Bình Thuận: Huyện Tánh Linh kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép

- Thứ Ba, 16/04/2024, 15:41 - Chia sẻ

Trước những khó khăn, thách thức trong việc phòng chống hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, lực lượng chức năng huyện Tánh Linh đã tập trung chỉ đạo, kiên quyết xử lý nghiêm hàng trăm vụ vi phạm, thu giữ tang vật liên quan; đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, cùng chính quyền bảo vệ khoáng sản một cách hiệu quả.

Xử lý nghiêm hàng trăm vụ vi phạm 

Huyện Tánh Linh đã phát hiện xử lý hàng trăm vụ việc vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác, mua bán khoáng sản trái phép

Thời gian qua, đoàn kiểm tra liên ngành, công an huyện, các xã, thị trấn tại huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) đã kiểm tra, xử lý 177 vụ việc vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác, tàng trữ, mua bán khoáng sản trái phép, với tổng số tiền gần 900 triệu đồng, tịch thu, tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện vi phạm như máy khoan, máy bơm hút cát, ghe tàu, khoáng sản… Đồng thời buộc các đối tượng khắc phục hậu quả theo quy định.

Trong đó, UBND các xã, thị trấn xử lý 80 trường hợp; Công an huyện xử lý 80 vụ; Đoàn kiểm tra liên ngành huyện xử lý 17 trường hợp. Huyện đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh kiểm tra việc vi phạm khai thác, tàng trữ cát trái phép của 3 doanh nghiệp trên địa bàn, xử phạt 261 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, trong năm 2023, huyện Tánh Linh đã thu giữ 3 tàu khai thác cát trái phép, khởi tố 2 vụ vi phạm về tội khai thác khoáng sản trái phép.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản như: một số khu vực còn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép lén lút vào ban đêm tại khu vực xa khu dân cư; tình trạng khai thác lén lút tại vùng giáp ranh với huyện Đức Linh và huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) gây khó khăn cho lực lượng chức năng địa phương.

Bình Thuận: Xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Tánh Linh
Lực lượng công an xử lý tàu khai thác khoáng sản trái phép
Một tàu khai khác cát trái phép bị lực lượng chức năng huyện Tánh Linh phát hiện xử lý

Vẫn còn tình trạng tổ chức, hộ gia đình cá nhân đã đồng thuận với nhau để khai thác đất làm vật liệu san lấp các công trình nhà ở, đường giao thông nông thôn phục vụ dân sinh, hạ thấp đồng ruộng để thuận lợi cho việc tiếp cận nguồn nước từ các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất lúa.

Nguyên nhân là do các đối tượng tìm mọi cách để đối phó lực lượng kiểm tra, luôn cử người để cảnh giới lực lượng kiểm tra nên dẫn đến khó khăn trong công tác bắt quả tang, xử lý.

Một số chủ doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác chưa tập trung để hoàn thiện các thủ tục liên quan; thực hiện chưa đúng, đầy đủ các quy định về thuê đất cũng như các quy định liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản.

Bên cạnh đó, công tác tạm giữ, tịch thu tang vật là khoáng sản và phương tiện khai thác còn gặp nhiều khó khăn do một số phương tiện khai thác trái phép lớn, cồng kềnh, giá trị cao như: ghe, tàu, xe đào bánh xích, xe tải ben,... địa phương không có đủ phương tiện, kinh phí để thuê phương tiện phục vụ cho hoạt động xử lý vi phạm hành chính.

Trong năm 2023 huyện Tánh Linh đã kiểm tra, xử lý 177 vụ việc vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác khoảng sản, tạm giữ hàng loạt các phương tiện liên quan

Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh Giáp Hà Bắc cho biết: “Do các đối tượng chỉ hoạt động vào đêm khuya, cắt cử người cảnh giới nên việc phát hiện quả tang rất khó khăn. Do đó, trong thời gian tới UBND huyện Tánh Linh sẽ tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về khoáng sản. Bên cạnh đó, huyện cũng kiến nghị Công an tỉnh quán triệt, chỉ đạo lực lượng công an các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động khoáng sản, nhất là tình trạng khai thác khoáng sản thuộc địa bàn quản lý.”

Lập lại trật tự lòng hồ Biển Lạc và sông La Ngà

Bãi tập kết tàu và phương tiện khai thác cát lậu tại hồ Biển Lạc của UBND huyện Tánh Linh

Từ tháng 6.2023, nước sông La Ngà, hồ Biển Lạc lên cao, các đối tượng khai thác cát trái phép bắt đầu có dấu hiệu hoạt động trở lại. Để ngăn chặn và xử lý có hiệu quả tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, UBND huyện Tánh Linh đã phối hợp cùng với UBND huyện Đức Linh kiểm tra, xử lý phương tiện hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực hồ Biển Lạc và sông La Ngà giáp ranh giữa 2 huyện.

Qua 5 ngày làm việc, tổ công tác đã tổ chức lai dắt, vận động xử lý 27 tàu của công dân xã Gia An đang neo đậu tại khu vực hồ Biển Lạc và sông La Ngà.

Bình Thuận: Xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Tánh Linh
Tàu khai thác khoáng sản trái phép được kéo về bãi tập kết
Bình Thuận: Xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Tánh Linh
Sau đó được kéo lên bờ, đưa về nơi tạm giữ tang vật vi phạm

Cụ thể, khu vực hồ Biển Lạc có 18 tàu, đã đưa về bãi tạm giữ 7 tàu; 3 tàu, chủ tàu đã tháo gỡ toàn bộ máy bơm hút cát, động cơ chạy tàu và cắt đôi thân tàu để bán phế liệu; 7 tàu, được các chủ tàu tự đưa ra khỏi khu vực hồ Biển Lạc qua bên kia đường ĐT720; 1 tàu bị chìm hư hỏng đã lâu không sử dụng nên không đưa về bãi tập kết.

Khu vực sông La Ngà có 8 tàu, trong đó 5 tàu đã lai dắt về bãi tạm giữ, 1 tàu bị chìm trước đây không trục vớt được; 2 tàu đã đưa lên bờ cách xa sông La Ngà và đang tạm giữ.

Bình Thuận: Xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Tánh Linh
Bình Thuận: Xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Tánh Linh
Hai tàu sắt "khủng" chuyên khai thác khoáng sản trái phép bị tịch thu

Lãnh đạo huyện Tánh Linh khẳng định sẽ quyết tâm xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép trên hồ Biển Lạc và sông La Ngà.

Trong năm 2024, UBND huyện Tánh Linh tiếp tục tập trung chỉ đạo để xử lý nghiêm, quyết liệt tình trạng khai thác, mua bán khoáng sản trái pháp luật; trong đó sẽ tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động kiểm tra, phát hiện và xử lý sớm các hoạt động khoáng sản trái pháp luật theo chủ trương phân cấp phân quyền.

Một góc hồ Biển Lạc

Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, mua, bán,vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn; tập trung công tác tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoáng sản trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân dễ dàng theo dõi, nâng cao nhận thức, cùng với chính quyền bảo vệ khoáng sản chưa khai thác một cách hiệu quả.

Tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, tận dụng khoáng sản của các đơn vị được cấp phép.

Lắp camera giám sát, bảo vệ khoáng sản

Bình Thuận: Xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Tánh Linh
Camera tầm cao (30m), tầm nhìn 5.000m phục vụ công tác giám sát khoáng sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, an ninh trật tự tại khu vực hồ Biển Lạc

UBND huyện Tánh Linh đã đưa vào vận hành hệ thống camera tầm cao (30m), tầm nhìn 5.000m phục vụ công tác giám sát, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, an ninh trật tự tại khu vực hồ Biển Lạc. Hệ thống camera này tự động ghi lại hình ảnh, video và truyền trực tiếp về trung tâm để xem trực tiếp và lưu trữ.

Hiện nay, một số ghe tàu của huyện Đức Linh vẫn còn nằm trong khu vực hồ Biển Lạc; nhằm ngăn ngừa các chủ tàu hạ thủy, cho tàu lén lút hoạt động trở lại, UBND  huyện Tánh Linh kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo UBND huyện Đức Linh kéo các tàu ra khỏi khu vực hồ Biển Lạc (qua bên kia đường DT720).

Trung Kiên - Thạc Hiếu
#