Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri các xã, phường phía đông:Phân cấp, phân quyền rõ ràng khi thực hiện chính quyền hai cấp
Chiều 10/7, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị TXCT sau Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV tại các xã, phường phía đông tỉnh (tỉnh Phú Yên cũ).
Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính là phường Tuy Hòa, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu thuộc các xã, phường: Đông Hòa, Sông Cầu, Tuy An Bắc, Phú Hòa 1, Tây Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đào An Xuân đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Diễn ra trong 35 ngày làm việc (chia làm 2 đợt) với tinh thần đổi mới, trách nhiệm và quyết tâm cao, là kỳ họp dài nhất, có khối lượng công việc lớn nhất trong lịch sử các kỳ họp của Quốc hội.
Quốc hội đã thông qua nhiều luật và nghị quyết quy phạm pháp luật quan trọng, sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 để tạo cơ sở pháp lý triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp; quyết nghị về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, điều chỉnh ngân sách nhà nước năm 2025, thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia và quyết định ngày bầu cử ĐBQH Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp cũng ghi dấu ấn với việc Quốc hội thông qua các chính sách đặc thù phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và nhiều chính sách về giáo dục, y tế, an sinh xã hội, ưu tiên hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng biên giới...
Đóng góp tích cực vào thành công của kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 15 lượt ý kiến thảo luận tại hội trường, 58 lượt phát biểu tại các tổ thảo luận. Nội dung tập trung vào các vấn đề như: pháp luật, quy hoạch, đầu tư hạ tầng giao thông, an sinh xã hội, tháo gỡ vướng mắc trong cơ chế chính sách; kiến nghị đầu tư tuyến đường sắt Tuy Hòa - Buôn Ma Thuột, tuyến đường bộ cao tốc từ cảng Bãi Gốc đến cửa khẩu Đắk Ruê; bảo đảm quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi mô hình chính quyền hai cấp.


Phát biểu tại hội nghị, cử tri đánh giá cao tinh thần làm việc của Quốc hội và nỗ lực, trách nhiệm của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp. Cử tri Võ Ngọc Hiền Minh cho rằng, tỉnh Đắk Lắk cũ mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên đại ngàn, trong khi Phú Yên là vùng duyên hải miền Trung giàu truyền thống. Việc hợp nhất hai địa phương với hai nền văn hóa đặc trưng rừng và biển sẽ mở ra cơ hội phát triển rất lớn cho tỉnh Đắk Lắk mới. Cử tri tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và chủ động của chính quyền các cấp, tỉnh Đắk Lắk sẽ ngày càng giàu đẹp hơn, cuộc sống người dân sẽ ngày càng tốt hơn.

Cử tri các địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk cũng kiến nghị cần phân cấp, phân quyền rõ ràng giữa tỉnh và xã khi thực hiện chính quyền hai cấp, đặc biệt bảo đảm thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; xem xét có chế độ hỗ trợ khi nghỉ việc sau sắp xếp, triển khai chính quyền 2 cấp đối với các đối tượng là tri thức trẻ ở các địa phương (theo Nghị quyết số 113 về Chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác ở UBND cấp xã để tạo nguồn cán bộ làm công tác quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh).
Ngoài ra, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, cử tri mong muốn sớm đầu tư tu sửa, nâng cấp hạ tầng giao thông, nhất là tuyến đường nối Phú Yên với Đắk Lắk hiện nay khi lưu lượng phương tiện rất lớn.
Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cử tri, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đào An Xuân khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, phản ánh, giám sát của cử tri để nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử trong thời gian tới.
Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk cũng chia sẻ thêm trong những ngày đầu triển khai chính quyền hai cấp sẽ có những khó khăn vướng mắc, do đó mong muốn nhận được sự đồng hành ủng hộ của cử tri vì một mục tiêu chung là xây dựng chính quyền “gần dân, sát dân” để phục vụ lợi ích của nhân dân.