Diễn đàn

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức lễ hội

Bảo Trâm 30/03/2026 08:38

Làm việc tại một số địa phương về kết quả công tác quản lý, tổ chức lễ hội, Đoàn giám sát Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Hưng Yên ghi nhận nỗ lực duy trì nề nếp tổ chức từ cấp cơ sở; đồng thời, kiến nghị cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào bảo tồn di tích. Cùng với đó, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm...

Quy mô tổ chức gắn kết cùng nỗ lực minh bạch tài chính

Tại buổi làm việc với xã Thư Trì, Đoàn giám sát ghi nhận trên địa bàn hiện có 27 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Trong số này có 5 di tích cấp quốc gia, 4 di tích cấp tỉnh. Hàng năm, xã tổ chức khoảng trên 10 lễ hội lớn nhỏ, tiêu biểu là lễ hội truyền thống Hội Lạng diễn ra tại đền Thượng – chùa Hội. Tại xã Đồng Bằng, với hệ thống 44 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo (trong đó, có 1 di tích cấp quốc gia, 7 di tích cấp tỉnh), hàng năm, trên địa bàn có 23 lễ hội truyền thống, nổi bật nhất là lễ hội đền Đồng Bằng (đã được công nhận là Di tích văn hóa phi vật thể quốc gia).

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại di tích đền Đồng Bằng. Ảnh D. Nguyện
Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại di tích đền Đồng Bằng. Ảnh: D. Nguyện

Báo cáo của các địa phương cho thấy, thời gian qua, công tác quản lý tổ chức lễ hội trên địa bàn được chú trọng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Ở xã Thư Trì, các sự kiện khi tổ chức đều thành lập Ban Tổ chức, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; chuẩn bị sẵn phương án quản lý, bảo vệ di tích, quy hoạch khu dịch vụ, kinh doanh, điểm trông giữ phương tiện. Công tác trang trí khánh tiết, đón tiếp Nhân dân, khách thập phương về dâng hương, dự lễ hội diễn ra chu đáo, trang trọng nhằm nâng cao nhận thức về giá trị, trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn. Song song đó, hầu hết các di tích đã được lắp camera giám sát ở những khu vực quan trọng nhằm bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Đáng ghi nhận trong công tác quản lý tại các địa phương chính là nỗ lực minh bạch tài chính cùng hiệu quả huy động nguồn lực cộng đồng. Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn xã Thư Trì được Ban quản lý di tích xã thực hiện theo đúng quy định, công khai, minh bạch, đúng mục đích. Tại xã Đồng Bằng, ngoài quản lý tốt nguồn công đức, từ năm 2024 đến nay, xã huy động từ cộng đồng số tiền lên đến 15,6 tỷ đồng phục vụ tu bổ, tôn tạo 5 di tích.

Siết chặt an toàn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ

Cùng với những kết quả đạt được, Đoàn giám sát cũng đề nghị các địa phương làm rõ hơn một số vấn đề thực tế trong công tác quản lý, tổ chức. Với xã Thư Trì, là các phương án bảo vệ đồ tế khí, các hiện vật của di tích trong thời gian diễn ra sự kiện; việc công khai, minh bạch việc tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí từ tài trợ, công đức tại các di tích cũng như quá trình trùng tu, tôn tạo di tích. Trong khi đó, tại cuộc làm việc với xã Đồng Bằng, các thành viên Đoàn giám sát đã tập trung trao đổi, làm rõ hơn kết quả công tác quản lý, tổ chức lễ hội; phương án trực y tế, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các khu bán hàng trong thời gian diễn ra lễ hội; đánh giá kỹ lưỡng khâu quản lý tiền công đức…

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Ngọc Dư phát biểu tại cuộc làm việc với xã Thư Trì. Ảnh Khánh Linh
Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Ngọc Dư phát biểu tại cuộc làm việc với xã Thư Trì. Ảnh: K. Linh

Nội dung trọng tâm được Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Dư và các thành viên Đoàn giám sát nhấn mạnh tại các buổi làm việc là việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích. Cụ thể, Đoàn giám sát đề nghị, xã Thư Trì tiếp tục duy trì, phát huy tổ chức Lễ khai bút đầu năm tại khuôn viên chùa Hội, đền Thượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào tuyên truyền, quảng bá, bảo tồn di tích lịch sử…

Với xã Đồng Bằng, Đoàn giám sát đề nghị, địa phương làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm tại các lễ hội; nhất là, lễ hội đền Đồng Bằng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào công tác quản lý tổ chức lễ hội cũng như xã hội hóa nguồn lực để tu bổ, tôn tạo các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Gắn liền với việc ứng dụng công nghệ, các địa phương cần tích hợp các nội dung giáo dục lòng tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa, ý nghĩa các di tích vào chương trình giảng dạy tại các trường học; đẩy mạnh quảng bá không gian văn hóa trên các nền tảng số... Đối với các kiến nghị, đề xuất từ cơ sở, Đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức lễ hội
        • Mặc định