Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam lấy ý kiến góp ý dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) và Luật Nhà giáo

Ngày 23.4, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) và Luật Nhà giáo.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Dương Văn Phước và ĐBQH Đặng Thị Bảo Trinh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, các sở, ngành và địa phương.

tp-02.jpg
Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Dương Văn Phước phát biểu tại hội nghị lấy ý kiến góp ý luật

Để các dự án luật sau khi ban hành mang tính khả thi, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã gợi ý một số nội dung để các đại biểu tập trung nghiên cứu, góp ý.

Cụ thể, đối với Luật Cán bộ, Công chức: để thực hiện yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục đổi mới công tác xây dựng, quản lý đội ngũ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thực tiễn; việc ban hành Luật Cán bộ, công chức mới thay thế Luật Cán bộ, công chức hiện hành là cần thiết.

Dự thảo luật sửa đổi lần này gồm 8 Chương, 54 Điều. Trong đó, sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan như: chế độ tiền lương theo vị trí việc làm; quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức; chính sách thu hút đối với người có tài năng vào làm việc cơ quan nhà nước và trọng dụng đối với cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực nổi trội trong hoạt động công vụ; các quy định về vị trí việc làm; bãi bỏ các quy định về ngạch công chức; việc phân loại, bổ nhiệm công chức được căn cứ vào vị trí việc làm tương ứng…

Đối với Luật Nhà giáo: sẽ pháp điển hoá hệ thống gần 200 văn bản quy phạm pháp luật đang điều chỉnh các chế độ chính sách đối với nhà giáo, khắc phục sự tản mạn, chồng chéo của các văn bản hiện hành, tạo ra sự minh bạch, rõ ràng và dễ dàng tiếp cận các quy định về chế độ, chính sách đối với nhà giáo; khắc phục sự bất bình đẳng công - tư trong chế độ, chính sách đối với nhà giáo làm việc ở khu vực tư; khắc phục những bất cập khi áp dụng các chính sách chung của viên chức đối với nhà giáo ở khu vực công; bảo đảm công tác quản lý nhà giáo thống nhất từ trung ương đến địa phương, đồng bộ cả công lập và dân lập, tư thục… nhằm kiến tạo môi trường để nhà giáo phát triển và hoạt động nghề nghiệp hiệu quả.

tp-01.jpg
Các đại biểu phát biểu ý kiến

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý xoanh quanh các nội dung như: chính sách của Nhà nước về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo; quyền và nghĩa vụ của nhà giáo; quy định nhà giáo không được ép buộc học sinh học thêm dưới mọi hình thức tại khoản 2 Điều 11 có phù hợp chưa, có nên bổ sung trong luật quy định nhà giáo không được dạy thêm đối với học sinh mình trực tiếp giảng dạy không?

Chính sách tiền lương, phụ cấp, hỗ trợ đối với nhà giáo; việc đánh giá đối với nhà giáo nên thực hiện theo cuối năm như viên chức hay theo cuối năm học; quy định về chế độ nghỉ hưu đối với nhà giáo, nhất là độ tuổi nghỉ hưu đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non; nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập đã phù hợp chưa?

Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là các quy định về dạy thêm, học thêm. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Công Thành, hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm.

“Sau khi Bộ ban hành đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều nên đã tiến hành kiểm tra tại nhiều địa phương. Trên cơ sở đó, Quảng Nam đã lấy ý kiến rộng rãi và sau đó Tỉnh đã ban hành Quyết định 26 quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn (nội dung cơ bản giống với Thông tư 29 của Bộ). Trong đó, có phân cấp quản lý về cho xã/phường. Nếu các đơn vị liên quan làm tròn nhiệm vụ thì sẽ không còn dạy thêm học thêm trong nhà trường nữa. Thông tư 29 đã quy định rất rõ “giáo viên chính khóa không được dạy thêm chính học sinh của mình”. Do đó, việc kiểm tra của cơ quan chức năng sẽ rất dễ. Nếu thực hiện nghiêm túc Thông tư 29 sẽ không còn dạy thêm, học thêm trong nhà trường nữa”, ông Thành nói.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã góp ý điều chỉnh một số nội dung trong 2 dự án luật nói trên cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó, có kiến nghị ngay sau khi Luật có hiệu lực, các bộ, ngành sớm ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan.

Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật trình tại Kỳ họp thứ Chín
Quốc hội và Cử tri

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật trình tại Kỳ họp thứ Chín

Tại Hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý vào 8 dự thảo Luật trình tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV do Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức, các đại biểu đề nghị cần kiểm tra, rà soát quy định trong các dự thảo để tránh trùng lặp và bổ sung, làm rõ hơn một số nội dung, quy định phù hợp với thực tiễn phát triển của xã hội.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình khảo sát về ngân sách nhà nước, quản lý doanh nghiệp và công tác quy hoạch
Quốc hội và Cử tri

Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình khảo sát về ngân sách nhà nước, quản lý doanh nghiệp và công tác quy hoạch

Ngày 22.4, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã khảo sát tại Sở Tài chính về việc thực hiện chính sách, pháp luật về ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; quản lý doanh nghiệp và công tác quy hoạch. Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc chủ trì buổi làm việc. 

Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường
Quốc hội và Cử tri

Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường

Ngày 21.4, Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành của Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình do Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Công ty TNHH MTV Thiên Hà Hòa Bình, Nhà máy xi măng Trung Sơn và Khu công nghiệp Lương Sơn.

 Để người có năng lực tiếp tục cống hiến
Quốc hội và Cử tri

Để người có năng lực tiếp tục cống hiến

Ngày 18.4, tiếp tục chương trình hoạt động chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Phường 4, TP. Đà Lạt.

ĐBQH thành phố Hà Nội giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

ĐBQH thành phố Hà Nội giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Sáng 11.4, các ĐBQH thành phố Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 9 đã tiếp xúc cử tri các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa, Mỹ Đức Tiếp trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở HĐND - UBND huyện Phú Xuyên, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại huyện Thường Tín, Ứng Hòa và Mỹ Đức.

Hà Nội: Cử tri ủng hộ chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Hà Nội: Cử tri ủng hộ chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương

Tại hội nghị tiếp xúc của ĐBQH thành phố Hà Nội diễn ra mới đây, cử tri thị xã Sơn Tây và các huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng bày tỏ đồng tình, ủng hộ rất cao chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương. Đồng thời, mong muốn được tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để quá trình sáp nhập diễn ra được thuận lợi, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn từng vùng, địa phương.  

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV

Chiều 17.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm, quận Hoàng Mai trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ đầu cầu chính tại trụ sở HĐND - UBND quận Hoàng Mai kết nối với huyện Gia Lâm.

Không thể bảo vệ môi trường nếu thiếu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Không thể bảo vệ môi trường nếu thiếu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ

Sau hơn ba năm triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020, công tác bảo vệ môi trường tại Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt tại các đô thị, khu công nghiệp - nơi từng “nóng” về vấn đề chất thải và ô nhiễm. Tuy nhiên, qua giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành tại một số địa phương, đơn vị, cũng cho thấy những “mảng xám” cần được tiếp tục xóa nhòa bằng những hành động cụ thể, quyết liệt, đặc biệt là trong việc đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường.

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng khảo sát thực tế tại Trường THCS Nguyễn Du, TP Đà Lạt
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Để Đà Lạt trở thành thành phố xanh ASEAN

Để Đà Lạt thực sự trở thành thành phố du lịch xanh - sạch - đẹp tầm cỡ khu vực ASEAN, UBND thành phố cần tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt hơn nữa các biện pháp nâng cao nhận thức của cộng đồng, cải thiện hiệu quả công tác quản lý môi trường trên địa bàn và giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại. Đặc biệt, cần có một nhà máy xử lý chất thải hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến, công suất phù hợp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về xử lý chất thải cũng như phát triển bền vững cho thế hệ hiện tại và tương lai.