Toàn thành phố có hơn 2.800 trang trại
Theo Sở NN - PTNT Hà Nội, đến nay toàn thành phố có hơn 2.800 trang trại các loại, trong đó, có 70 trang trại trồng trọt, gần 2.000 trang trại chăn nuôi, hơn 400 trang trại nuôi trồng thủy sản và khoảng 300 trang trại tổng hợp. Hiện nay, các chủ trang trại đã quan tâm đầu tư áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Trong lĩnh vực thủy sản, đã đưa các giống chất lượng và năng suất cao như tôm càng xanh, cá chim trắng, cá rô đơn tính… vào nuôi; áp dụng công nghệ mới trong trồng hoa, rau màu, như phát triển nhà lưới, nhà kính, trồng thủy canh, sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu vi sinh. Nhờ đó, năng suất nông sản ngày càng tăng, nâng cao thu nhập cho các chủ trang trại.
Tại huyện Ðông Anh, các trang trại chăn nuôi tập trung được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, xây dựng mô hình chăn nuôi theo chuỗi. Nhiều trang trại đã được đầu tư cơ bản theo hướng hiện đại qua các khâu sản xuất, như con giống, vật nuôi được chăm sóc thông qua hệ thống kiểm soát tự động; nhiệt độ chăm sóc vật nuôi, nhiệt độ ấp nở con giống được tự động cập nhật hằng ngày và được điều khiển từ xa qua kết nối internet đến chủ chăn nuôi.
Năm 2017, hai trang trại chăn nuôi gia cầm ứng dụng công nghệ cao gồm Công ty TNHH Ðầu tư và phát triển Hòa Phát (xã Tiên Dương) và hộ chăn nuôi Hoàng Mạnh Ngọc (xã Liên Hà) được vinh danh trong Hội nghị nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ năm. Ðến nay, toàn huyện Ðông Anh đã xây dựng được 11 trang trại chăn nuôi an toàn dịch theo mô hình VietGAP; sản phẩm chăn nuôi như: con giống, thịt, trứng... đưa ra thị trường tiêu thụ đều được công bố chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; sản phẩm con giống giữ thương hiệu tốt, được đánh giá cao.
Đời sống người dân tăng lên nhờ phát triển mô hình kinh tế trang trại - đó là khẳng định của anh Phùng Văn Thụy ở thôn Cổ Đô (xã Cổ Đô, huyện Ba Vì). Nhờ phát triển trang trại chăn nuôi lợn quy mô 600 con lợn nái, gần 1.000 con lợn thịt, mỗi năm trừ chi phí, gia đình thu lãi khoảng 1 tỷ đồng.
Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Thạch Thất Hoàng Chí Lượng, toàn huyện có 144 trang trại. Nhiều trang trại sản xuất hàng hóa chuyên canh, áp dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ, tạo dựng được thương hiệu cho nông sản... Điển hình là trang trại Hoa Viên tại xã Yên Bình với sản phẩm rau hữu cơ Đại Ngàn.
Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở NN - PTNT Hà Nội) Nguyễn Văn Chí cho biết, đến hết năm 2019, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 3.150 trang trại, tăng khoảng 500 trang trại so với năm 2015. Kinh tế trang trại đã cung cấp cho thị trường Thủ đô hàng trăm nghìn tấn lương thực, thực phẩm các loại. Loại hình kinh tế này sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có, đặc biệt là nguồn lực lao động và đất đai, nội lực vốn của chủ hộ.
Tuy nhiên, phát triển kinh tế trang trại vẫn còn nhiều khó khăn. Hà Nội hiện mới có 178 trang trại được cấp giấy chứng nhận, quy mô diện tích đất các trang trại còn nhỏ, đạt trung bình 1,5ha. Nguồn vốn đầu tư vào sản xuất chủ yếu là vốn hộ gia đình tự có; trình độ chuyên môn của chủ trang trại chưa đáp ứng được yêu cầu; mức độ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chưa nhiều... Kinh tế trang trại cần được gỡ khó để thúc đẩy tăng trưởng.

Hướng đến phát triển bền vững
Cùng với sự phát triển chung của cả nước, kinh tế trang trại của TP Hà Nội thời gian gần đây phát triển khá mạnh cả về số lượng và chất lượng, với doanh thu khoảng 5.000 tỷ đồng mỗi năm, thu hút lao động thường xuyên hơn 11.000 người. Tuy nhiên, phát triển ổn định, bền vững để nâng cao thu nhập cho người dân đang là bài toán đặt ra cho ngành nông nghiệp Thủ đô.
Theo Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Văn Chí, áp dụng Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28.2.2020 quy định tiêu chí kinh tế trang trại nên hiện nay, Chi cục đang rà soát số lượng các trang trại để báo cáo thành phố, có thể số trang trại sẽ giảm. Dự kiến đến 31.12.2020, toàn thành phố còn khoảng 1.816 trang trại.
Thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện phát triển trang trại trên địa bàn thành phố; đồng thời, tạo môi trường thuận lợi nhằm tác động trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh, tăng cường tính tự chủ, khai thác tối đa tiềm lực, lợi thế từ các thành phần kinh tế tập thể, nâng cao vai trò của kinh tế tập thể trong sự phát triển chung của thành phố... Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2025, tổng số trang trại trên địa bàn là 1.950 trang trại, số lao động làm việc trong các trang trại là 7.730 người.
Để hỗ trợ kinh tế trang trại, ngành nông nghiệp Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp các quận, huyện, thị xã xây dựng mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; tổ chức tập huấn về kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, bảo quản chế biến và cung cấp thông tin thị trường, đào tạo quản lý từ chương trình khuyến nông để các chủ trang trại ứng dụng vào sản xuất đạt hiệu quả.
Bên cạnh đó, ngành cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa hệ thống hạ tầng thương mại, kết nối cung - cầu “từ trang trại tới bàn ăn”. Các quỹ hỗ trợ nông dân và quỹ khuyến nông cũng sẽ tạo điều kiện cho các trang trại tiếp cận nguồn vốn vay hiệu quả; đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận cho các trang trại để được hưởng các chính sách khuyến khích của Nhà nước.
Bên cạnh đó thực hiện liên kết theo chuỗi nhằm tìm kiếm “đầu ra” ổn định cho sản phẩm, khuyến khích người dân tích tụ ruộng đất, sản xuất hàng hóa chuyên canh để nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Về phía Nhà nước, cần thực hiện chính sách hỗ trợ trang trại; tăng cường công tác quản lý trong tất cả các khâu, từ chọn giống, vật tư đến dịch vụ đầu vào phục vụ sản xuất và chất lượng sản phẩm; kịp thời tháo gỡ vướng mắc để kinh tế trang trại phát huy hiệu quả, phát triển ổn định và bền vững.