“Chúng ta có thể tự hào với những kết quả đã đạt được!”

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM TỈNH VĨNH PHÚC:
 
“Chúng ta có thể tự hào với những kết quả đã đạt được!”
Trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 2.3.1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh: “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc”. Nhìn lại chặng đường 60 năm quyết tâm và đồng lòng thực hiện lời Bác, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định: “Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có thể tự hào với những kết quả đã đạt được!”.
Khung khổ pháp lý được hoàn thiện tạo tiền đề tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm làng ngõ xóm thôn Lai Sơn, xã Cộng Hòa, huyện Tam Dương (nay là phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên). Ngày 30.3.1958. (Ảnh tư liệu)

Tình cảm, lời dạy của Bác là kim chỉ nam, là động lực to lớn!

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 8 lần về thăm và làm việc với Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Chuyến thăm vào ngày 2.3.1963 có điểm gì đặc biệt hơn, thưa bà?

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vinh dự được đón Bác Hồ về thăm và làm việc 8 lần. 

Khung khổ pháp lý được hoàn thiện tạo tiền đề tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội -0

Tôi nghe các bác, các chú kể lại rằng, mỗi chuyến thăm của Bác đều là một sự kiện vô cùng trọng đại với Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh. Những lần về thăm, Bác đều căn dặn, hướng dẫn và giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đặc biệt, cách đây vừa tròn 60 năm, nói chuyện với cán bộ, bộ đội và nhân dân tại vườn hoa thị xã Vĩnh Yên, Bác mong muốn Đảng bộ tỉnh phải “làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”. Từ đó đến nay, lời căn dặn của Người trở thành mục đích phấn đấu và phương châm hành động của toàn thể cán bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

- Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm là dịp để nhìn lại chặng đường thực hiện căn dặn của Bác. Với cương vị người đứng đầu tỉnh Vĩnh Phúc, bà đánh giá như thế nào về những kết quả đã đạt được?

- Có thể nói suốt 60 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc luôn quyết tâm thực hiện lời Bác dặn. Quyết tâm đó được chúng tôi đã chuyển hóa thành các chủ trương đổi mới, quyết sách phù hợp, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo một cách kiên quyết và tìm tòi những cách làm đột phá đột phá, sáng tạo và hiệu quả để đưa Vĩnh Phúc phát triển toàn diện, đồng bộ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Trong những ngày còn chiến tranh, đội ngũ cán bộ của tỉnh chủ động tích cực tìm tòi, triển khai các giải pháp đột phá phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho Nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc, người khởi xướng chủ trương “khoán hộ” là tiêu biểu cho tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của tập thể Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn. 

Trong phát triển kinh tế, nhất là giai đoạn sau khi tách tỉnh, Vĩnh Phúc đề ra nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, thu hút các nhà đầu tư có uy tín trên thế giới đến với tỉnh. Môi trường đầu tư và kinh doanh của tỉnh liên tục được cải thiện.

Năm 2022 vừa qua, tỉnh Vĩnh Phúc tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,54%. Đây là mức tăng  cao nhất từ năm 2014 đến nay, cao hơn mức tăng của cả nước và cao hơn mục tiêu đề ra tới năm 2025. Quy mô nền kinh tế ước đạt trên 165,5 nghìn tỷ đồng. GRDP bình quân/người ước đạt khoảng 129,4 triệu đồng/người/năm - tiếp tục nằm trong top 10 tỉnh, thành phố có GRDP bình quân đầu người cao nhất cả nước.

Từ một tỉnh thuần nông, Vĩnh Phúc đã trở thành “trung tâm công nghiệp” lớn không chỉ ở miền Bắc mà còn của cả nước. Tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản chỉ còn chiếm 6,58%, trong khi công nghiệp, xây dựng chiếm 64,22% và khu vực dịch vụ chiếm 29,2%. Năm 1998, tỉnh mới thu hút được 8 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 1 dự án có vốn đầu tư trong nước (DDI). Hiện nay, tỉnh có 8 trên tổng số 16 khu công nghiệp đi vào hoạt động, trong đó có khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc đạt chuẩn quốc tế; thu hút 1.278 dự án, trong đó có 450 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 7,53 tỷ USD và 828 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 125 nghìn. 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2022 đạt trên 40 nghìn tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay; trong đó thu nội địa đạt gần 34 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán và tăng trên 7% so với cùng kỳ. Đô thị Vĩnh Phúc phát triển mạnh cả về chất lượng và số lượng với gần 30 đô thị.

Điều cần nhấn mạnh là, đồng bộ với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, từng bước kết hợp hài hòa với tăng trưởng kinh tế trong chỉnh thể toàn diện và thống nhất. Thí dụ, kỳ thi tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS, tốt nghiệp THPT năm 2022, điểm trung bình các môn thi của tỉnh xếp thứ 2 toàn quốc. Các đơn vị y tế trong tỉnh tiếp tục thực hiện nhiều kỹ thuật mới, hiện đại. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm ước còn 0,99%. Chế độ, chính sách với người có công và thân nhân người có công được đảm bảo. Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao ngày càng phát triển góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của  Nhân dân…

Lược qua những kết quả mới nhất này để muốn nói rằng, nỗ lực, quyết tâm không ngừng thực hiện lời dặn của Bác, tròn 60 năm qua của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã mang đến “trái ngọt”, tiến dần tới giàu có, phồn vinh. Tôi tin rằng, mỗi đảng viên và mỗi người dân tỉnh Vĩnh Phúc đều tự hào về những thành quả bước đầu mà chúng tôi đã đạt được.

Khung khổ pháp lý được hoàn thiện tạo tiền đề tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội
Bác Hồ với các đồng chí lãnh đạo tỉnh năm 1963. (Ảnh tư liệu)

Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người một cách tổng thể, bền vững và nhân văn

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc góp phần như thế nào vào thành công chung của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh trong 60 năm thực hiện lời Bác, thưa bà?

- Chúng tôi ghi nhớ, thấm nhuần và làm theo lời Bác dạy. Đó là: “Muốn làm tốt mọi công việc thì phải lãnh đạo tốt từ Tỉnh ủy đến Chi bộ. Lãnh đạo tốt nghĩa là thực hiện đầy đủ những Nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm của Đảng thành quyết tâm của Nhân dân… Cán bộ, lãnh đạo phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

Thời gian qua, Tỉnh ủy luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trực tiếp là xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; đặc biệt xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác tư tưởng, giáo dục lý luận, chính trị, tuyên truyền chủ động đi trước một bước, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động của cán bộ, sự đồng thuận của Nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Hệ thống tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững và phát triển. Đáng chú ý, năm 2022, Đảng bộ tỉnh kết nạp trên 2.100 đảng viên, vượt 10% chỉ tiêu; phát triển mới 33 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, vượt 300% chỉ tiêu; đặc biệt phát triển mới 5 tổ chức đảng trong nghiệp FDI - đây là kết quả lần đầu tiên Đảng bộ tỉnh đạt được, sau nhiều năm rất khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ này.

Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng với phương châm không ngại va chạm, không có vùng cấm đã có tác dụng thiết thực trong việc cảnh tỉnh, răn đe, nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng và  pháp luật của Nhà nước.  Công tác dân vận chủ động đổi mới theo hướng bám sát cơ sở, xuất phát từ Nhân dân… 

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và các kết quả trong thực tế đã tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh; đồng thời, góp phần rất quan trọng vào thành tựu đạt được trong 60 năm thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ.

- Giai đoạn tới, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục thực hiện lời Bác dặn như thế nào, thưa bà?

- Mặc dù đã trở thành một trong những tỉnh, thành phố phát triển nhất ở miền Bắc, nhưng so với tiềm năng, thế mạnh và so với các thành phố lớn thì Vĩnh Phúc vẫn còn khó khăn, hạn chế và khiếm khuyết. Nhiều nút thắt, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội chưa được tháo gỡ như mong muốn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn nhiều điểm cần phải khắc phục một cách hiệu quả hơn nữa.

Để xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh “giàu mạnh, phồn vinh” như mong muốn của Bác Hồ, thời gian tới, đội ngũ cán bộ trong tỉnh phải thật sự đoàn kết, chung một ý chí, kiên định mục tiêu: Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân.

Vĩnh Phúc phải tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao theo hướng ổn định, bền vững và nhân văn; không ngừng nâng cao quy mô, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Trong quá trình phát triển, cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển, giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Chúng tôi cần tranh thủ “thời cơ vàng” để hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo động lực, thu hút đầu tư, thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng  và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

- Xin trân trọng cảm ơn bà!
HỒNG LOAN thực hiện