Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng:Phát huy trí tuệ, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển
Trong những ngày Tháng 8 lịch sử, hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng hướng về nguồn với nhiều hoạt động có ý nghĩa...

Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng do Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bế Minh Đức làm Trưởng đoàn và ĐBQH các khóa tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hành trình về nguồn tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, Đoàn đã tới dâng hương Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối Cách mạng. Trước Anh linh Hồ Chủ tịch và các vị tiền bối cách mạng, Đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, niềm tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc; đồng thời bày tỏ lòng tri ân tới Nhân dân địa phương đã chở che, giúp đỡ trong những năm tháng kháng chiến anh dũng, gian khổ mà Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ở, công tác lãnh đạo cách mạng.
Đoàn nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy tinh thần đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng tỉnh Cao Bằng ngày càng phát triển.

Nguyện đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác đã chọn
Trong không khí thiêng liêng, xúc động của những ngày tháng Tám lịch sử, Đoàn đại biểu đã thành kính dâng nén hương thơm, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam tại Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, thôn Đồng Mà, xã Tân Trào - nơi ở và làm việc của Ban Thường trực Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1952 - 1954.
Trong thời gian này, Ban Thường trực Quốc hội dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tôn Đức Thắng đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động, cùng Chính phủ quyết định những chính sách đẩy mạnh cuộc kháng chiến thành công. Đặc biệt, từ năm 1952 - 1954, tại đây đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như: Hội nghị Liên tịch giữa Ban Thường trực Quốc hội với Ủy ban Mặt trận Liên Việt (tháng 2/1953); chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa I (từ ngày 1 - 4/12/1953); cùng với Chính phủ họp quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, họp thảo luận và thống nhất cử đoàn đại biểu đi dự Hội nghị Giơnevơ.

Hiện nay, tại Nhà lưu niệm khu di tích có 66 hiện vật, 255 ảnh tư liệu và nhiều tài liệu khoa học khác tái hiện lại quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội và ban trưng bày các hiện vật gắn với quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam từ năm 1945 đến nay.
Tại các di tích lịch sử, đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các vị tiền bối cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời hứa mãi vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nguyện đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác đã chọn; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao quyết tâm chính trị, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó; tiếp tục phát huy trí tuệ, tâm huyết đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển hơn.

