Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ phát huy hơn nữa vai trò phản biện xã hội

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024-2029, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Phạm Văn Hiểu đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm và đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ phát huy hơn nữa vai trò phản biện xã hội -0
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Phạm Văn Hiểu

Ngày 11.7, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024-2029, nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ và các tổ chức thành viên đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó, Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức thành công Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029; công tác chăm lo quà tết cho hộ nghèo, hộ khó khăn những dịp lễ, tết với hàng nghìn phần quà; xây dựng và sửa chữa 289 căn nhà với số tiền hơn 16,7 tỷ đồng; làm tốt công tác vận động quần chúng chung tay xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện tốt quyền làm chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tham gia đóng góp ý kiến đối với 13 văn bản do UBND thành phố và các sở, ban, ngành gửi đến có liên quan thiết thực đến quyền, lợi ích và đời sống của Nhân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ phát huy hơn nữa vai trò phản biện xã hội
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ phát huy hơn nữa vai trò phản biện xã hội

Trong công tác giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ giám sát 6 nội dung; các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố giám sát 9 nội dung. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố đã tổ chức 137 đoàn giám sát, trong đó, thành phố 2 cuộc; quận, huyện 18 cuộc; xã, phường, thị trấn 117 cuộc...

Ngoài ra, thành phố tổ chức 4 hội nghị phản biện xã hội và 2 cuộc lấy ý kiến phản biện bằng văn bản đối với 12 dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố và 14 quyết định của UBND thành phố.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên tham gia trình bày 7 tham luận, nhiều nội dung được các đại biểu quan tâm, như: công tác giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi của Hội cựu chiến binh TP. Cần Thơ; công tác chăm lo nhóm phụ nữ yếu thế của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ, công tác tham gia bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường của các đồng bào tôn giáo...

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ phát huy hơn nữa vai trò phản biện xã hội
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ hiệp thương kết nạp Hội cựu Công an nhân dân thành phố vào thành viên của Ủy ban MTTQ thành phố, nhiệm kỳ 2024-2029

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Phạm Văn Hiểu đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ và các tổ chức thành viên, nổi bật nhất là tổ chức thành công Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngoài những lưu ý nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm cho Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ thực hiện, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Cần Thơ đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cần phát huy hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội để giúp các cấp, ngành, chính quyền địa phương xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; kịp thời ngăn chặn hành vi sai trái, phòng, chống tham nhũng hiệu quả cho Đảng, Nhà nước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ phát huy hơn nữa vai trò phản biện xã hội
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân thay mặt Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Ông Nhân đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần tập trung nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra; phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền làm tốt công tác an sinh xã hội, phát huy vai trò khối đại đoàn kết dân tộc; nhất là công tác giám sát, phản biện xã hội, cần tích cực hơn nữa để Ủy ban MTTQ các cấp thể hiện vai trò và trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền tại địa phương.

Tại hội nghị lần này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ đã hiệp thương kết nạp Hội cựu Công an nhân dân thành phố vào thành viên của MTTQ Việt Nam thành phố, nhiệm kỳ 2024-2029.

Địa phương

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.