được đơn của bà Hồng Tú Quỳnh (ngụ TP. Thủ Đức) có nội dung kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh xác minh làm rõ việc có hay không việc ban hành các văn bản liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với phần đất của gia đình bà bị ảnh hưởng bởi Dự án vệ sinh môi trường (VSMT) thành phố - giai đoạn 1 (khu vực ống thoát khí Giếng S15); đồng thời, đề nghị di dời miệng ống thoát khí Giếng S15 đi nơi khác, bảo đảm môi trường sinh sống của người dân.
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Đoàn ĐBQH TP. Hồ CHí Minh chuyển đơn của bà Quỳnh đến Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân và thông báo kết quả đến Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh chậm nhất là ngày 20.3.2025.
Liên quan đến vấn đề trên, từ năm 2016 đến nay, bà Quỳnh có đơn gửi nhiều đơn vị liên quan tại TP. Thủ Đức và TP. Hồ Chí Minh.

Theo tài liệu, bà Quỳnh là người đứng tên khu đất tại Thửa số 3213, tờ bản đồ 5, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 (nay là TP. Thủ Đức) với diện tích 1.088m2, được UBND Quận 2 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02195 cấp ngày 16.2.2001 và được gia hạn quyền sử dụng đất đến hết ngày 6.7.2071.
Theo ghi nhận, nhiều ống thoát hơi tại các Giếng của Dự án VSMT nằm sát bờ sông. Tuy nhiên, tại khu đất của bà Quỳnh, Giếng S15 đã xây dựng hoàn thành và nằm ngay giữa khu đất, cách xa bờ sông khoảng 20m.
“Việc Giếng S15 nằm giữa khu đất gây ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp hiện tại và lâu dài của tôi. Hệ thống cống và Giếng số 15 thi công trên đất do tôi đứng tên chủ sở hữu nhưng từ trước đến nay tôi không nhận được bất kỳ một văn bản, giấy tờ nào liên quan đến việc thu hồi đất để thi công dự án. Tôi cũng không biết và không nhận được tiền bồi thường gì cả. Đến nay thì dự án đã thi công xong và sắp đưa vào vận hành”, bà Quỳnh thông tin.

Vụ việc của bà Quỳnh đã được rất nhiều cơ quan, đơn vị tại TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn thư và chuyển cho UBND TP. Thủ Đức, cũng như Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (Ban Hạ tầng đô thị - chủ đầu tư) để giải quyết.
Mới đây nhất, ngày 7.1.2025, Ban Hạ tầng đô thị có Văn bản số 35/BHTĐT-DA5 phản hồi kiến nghị của bà Quỳnh. Theo đó, đơn vị này cho biết đã nhiều lần làm việc, giải thích rõ về tính pháp lý của gói thầu, đặc tính kỹ thuật của ống thoát khí và nội dung kiến nghị của bà Quỳnh là chưa có cơ sở để thực hiện.
Theo Văn bản, chức năng của ống thoát khí đường kính D350 tại tất cả các giếng (từ Giếng S0 đến S20) đều đã được nhà thầu thi công hoàn thành theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Các ống thoát khí này có mục đích thông khí trong quá trình vận hành tuyến cống bao. Mặc dù, toàn bộ tuyến cống bao đã thi công hoàn thành và đang trong giai đoạn bàn giao cho đơn vị quản lý.
Tuy nhiên, hiện tại, toàn bộ tuyến cống vẫn chưa vận hành khai thác (chưa có nước) nên các ống thông khí này chưa hoạt động và chưa có phát sinh bất cứ vấn đề gì có thể làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và mỹ quan đô thị nên chưa có cơ sở xem xét để xử lý kiến nghị của bà Quỳnh.
“Toàn bộ tuyến cống và ống xả khí là tài sản công của Nhà nước, Ban Quản lý rất mong bà thông cảm và không tác động làm hư hỏng đến ống xả khí… Ban Quản lý ghi nhận, tiếp thu ý kiến của bà và cam kết trong quá trình vận hành, nếu có phát sinh làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và mỹ quan đô thị. Ban Quản lý sẽ phối hợp với đơn vị quản lý vận hành để có hướng giải pháp thích hợp nhằm bảo đảm an toàn môi trường xung quanh và không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trong khu vực”, văn bản của Ban Hạ tầng đô thị thể hiện.