Kỳ họp thứ 21, HĐND thành phố Hải Phòng Khóa XVI

Dấu ấn quan trọng của cơ quan dân cử vào thành tựu phát triển chung

Đến thời điểm này, TP. Hải Phòng đã đi qua hơn 3/4 chặng đường thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển của năm 2024 với rất nhiều điểm sáng tích cực giữa bối cảnh còn không ít khó khăn, thách thức và những vấn đề phát sinh ngoài dự báo. Trong kết quả phát triển chung ấy, như khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu trong nội dung chỉ đạo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 21, HĐND thành phố Khóa XVI sáng 4.12, có dấu ấn rất quan trọng của HĐND thành phố. Sự đổi mới, thực chất và hiệu quả hơn trong hoạt động của cơ quan dân cử đã góp phần quan trọng tháo gỡ các nút thắt, các rào cản, khai thông động lực phát triển cho thành phố.

Dấu son tròn một thập kỷ liên tiếp tăng trưởng 2 con số

Cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, TP. Hải Phòng bước vào thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển năm 2024 giữa bối cảnh nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức. Trong đó, gần nhất là bão số 3 (cơn bão lịch sử, mạnh nhất trong hơn 30 năm qua) đã để lại nhiều ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển của nhiều lĩnh vực.

Ngay trước phiên khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố chỉ đúng 1 ngày, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thành công rất tốt đẹp. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thống nhất đánh giá, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, sự chung sức, đồng lòng và quyết tâm của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; sự đồng thuận chung tay đầy trách nhiệm của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, thành phố đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn, có ý nghĩa quan trọng.

z1.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: Mạnh Tuân

Đáng chú ý, các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2024 cơ bản hoàn thành và vượt so với chỉ tiêu đề ra, trong đó có nhiều điểm sáng tích cực. Dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố năm 2024 đạt 11,01%, đứng thứ 3 cả nước. Kết quả này càng ý nghĩa hơn khi quý III.2024, do ảnh hưởng nặng nề của bão số 3, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố chỉ đạt 9,77%. Dự kiến, Hải Phòng chính thức đã đạt mốc 10 năm liên tiếp tăng trưởng 2 con số, là dấu son trong lịch sử phát triển thành phố.

Đến thời điểm hiện tại, thu nội địa của thành phố cũng vượt hơn 3.000 tỷ đồng so với kế hoạch; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2024 đạt 4,7 tỷ đô la, tăng 2,35 lần so với kế hoạch. Văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được đáp ứng tốt hơn; thành phố đã đạt mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia, sớm hơn 1 năm theo chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố… Hải Phòng ngày càng thể hiện sự chủ động đóng góp tích cực của thành phố vào sự nghiệp chung xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đóng góp rất quan trọng của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

Trong ngày làm việc đầu tiên thuộc chương trình nghị sự của Kỳ họp thứ 21, HĐND thành phố Khóa XVI, những dấu ấn đóng góp quan trọng của cơ quan dân cử thành phố đã được nhiều đại biểu tham dự công nhận và khẳng định. Đặc biệt, là những nỗ lực đổi mới, thực chất và hiệu quả hơn trong hoạt động của cơ quan dân cử thành phố đã ngày càng phát huy vai trò cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân.

Theo báo cáo của Thường trực HĐND thành phố, tính cả kỳ họp thường lệ cuối năm đang diễn ra thì từ đầu năm đến nay, HĐND thành phố đã tổ chức 8 kỳ họp (trong đó, có 2 kỳ họp thường lệ và 6 kỳ họp chuyên đề); thông qua 98 nghị quyết về các vấn đề quan trọng, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát triển thành phố, thực hiện các quyết sách lớn. Hoạt động giám sát được tăng cường, đổi mới, nội dung trúng trọng tâm, hoạt động chất vấn đi vào những vấn đề thời sự, được đông đảo cử tri và Nhân dân thành phố quan tâm; phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố về tỷ lệ giải ngân đầu tư công góp phần kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tồn tại. Hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới về cách thức tổ chức, hiệu quả và chất lượng ngày càng nâng cao…

d1-3243.jpg
Các đại biểu HĐND thành phố tham dự kỳ họp thường lệ cuối năm. Ảnh: Mạnh Tuân

Ngay tại kỳ họp thường lệ cuối năm này, theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập, HĐND thành phố sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung có ý nghĩa rất quan trọng như: xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2024; kế hoạch phát triển năm 2025; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2025; xem xét, thảo luận, thông qua các nghị quyết chuyên đề liên quan đến thực hiện Luật Đất đai năm 2024, các nghị quyết mang tính chất an sinh xã hội… bên cạnh đó, là rất nhiều nội dung khác thuộc thẩm quyền.

“Khối lượng công việc lớn và quan trọng, tiếp tục đòi hỏi các đại biểu HĐND thành phố phải thực hiện hiệu quả hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm. Tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để các nghị quyết của HĐND thành phố thông qua sớm đi vào cuộc sống, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống của Nhân dân thành phố”, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập nhấn mạnh.

Củng cố nền tảng phát triển mới vững chắc cho giai đoạn tiếp theo

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 21 vào sáng qua (4.12), Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh: 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, là năm tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cũng như củng cố nền tảng phát triển mới vững chắc cho thành phố Hải Phòng trong quá trình triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. “HĐND thành phố càng phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn nữa hoạt động. Nhất là yêu cầu, tập trung vào nâng cao chất lượng các nghị quyết của HĐND thành phố, tổ chức thẩm tra chặt chẽ, kỹ lưỡng các nội dung trình, kiên quyết không thông qua các nội dung chưa phù hợp với quy định pháp luật, chưa bảo đảm trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành nghị quyết, các nội dung có biểu hiện lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, loại bỏ các thủ tục không cần thiết; tăng cường phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền của thành phố (Trung ương tăng cường phân cấp cho thành phố, thành phố cũng phải chủ động rà soát, để phân cấp cho cấp huyện, cấp xã). Chủ động, linh hoạt hơn trong công tác tổ chức các kỳ họp; tăng cường tổ chức kỳ họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh, đột xuất; rút ngắn thời gian tổ chức các kỳ họp, tập trung thẳng vào vấn đề cần thảo luận, thông qua. Nghiên cứu sắp xếp, kiện toàn các ban, đơn vị của HĐND thành phố bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, theo Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu, trong thời gian tới, thành phố sẽ triển khai chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế. Do đó, Đảng đoàn HĐND thành phố cần chủ động tham gia để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND thành phố về xây dựng chính quyền. Tiếp tục tăng cường công tác giám sát của HĐND thành phố nhất là trong bối cảnh tổ chức chính quyền đô thị (không tổ chức HĐND các quận và phường); trong đó, cần có sự phối hợp với các cơ quan khác trong hệ thống chính trị để triển khai công tác giám sát, tránh chồng chéo về nội dung gây lãng phí.

Hội đồng nhân dân

Đồng thuận, niềm tin - sức mạnh lớn nhất của một chính quyền kiến tạo
Hội đồng nhân dân

Đồng thuận, niềm tin - sức mạnh lớn nhất của một chính quyền kiến tạo

Giữa những con số tăng trưởng ấn tượng, thành phố Hải Phòng chọn cách "chậm lại" để lắng nghe, thấu hiểu và chăm lo cho từng số phận, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Khi đặt người dân và cán bộ vào trung tâm cải cách, thành phố không chỉ tinh gọn bộ máy, mà còn xây dựng được một nền tảng phát triển bền vững: sự đồng thuận và niềm tin. Trong một thế giới đầy biến động, đó chính là sức mạnh lớn nhất của một chính quyền kiến tạo.

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số
Hội đồng nhân dân

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Cuối tháng 3.2025, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương đã phối hợp tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “đối thoại với cử tri”, chủ đề “Bình Dương cải thiện môi trường đầu tư - Giải pháp tối ưu để tăng trưởng kinh tế 2 con số”. Chương trình không chỉ truyền đi khát vọng tăng trưởng hai con số theo Nghị quyết số 25 của Chính phủ, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị rõ ràng: biến đối thoại thành động lực phát triển.

Đoàn giám sát Ban Văn hoá - Xã hội HĐND thành phố kiểm tra thực tế mô hình giáo dục chất lượng cao tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Nam Từ Liêm)
Diễn đàn

Tìm hướng đi bền vững cho mô hình trường chất lượng cao

Giám sát thực tế việc thực hiện mô hình giáo dục chất lượng cao trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội đánh giá mô hình giáo dục chất lượng cao trên địa bàn quận đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, để tiếp tục phát triển, nhân rộng mô hình đòi hỏi cần có những điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh chính sách giáo dục có nhiều thay đổi.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng
Diễn đàn

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Cả nước đã và đang tập trung cao triển khai quyết liệt các yêu cầu, nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Trước những nhiệm vụ quan trọng này, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành tập trung cao, nỗ lực tối đa thực hiện toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 13,6% theo chỉ đạo của Trung ương.

Khẩn trương, quyết liệt không để gián đoạn hoạt động
Diễn đàn

Khẩn trương, quyết liệt không để gián đoạn hoạt động

Với quyết tâm khẩn trương, quyết liệt không để gián đoạn hoạt động thường xuyên của các đơn vị theo đúng tinh thần của Trung ương, hôm qua, 3.4, HĐND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Kỳ họp thứ 26 (chuyên đề) để kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đẩy nhanh thủ tục đầu tư xây dựng nguồn ngân sách nhà nước, thủ tục thu hút đầu tư đối với các dự án ngoài ngân sách nhà nước theo các quy định hiện hành.

Hướng tới nơi tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế
Hội đồng nhân dân

Hướng tới nơi tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế

Dự án Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Đà Nẵng là công trình trọng điểm, vốn đầu tư lớn, cần hướng đến nhiều mục tiêu sử dụng, không chỉ các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao quần chúng để Nhân dân hưởng thụ, mà cần hướng tới là nơi tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế.

Hành động quyết liệt vì quyền lợi của cử tri
Diễn đàn

Hành động quyết liệt vì quyền lợi của cử tri

Những năm gần đây, HĐND tỉnh Tuyên Quang ngày càng khẳng định rõ nét vai trò là cầu nối tin cậy giữa Nhân dân và chính quyền. Bằng tinh thần quyết liệt, theo bám đến cùng, những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đã và đang được xem xét, giải quyết một cách có trách nhiệm, linh hoạt. Đây cũng chính là nền tảng để HĐND tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò đại diện cho Nhân dân, nơi cử tri tin tưởng trao gửi nguyện vọng, tiếng nói của mình.

Bài cuối: "Chìa khóa" ở nơi dân
Diễn đàn

Bài cuối: "Chìa khóa" ở nơi dân

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: đất nước muốn phát triển, muốn bứt phá phải sắp xếp, tinh gọn. Trong nhiều nhiệm vụ, có hai nhiệm vụ quan trọng là tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Đây cũng là những mục tiêu xuyên suốt Đảng ta đặt ra trong quá trình sáp nhập cấp xã. Từ chủ trương đến lấy ý kiến, thực hiện sáp nhập và vận hành, suy cho cùng chìa khóa là ở nơi dân.

Bài 2: Bám sát thực tiễn để tham mưu sát, trúng
Diễn đàn

Bài 2: Bám sát thực tiễn để tham mưu sát, trúng

Lê Hồng Hạnh - Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Phương án sắp xếp, sáp nhập cấp xã như thế nào hiện đang là mối quan tâm rất lớn từ dư luận, người dân, đặc biệt là cán bộ, công chức. Dù phương án như thế nào chăng nữa thì “xác định rõ các điều kiện bảo đảm để chính quyền cấp xã hoạt động hiệu quả trước, trong và sau khi sắp xếp” là mệnh lệnh, yêu cầu bắt buộc các cấp có thẩm quyền cần quan tâm, bám sát thực tiễn để tham mưu sát, trúng, hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người dân.

Bài 1: Cần bộ tiêu chí chuẩn rà soát, lựa chọn
Diễn đàn

Bài 1: Cần bộ tiêu chí chuẩn rà soát, lựa chọn

Trong lộ trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy với tinh thần “không bàn lùi, chỉ bàn làm” theo các kết luận của Trung ương, việc sáp nhập để có các xã quy mô lớn hơn về diện tích, dân số sau khi không tổ chức cấp huyện là quyết tâm đúng. Quá trình thực hiện, cần hiểu, nắm rõ thực tiễn để có các giải pháp phù hợp; cần bộ tiêu chí chuẩn rà soát, đánh giá để lựa chọn ra được những cán bộ, công chức vừa hồng, vừa chuyên, sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Công khai kết quả xét nghiệm nước để người dân yên tâm sử dụng
Hội đồng nhân dân

Công khai kết quả xét nghiệm nước để người dân yên tâm sử dụng

Qua giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị khác có chuyên môn tổ chức kiểm tra việc lấy mẫu, xét nghiệm nước tại Công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc và công bố, công khai kết quả để người dân yên tâm sử dụng nước. Đồng thời, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án đấu nối sử dụng nguồn nước mặt của Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai đối với xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung.

Bài cuối: Hóa giải thách thức
Hội đồng nhân dân

Bài cuối: Hóa giải thách thức

Trong nhiều thách thức khi thực hiện mô hình không tổ chức cấp huyện và việc đặt lại tên các đơn vị hành chính (ĐVHC) mới nổi lên vấn đề đáng quan tâm, đó là tiêu chuẩn hóa chức danh cán bộ, công chức cấp xã trong điều kiện mới và việc giữ gìn hồn cốt, bản sắc văn hóa và địa danh thuộc địa phương, đô thị từng là một phần của lịch sử hào hùng của dân tộc. Tin tưởng rằng, khi “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được”.