Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình: Dấu ấn đổi mới, trách nhiệm và đồng hành cùng phát triển

Trần Tâm 8/01/2026 21:06

Trong dòng chảy 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình đã và đang khẳng định rõ nét vai trò là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với cử tri và Nhân dân. Nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng, góp phần hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin của cử tri.

Tận tâm vì cử tri

Nhấn mạnh vai trò, vị trí của Quốc hội trong tiến trình cách mạng Việt Nam, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình Nguyễn Hải Dũng khẳng định: trải qua 15 nhiệm kỳ, từ Quốc hội kháng chiến, kiến quốc đến Quốc hội đổi mới, hội nhập, mỗi nhiệm kỳ đều bồi đắp thêm những bước phát triển vững chắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, Quốc hội Khóa XV là một nhiệm kỳ có nhiều đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy, phương thức hoạt động và hiệu quả thực chất.

Trong nhiệm kỳ này, Quốc hội đã tổ chức 19 kỳ họp, gồm 10 kỳ họp thường lệ và 9 kỳ họp bất thường; thông qua 150 luật và 49 nghị quyết quy phạm pháp luật. Nhiều quyết sách mang tính lịch sử, có ý nghĩa đột phá, kiến tạo thể chế phát triển đất nước trong giai đoạn mới, kịp thời tháo gỡ những “điểm nghẽn” từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

1766472181098_anh_9.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Xuân Phong cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XV. Ảnh: Đức Lam

Hòa vào dòng chảy lịch sử 80 năm của Quốc hội Việt Nam, các ĐBQH tỉnh Ninh Bình qua nhiều lần tách, nhập địa giới hành chính luôn giữ vững mối liên hệ mật thiết với cử tri và nhân dân. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các đại biểu vẫn tận tâm, tận lực vì sự nghiệp đổi mới đất nước và phát triển quê hương.

Từ Quốc hội Khóa I đến nay, tỉnh có 431 đại biểu tham gia Quốc hội, trong đó có nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước như: đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan… Đây là niềm tự hào, đồng thời cũng là minh chứng sinh động cho truyền thống trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh của các thế hệ ĐBQH tỉnh Ninh Bình.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước cử tri; phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; chuyển tải trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới nghị trường. Qua đó, Đoàn đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chức năng của Quốc hội, nhất là trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Vì mục tiêu phát triển chung của đất nước

Từ thực tiễn sinh động của địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, có chiều sâu đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết quan trọng. Nhiều ý kiến phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành chính sách, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao tính khả thi khi đi vào cuộc sống.

Hoạt động giám sát được triển khai chủ động, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào những vấn đề “nóng”, nhạy cảm, được cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Đoàn không chỉ dừng lại ở việc kiến nghị mà còn theo dõi, đôn đốc đến cùng việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung.

Công tác TXCT, tiếp công dân ngày càng được đổi mới theo hướng sâu sát, thực chất, linh hoạt về hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nhiều kiến nghị chính đáng của cử tri đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, củng cố niềm tin của cử tri vào vai trò đại diện của Quốc hội.

Những kết quả đạt được không chỉ là sự nỗ lực, tâm huyết của từng ĐBQH và của Đoàn ĐBQH tỉnh, mà còn phản ánh rõ nét sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể; cùng với sự tin tưởng, đồng hành của cử tri toàn tỉnh.

Đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình khóa XV, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh thế giới, khu vực và cả trong nước đều có những diễn biến nhanh, khó lường, nhiều khó khăn, thách thức, chưa có tiền lệ; tỉnh Ninh Bình bước cùng vào giai đoạn hợp nhất, mở rộng không gian phát triển, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hoạt động của Đoàn ĐBQH.

Với tinh thần tự đổi mới, thích ứng nhanh và hành động quyết liệt, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, có chiều sâu; thực hiện các hoạt động giám sát gắn với những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn; luôn lắng nghe, tổng hợp và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

1766472288986_anh_14.jpg
Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc đã được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, tiếp thu và gửi tới các cơ quan có thẩm quyền. Ảnh: Đ. Lam

Nhiều kiến nghị của Đoàn đã trở thành cơ sở quan trọng để Trung ương xem xét, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn triển khai, qua đó khẳng định vị trí, vai trò ngày càng rõ nét của Ninh Bình trong tiến trình phát triển chung của đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Xuân Phong khẳng định, kế thừa và phát huy truyền thống 80 năm của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình nguyện tiếp tục giữ vững bản lĩnh, đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, gần dân, sát dân, trọng dân; xứng đáng với niềm tin của cử tri, đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và sự phát triển phồn vinh, hạnh phúc của tỉnh Ninh Bình và đất nước.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình: Dấu ấn đổi mới, trách nhiệm và đồng hành cùng phát triển
        • Mặc định