Thái Nguyên: Nhiều hoạt động ý nghĩ tại chương trình “Tết nhân ái” và chợ Tết Nhân đạo

- Thứ Năm, 25/01/2024, 08:50 - Chia sẻ

Ngày 24.1, tại xã miền núi Tân Thịnh (huyện Định Hóa), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình “Tết nhân ái” và phiên chợ Tết Nhân đạo Giáp Thìn 2024.

Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và đông đảo người dân huyện Định Hóa.

 Nhiều hoạt động ý nghĩ tại chương trình “Tết nhân ái” và chợ Tết Nhân đạo  -0
“Tết Nhân ái” được kế thừa từ Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ năm 1999

Tại chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức như: Gói bánh chưng; trao tặng 200 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương; biểu diễn văn nghệ; tổ chức các trò chơi dân gian; cắt tóc, chụp ảnh, viết thư pháp, xét nghiệm máu miễn phí…

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên Kiều Thị Thao cho biết: “Tết Nhân ái” được kế thừa từ Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ năm 1999 nhằm huy động và kết nối rộng rãi sự tham gia, đóng góp của cộng đồng để trợ giúp về vật chất, tinh thần cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương được vui Xuân, đón Tết trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc theo điều kiện của địa phương, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Qua 25 năm triển khai, phong trào “Tết Nhân ái” tại tỉnh Thái Nguyên đã vận động, ủng hộ, giúp đỡ được nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết. Riêng năm 2023, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng gần 25.000 suất quà Tết, gồm: Tiền mặt, áo ấm, chăn ấm và các nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng trị giá trên 12,5 tỷ đồng.

Phong trào “Tết Nhân ái” được tổ chức với hình thức “Tặng quà - vui tết”; trong đó, các hoạt động được thiết kế đảm bảo nguyên tắc tôn trọng nhân phẩm, quyền tham gia, quyết định của người hưởng lợi; tôn trọng tập quán văn hóa và truyền thống của người dân địa phương; phát huy mạng lưới hỗ trợ tại cộng đồng để mọi người dân thể hiện trách nhiệm xã hội của mình đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bằng cách tham gia tổ chức và đóng góp nguồn lực sẵn có nhằm hỗ trợ về vật chất, tinh thần để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, vui vẻ.

Đồng Văn Thưởng
#