Bà Rịa -Vũng Tàu: Hoàn thành công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

- Thứ Sáu, 07/07/2023, 17:16 - Chia sẻ

Đây là thông tin được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Yến công bố tại Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII

Bà Rịa -Vũng Tàu: Hoàn thành công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 -0
Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Yến cho biết, theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 6 tháng đầu năm 2023, tình hình phát triển kinh tế có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhất là trong các ngành, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn.

Các ngành kinh tế của tỉnh có sự tăng trưởng chậm lại so cùng kỳ năm 2022, nhất là khai thác dầu khí giảm mạnh 9,29%, công nghiệp xây dựng giảm 0,97%, thuế sản phẩm giảm 2,74%. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trừ dầu khí chỉ tăng 2,41%.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song với tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, chủ động trong chỉ đạo, điều hành, cùng sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh 6 tháng đầu năm tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt là tỉnh đã hoàn thành công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức khởi công đồng loạt Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, cầu Phước An và đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận; tập trung xây dựng các Đề án nhằm cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về “phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Nhật Trường
#