Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An TXCT sau Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khoá XV gắn với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Bài cuối: Mang tiếng nói của cử tri đến nghị trường

- Thứ Hai, 21/11/2022, 10:16 - Chia sẻ

Nhắc lại câu tục ngữ được ông cha ta đã đúc kết “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, tại các cuộc TXCT gắn với tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các ĐBQH tỉnh Nghệ An mong muốn Nhân dân “từ miền núi đến miền xuôi, về miền biển” trên địa bàn đã đoàn kết, đoàn kết hơn nữa; đã nỗ lực, nỗ lực hơn nữa; đã quyết tâm, quyết tâm hơn nữa để xây dựng Nghệ An – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh.

Bài cuối:           Mang tiếng nói của cử tri đến nghị trường -0
Đoàn ĐBQH tỉnh đã tập trung trí tuệ, tâm huyết và tích cực tham gia đầy đủ các phiên họp của Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV

Từ những vấn đề lớn lao, thuộc về chủ trương, chính sách ở tầm vĩ mô, cho đến những câu chuyện “cơm áo gạo tiền”, đời sống hàng ngày của người dân, cũng đều được các ĐBQH chuyển tải kịp thời… Với những kết quả đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An có thể tự hào đã làm tròn trách nhiệm trước Nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy và gửi gắm của cử tri và có những đóng góp nhất định trên chặng đường phát triển của đất nước…

Vào cuộc trách nhiệm

Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV đã thành công tốt đẹp trong không khí dân chủ, khẩn trương và nghiêm túc. Trở về địa phương từ kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã kịp thời tổ chức TXCT để báo cáo kết quả kỳ họp và tiếp tục lắng nghe ý kiến của cử tri.

Bài cuối:           Mang tiếng nói của cử tri đến nghị trường -0
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý chung vui với bà con nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Thông tin đến các cử tri về kết quả kỳ họp, các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: Sau 21 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Quốc hội đã thông qua 6 luật và cho ý kiến đối với 8 dự án luật… Đồng thời, Quốc hội cũng đã xem xét, thông qua nghị quyết Kỳ họp thứ Tư với nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt, đã quyết nghị thông qua tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1.7.2023, từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng; 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do NSNN bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương thấp…

Về hoạt động của Đoàn, các ĐBQH tỉnh cũng chia sẻ với cử tri và Nhân dân các địa phương trên địa bàn: Đoàn đã tập trung trí tuệ, tâm huyết và tích cực tham gia đầy đủ các nội dung của kỳ họp. Trong các phiên thảo luận tại tổ và hội trường, các ĐBQH tỉnh đều tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các dự án luật cũng như các nghị quyết, kế hoạch, đề án (đã có 9 lượt phát biểu tại hội trường, 57 lượt phát biểu tại tổ). Các ý kiến tham gia góp ý của các ĐBQH tập trung vào nguyên tắc, mục tiêu, những quan điểm lớn, chính sách quan trọng; phân tích thấu đáo các tác động của chính sách và các nội dung cụ thể của các điều, khoản trong từng dự án luật, nghị quyết…

Bài cuối:           Mang tiếng nói của cử tri đến nghị trường -0
Các ĐBQH tỉnh Nghệ An trao đổi tại Phiên họp tổ, Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV
Bài cuối:           Mang tiếng nói của cử tri đến nghị trường -1
Các ĐBQH tỉnh Nghệ An trao đổi bên lề Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV

Đặc biệt, tại kỳ họp, các ĐBQH cũng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong truyền tải ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri đến Quốc hội. Trong phiên thảo luận tại Hội trường, ĐBQH Trần Đức Thuận đã dẫn chứng về lãng phí đầu tư công từ việc không tích cực triển khai hoàn thiện, đưa vào khai thác công trình hồ chứa nước Bản Mồng… Trên cơ sở đó, đại biểu đề nghị Chính phủ khẩn trương tháo gỡ khó khăn, xác định thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án, sớm bố trí nguồn vốn để tiếp tục thi công hoàn thiện dự án trong thời hạn sớm nhất có thể, để hạn chế thấp nhất lãng phí tài sản Nhà nước và khó khăn cho Nhân dân sống xung quanh dự án…

Quan tâm đến thực trạng lũ lụt xảy ra liên tục ở miền Trung thời gian gần đây, đặc biệt là những khó khăn của hàng trăm hộ dân ở huyện Kỳ Sơn do lũ quét đầu tháng 10, ĐBQH Võ Thị Minh Sinh đề nghị Chính phủ có sự quan tâm đặc biệt để có giải pháp ổn định lâu dài cho người dân; đồng thời, có giải pháp đồng bộ để nghiên cứu rủi ro về thiên tai, từ đó có giải pháp triệt để hơn; cũng như chú ý quan tâm đến công tác cứu hộ, cứu nạn hơn nữa.

Bài cuối:           Mang tiếng nói của cử tri đến nghị trường -0
Các ĐBQH tỉnh tham gia góp ý tại phiên thảo luận tổ của Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV

Cùng với đó, các ĐBQH tỉnh Nghệ An cũng tham gia thảo luận, có ý kiến về những dự án luật, nghị quyết gồm: Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi)… Nhiều nội dung được các đại biểu tham gia góp ý chuyên sâu, mang tính xây dựng cao, được Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và được ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu.

Đơn cử như Luật Đất đai (sửa đổi) - dự án luật quan trọng cũng đã được các ĐBQH tập trung trí lực, nghiên cứu thấu đáo, đề xuất góp ý hoàn thiện, nhất là các quy định về đền bù, GPMB, bố trí chỗ ở mới cho người dân và đề nghị Ban soạn thảo cần xin ý kiến rộng rãi trong Nhân dân để hạn chế khiếu kiện về đất đai sau này… Cụ thể, trong phiên thảo luận tại Hội trường, ĐBQH Trần Nhật Minh đã đề nghị làm rõ hơn các điều kiện, tiêu chí đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng để tách biệt với các dự án phát triển kinh tế có lợi ích thuần túy của chủ đầu tư nhằm tránh sự áp đặt chủ quan, máy móc, tràn lan khi Nhà nước thu hồi đất dẫn đến sự không đồng thuận của người có đất bị thu hồi…

Bài cuối:           Mang tiếng nói của cử tri đến nghị trường -0
ĐBQH Hoàng Minh Hiếu tham gia ý kiến thảo luận tại Hội trường

Còn ĐBQH Hoàng Minh Hiếu kiến nghị tiếp tục nghiên cứu để đơn giản hoá TTHC về đất đai; đặc biệt, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Ban soạn thảo các đạo luật có liên quan, như Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Nhà ở để hạn chế các vướng mắc, bảo đảm có sự kết nối chặt chẽ giữa TTHC về đất đai với các TTHC khác và quan trọng là giao Chính phủ bảo đảm việc áp dụng một cách thống nhất trên cả nước.

Bài cuối:           Mang tiếng nói của cử tri đến nghị trường -0
Nhiều nội dung được các đại biểu tham gia góp ý chuyên sâu, mang tính xây dựng cao

Với nhiều cử tri các địa phương, dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) rất được quan tâm. Nội dung này đã được các ĐBQH tỉnh tập trung đóng góp ý kiến. Ngay từ phiên thảo luận tổ, ĐBQH Hoàng Thị Thu Hiền đã đề nghị cần quy định chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch mua hàng qua không gian mạng. Trong đó, quy định về trách nhiệm đền bù hoặc quyền được trả hàng nếu không đúng như quảng cáo, giới thiệu của người bán hàng… Còn ĐBQH  Phạm Phú Bình thì nhấn mạnh, dự án Luật cần cân nhắc quy định riêng các chính sách về hàng hóa và chính sách về dịch vụ; nên làm rõ nội dung nào có thể điều chỉnh chung, nội dung nào cần có quy định riêng để đảm bảo có căn cứ pháp lý chặt chẽ cho người tiêu dùng.

Bài cuối:           Mang tiếng nói của cử tri đến nghị trường -0
Các ĐBQH tỉnh tham gia đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện các dự án luật cũng như các nghị quyết, kế hoạch, đề án

Không chỉ dừng lại ở phạm vi ý kiến tại các phiên thảo luận tại tổ và hội trường, với sự sâu sát, nắm rõ thực tế, các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã tham gia tích cực vào các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Các đại biểu đã thẳng thắn đề cập đến những vấn đề “nóng” trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước như: Hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra đột xuất (ĐBQH Trần Nhật Minh chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ); chế độ cho cán bộ không chuyên trách của cấp xã và thôn, tổ dân phố (ĐBQH Thái Thị An Chung chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ)…

Bài cuối:           Mang tiếng nói của cử tri đến nghị trường -0
ĐBQH Thái Thị An Chung và Trần Nhật Minh chất vấn tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV
Bài cuối:           Mang tiếng nói của cử tri đến nghị trường -0
Các ĐBQH trao đổi bên lề phiên thảo luận tại Tổ
Bài cuối:           Mang tiếng nói của cử tri đến nghị trường -0
ĐBQH Thái Thị An Chung tham dự Hội thảo “Tham vấn ý kiến ĐBQH về một số nội dung quan trọng trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi)” do Bộ Tài nguyên và Môi trường và Báo đại biểu Nhân dân phối hợp tổ chức

Ngoài việc tham gia các hoạt động chính trong nội dung Kỳ họp thứ Tư, Đoàn ĐBQH tỉnh còn dành thời gian tham gia Hội thảo “Tham vấn ý kiến ĐBQH về một số nội dung quan trọng trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi)” do Bộ Tài nguyên và Môi trường và Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp tổ chức; thăm và làm việc tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc là Trung tâm nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao cấp Quốc gia; tham gia các hoạt động trao đổi với các Đoàn ĐBQH của các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành Trung ương… để thông tin về kinh tế -xã hội, đề xuất những kiến nghị của cử tri và giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong quá trình hợp tác, xúc tiến đầu tư...

Niềm tin vào sự đổi mới của Quốc hội

Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân bên lề buổi TXCT gắn với tham dự Ngày hội Đại đoàn kết, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung cho biết: Để chuẩn bị cho kỳ họp, Đoàn đã tổ chức cho các ĐBQH TXCT bảo đảm đúng quy định. Đoàn đã tổng hợp được 43 kiến nghị; trong đó, có 18 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương và 25 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương… Đồng thời, Đoàn tổ chức lấy ý kiến góp ý vào 13 dự án luật trình Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 4 bằng nhiều hình thức khác nhau, như: tổ chức hội nghị, gửi văn bản xin ý kiến, lấy ý kiến của các chuyên gia...

Cùng với đó, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã tổ chức làm việc với UBND tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh và các ngành có liên quan để nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2022; tình hình thực hiện dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020… “Với chức năng, nhiệm vụ theo quy định, Đoàn ĐBQH tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch của kỳ họp với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với Đoàn ĐBQH của các tỉnh, thành phố và cử tri”, ĐBQH Thái Thị An Chung chia sẻ.

Theo chia sẻ của Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trần Đức Thuận với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân: Đợt TXCT sau Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh đổi mới hình thức TXCT gắn với tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các thôn, bản trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi không chỉ được tiếp xúc với cử tri nơi đơn vị bầu cử mà còn được tiếp xúc với cử tri các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An… “Đây là sáng kiến đổi mới, giúp cho mỗi ĐBQH được gần dân, sát dân hơn” - đại biểu Trần Đức Thuận nhấn mạnh.

Bài cuối:           Mang tiếng nói của cử tri đến nghị trường -0
ĐBQH Võ Thị Minh Sinh và ĐBQH Đặng Xuân Phương TXCT tại các địa phương miền Tây của tỉnh Nghệ An 

Đánh giá cao việc Đoàn ĐBQH tỉnh đã thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của mình; trong đó, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã và đang được giải quyết tích cực… Cử tri Hoàng Thị Thủy (huyện Quỳnh Lưu) chia sẻ: “Theo dõi kỳ họp, tôi thấy Đoàn ĐBQH tỉnh đã phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn nghiên cứu đóng góp nhiều ý kiến, nội dung thiết thực vào công tác xây dựng pháp luật của đất nước và đề xuất, kiến nghị, bảo đảm lợi ích cho Nhân dân tỉnh Nghệ An. Đồng thời, Đoàn cũng rất trách nhiệm, sâu sát… tham gia góp ý vào các dự thảo luật, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chất vấn tại kỳ họp nhiều nội dung quan trọng, thảo luận tại hội trường, tổ… đáp ứng được mong mỏi của cử tri”.

Bài cuối:           Mang tiếng nói của cử tri đến nghị trường -0
Bà con các dân tộc trên địa bàn tỉnh tham dự buổi TXCT gắn với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc do Đoàn ĐBQH tổ chức

Cử tri Trần Thị Phương Thảo (huyện Thanh Chương) thì cho rằng, các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh đã được các cơ quan báo chí của Trung ương và tỉnh cập nhật thường xuyên. Cử tri vui mừng, phấn khởi khi thấy những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tham gia đóng góp nhiều nội dung quan trọng; truyền tải đầy đủ tâm tư nguyện vọng đến với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành…

Còn theo cử tri Nguyễn Văn Triển (TP Vinh), cùng với sự năng động, đổi mới không ngừng nghỉ, hành động vì dân của Quốc hội Khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cũng có nhiều đổi mới trong cách thức, tổ chức tham gia vào từng nội dung theo chương trình kỳ họp đề ra, nhất là các vấn đề quan trọng của đất nước cũng như công tác xây dựng pháp luật, thực hiện chức năng giám sát… Kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri Triển cũng bày tỏ mong muốn không ngừng nâng cao đội ngũ cán bộ công chức các cấp và công tác cải cách hành chính

Bài cuối:           Mang tiếng nói của cử tri đến nghị trường -0
Các ĐBQH tỉnh trồng cây "Đại Đoàn kết" nhân dịp TXCT gắn với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tiếp xúc với cử tri sau Kỳ họp thứ Tư, cử tri nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đồng thuận rất cao với chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc; và cho rằng: Đây là sự hòa quyện của "ý Đảng, lòng dân", kết quả đó là minh chứng sống động, thể hiện niềm tin sâu sắc của cán bộ, đảng viên, nhân dân và cử tri đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Đồng thời, đông đảo cử tri và Nhân dân địa phương “từ miền núi, đến miền xuôi” cũng bày tỏ mong muốn: Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung được thông qua tại kỳ họp, nhất là một số dự án Luật, nghị quyết có tác động ảnh hưởng sâu tới đời sống tầng lớp Nhân dân… Bên cạnh đó, sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát tiến độ, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đã được Đoàn chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tiếp tục đôn đốc, theo dõi kết quả trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Bài cuối:           Mang tiếng nói của cử tri đến nghị trường -0
Đoàn ĐBQH tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch của Kỳ họp thứ Tư với tinh thần trách nhiệm cao

Cử tri và nhân dân tỉnh Nghệ An luôn tin tưởng rằng những tâm tư, nguyện vọng sẽ đến được với Quốc hội, Chính phủ. Cùng những thông điệp mạnh mẽ, quyết đoán từ người đứng đầu, sự đoàn kết đồng lòng, Quốc hội sẽ tiếp nối thành công trong các kỳ họp tiếp theo, góp phần cùng cả hệ thống chính trị tăng cường niềm tin cho nhân dân vượt qua thách thức, khó khăn và đưa đất nước ngày càng phát triển…

Sau khi kết thúc Kỳ họp thứ Tư, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức TXCT gắn với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại 21 điểm trên địa bàn; tặng quà cho các xóm, bản, khu dân cư với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Cụ thể, hỗ trợ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết cho bản Hòa Sơn (huyện Kỳ Sơn); quà cho 21 khu dân cư, 481 hộ nghèo, 26 căn nhà "đại đoàn kết", 2 cầu dân sinh "đại đoàn kết", trẻ mồ côi, Đảng viên lão thành, cán bộ Mặt trận cơ sở và Quỹ khuyến học... Đặc biệt, riêng bản Hòa Sơn - nơi vừa bị lũ quét tàn phá, MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên, mạnh thường quân và Đoàn ĐBQH tỉnh đã hỗ trợ người dân hơn 730 triệu đồng...

ĐBQH VÕ THỊ MINH SINH, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An

Diệp Anh
#