Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam:Từ ký ức hào hùng năm 1946 đến bước ngoặt lịch sử của cơ quan dân cử

P. Nam 28/08/2025 11:42

Trong không khí trang trọng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, những ký ức thiêng liêng về thời khắc lập quốc năm 1946 đã được tái hiện đầy xúc động. Song hành cùng niềm tự hào quá khứ là một tầm nhìn chiến lược mới về sự kiện hợp nhất các Đoàn ĐBQH tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Khắc ghi dấu ấn lập pháp và khát vọng dân chủ

Ôn lại truyền thống vẻ vang tại Chương trình họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2026) và tổng kết hoạt động Đoàn ĐBQH thành phố Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 mới đây, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh: Vào ngày 5/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu với lời khẳng định đanh thép: "Ngày mai, là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà Nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình".

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng hoa chúc mừng Đoàn ĐBQH thành phố
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng hoa chúc mừng Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh

Ngay sau thời khắc giành được độc lập, ngày 6/1/1946 đã trở thành mốc son chói lọi khi toàn thể Nhân dân Việt Nam, không phân biệt dân tộc, giới tính hay tín ngưỡng đã lần đầu tiên thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình. Với niềm tin sắt son vào tương lai tự do, cử tri cả nước đã trực tiếp bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa theo nguyên tắc phổ thông và bình đẳng.

Nhắc về sự kiện này, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố xúc động chia sẻ rằng, hình ảnh Bác Hồ kính yêu giơ cao lá phiếu tại phiên họp đầu tiên mãi mãi là biểu tượng thiêng liêng của ý chí đại đoàn kết dân tộc và khát vọng về một nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đó cũng chính là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị tiền bối cách mạng đã chính thức khai sinh ra nền lập pháp dân chủ cộng hòa của nước nhà.

Trải qua chặng đường gần 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử, từ buổi đầu gian khó dựng nước, giữ nước cho đến công cuộc đổi mới và hội nhập ngày nay. Với vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Quốc hội đã 6 lần sửa đổi, thông qua Hiến pháp vào các năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013 và 2025; qua đó, từng bước hoàn thiện thể chế chính trị và thiết lập nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển của đất nước.

Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Trong dòng chảy lịch sử đó, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh tự hào đã có những đóng góp quan trọng vào các quyết sách lớn; tiêu biểu là việc Quốc hội thông qua Nghị quyết 98/2023 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, mang lại động lực phát triển mới cho thành phố.

Hợp nhất để kiến tạo vị thế và sức mạnh mới

Bên cạnh việc tri ân quá khứ, bài phát biểu của Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh đến một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong năm 2025, nằm trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Đó là sự kiện Đoàn ĐBQH của TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức được hợp nhất thành một.

Theo ông Nguyễn Văn Lợi, sự hợp nhất này không chỉ là sự hội tụ đầy hứa hẹn của ba không gian phát triển năng động, sáng tạo và có sức lan tỏa bậc nhất cả nước. Một chỉnh thể kinh tế - chính trị - xã hội mạnh mẽ sẽ được hình thành từ sự kết hợp giữa TP. Hồ Chí Minh - đô thị đặc biệt, trung tâm tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo; Bình Dương - hình mẫu về công nghiệp hóa, đô thị hóa năng động; và Bà Rịa - Vũng Tàu - cửa ngõ chiến lược về cảng biển và năng lượng.

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng hoa chúc mừng Đoàn ĐBQH thành phố
Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng hoa chúc mừng Đoàn ĐBQH thành phố

Việc hợp nhất này mang một tầm vóc mới, tạo nên một đoàn đại biểu gắn bó hơn với Nhân dân, bao quát hơn về lợi ích vùng Đông Nam Bộ, sâu sát hơn với thực tiễn và mạnh mẽ hơn về tầm ảnh hưởng quốc gia. Đây là yêu cầu cấp thiết để đổi mới cách làm việc, nâng cao năng lực đại diện, cải tiến phương thức tiếp xúc cử tri cũng như tổ chức giám sát và phản biện chính sách. Mục tiêu cao nhất là để tiếng nói của Nhân dân không chỉ vang lên ở địa phương, mà được khẳng định mạnh mẽ trong nghị trường quốc gia và trên trường quốc tế.

Tiếp nối chặng đường 80 năm với những dấu son chói lọi, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh tin tưởng rằng ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần phụng sự Nhân dân sẽ tiếp tục được các thế hệ ĐBQH kế thừa và thắp sáng. Mỗi đại biểu, dù ở Trung ương hay địa phương, sẽ luôn ý thức vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân lên trên hết.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam: Từ ký ức hào hùng năm 1946 đến bước ngoặt lịch sử của cơ quan dân cử
        • Mặc định