Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai: Bám sát thực tiễn đồng hành cùng sự phát triển của địa phương

Trần Tâm 9/01/2026 18:51

Kế thừa truyền thống 80 năm của Quốc hội Việt Nam, trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lào Cai đã bám sát thực tiễn vùng cao, biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số, chủ động tham gia góp ý xây dựng luật, kiến nghị nhiều cơ chế, chính sách thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật

Hòa chung dòng chảy lịch sử 80 năm của Quốc hội Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai qua các nhiệm kỳ đã luôn thể hiện rõ vai trò là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Với đặc thù là tỉnh biên giới, vùng cao, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai luôn mang đậm dấu ấn của thực tiễn cơ sở, phản ánh sinh động những vấn đề đặt ra từ đời sống Nhân dân.

Riêng trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV (2021 - 2026), Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy truyền thống qua các thời kỳ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Trong 19 kỳ họp Quốc hội Khóa XV, các đại biểu đều tham dự đầy đủ, phát biểu hơn 500 lượt ý kiến tại các phiên thảo luận tổ và hội trường; nhiều ý kiến được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, hoàn thiện trong các dự án luật, nghị quyết. Ngoài ra, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ động làm việc với các bộ, ngành Trung ương, huy động trên 300 tỷ đồng từ ngân sách dự phòng Trung ương và nguồn xã hội hóa để đầu tư cho giáo dục, nước sạch và an sinh xã hội tại các địa bàn khó khăn của tỉnh.

Đối với công tác xây dựng pháp luật, Đoàn ĐBQH tỉnh đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, bám sát Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Trong nhiệm kỳ, Đoàn đã tổ chức trên 45 hội nghị khảo sát, lấy ý kiến chuyên sâu; tham gia góp ý đối với hơn 148 dự thảo luật, pháp lệnh và nghị quyết của Quốc hội, trong đó có nhiều dự án luật quan trọng như: Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Đất đai, Luật Quy hoạch… Với trên 300 báo cáo tổng hợp gửi các cơ quan của Quốc hội, nhiều ý kiến của Đoàn được ghi nhận, tiếp thu, góp phần nâng cao chất lượng công tác lập pháp.

traokyniemchuongqh.jpg
Trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: N.Hiên

Hoạt động giám sát tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Xuyên suốt nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Đoàn đã tổ chức và thực hiện 34 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực được cử tri và Nhân dân quan tâm như quản lý đất đai, quy hoạch, chính sách dân tộc, giải quyết kiến nghị cử tri, khiếu nại, tố cáo, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý tài nguyên, khoáng sản và chuyển đổi số. Trên cơ sở kết quả giám sát, Đoàn đã kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Luôn lắng nghe tiếng nói của cử tri

Xác định công tác TXCT là “cầu nối” quan trọng, Đoàn tích cực đổi mới nội dung, hình thức, cách thức tổ chức thực hiện để bảo đảm hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Đoàn đã tổ chức 73 cuộc TXCT với trên 16.000 lượt cử tri tham dự, trong đó có nhiều cuộc tiếp xúc theo chuyên đề và tiếp xúc trực tiếp kết hợp trực tuyến. Qua tiếp xúc, Đoàn đã tổng hợp 413 ý kiến, kiến nghị gửi các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Ngoài ra, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được Đoàn thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, Đoàn đã tiếp trên 1.250 lượt công dân; tiếp nhận, phân loại và xử lý 559 đơn thư, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

img_1709.jpg
Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai TXCT sau Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XV. Ảnh: N.Hiên

Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai được kiện toàn trên cơ sở hợp nhất Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai và Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái (cũ) theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội. Trong suốt 80 năm qua, tỉnh Lào Cai đã có 138 ĐBQH được cử tri tin tưởng bầu chọn. Trên từng cương vị công tác, qua mỗi nhiệm kỳ, các ĐBQH của tỉnh đã kiên trì, bền bỉ đóng góp trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm cho hoạt động của Quốc hội, nhất là trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Nhiều cơ chế, chính sách quan trọng phù hợp với đặc thù vùng Trung du, miền núi phía Bắc đã được các đại biểu đề xuất, góp phần tháo gỡ khó khăn, mở đường cho không gian phát triển mới của tỉnh Lào Cai và khu vực.

Đoàn hiện có 10 đại biểu, trong đó có 4 đại biểu công tác tại các cơ quan Trung ương và 6 đại biểu công tác tại địa phương. Nhiều đại biểu giữ các trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và tỉnh đã có nhiều hoạt động thực tiễn tại địa phương, kịp thời định hướng, đóng góp chủ trương, chính sách quan trọng cho sự phát triển của tỉnh, vùng miền núi phía Bắc và cả nước. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ theo luật định, Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vận động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Quốc hội.

hn_qh1.jpg
Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội. Ảnh: N.Hiên

Đánh giá về những thành tựu đã đạt được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh, trải qua 80 năm với 15 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội đã không ngừng lớn mạnh, luôn là biểu tượng sinh động của lòng tin, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của tinh thần trách nhiệm, ý chí làm chủ đất nước của Nhân dân ta; khẳng định bản chất dân chủ, tiến bộ, nhân văn của Nhà nước ta “Mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân; Nhà nước ta là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”. Hòa chung dòng chảy lịch sử đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ đã luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe và truyền đạt đầy đủ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của cử tri tới nghị trường Quốc hội; đồng thời luôn ủng hộ, chỉ đạo, định hướng, động viên, tạo điều kiện về mọi mặt để tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn; tạo nền tảng vững chắc để Lào Cai vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới của cả nước.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới của dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cử tri và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng nhau quyết tâm xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển, Nhân dân có cuộc sống tiến bộ, khá giả, vững bước cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai: Bám sát thực tiễn đồng hành cùng sự phát triển của địa phương
        • Mặc định