Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên - lý luận và thực tiễn”

- Thứ Sáu, 03/02/2023, 01:29 - Chia sẻ

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16.6.2022 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 22.9.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2021 - 2025; chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023) và 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc, chiều nay, 3.2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên - lý luận và thực tiễn”.

Tham dự Hội thảo có các đại biểu trong Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo, chuyên gia, cán bộ khoa học của một số vụ, viện thuộc Học viện, các cơ quan liên quan ở Trung ương. Đại diện Hội đồng lý luận Trung ương. Đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Trung ương. Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Vụ Cơ sở đảng - Đảng viên; Vụ Địa phương I; Viện Khoa học tổ chức, cán bộ. Đại biểu các tỉnh, thành bao gồm: Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ liên quan của 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong khuôn khổ của chương trình Hội thảo, sẽ diễn ra phiên thảo luận mở về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và phiên thảo luận bàn tròn về nâng cao chất lượng đảng viên.

Theo đó, Hội thảo tập trung vào các nội dung trọng tâm: phân tích, làm rõ cơ sở lý luận, chính trị về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Từ thực tiễn triển khai công tác xây dựng Đảng thời gian qua, các đại biểu tập trung thảo luận, đi sâu phân tích, làm rõ những ưu điểm, khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Thông qua kinh nghiệm thực tiễn của các địa phương, đơn vị, các đại biểu đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Thông qua Hội thảo, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Ban Thường vụ các tỉnh, thành đề ra giải pháp, ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch... nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên của Đảng bộ tỉnh; đồng thời, là căn cứ lý luận và thực tiễn để Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, hệ thống các trường chính trị nghiên cứu, bổ sung nội dung, chương trình giảng dạy trong thời gian tới.

PV