Nhà máy kính hoa siêu trắng Đạt Phương có quy mô 12,18ha, tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động từ quý II.2027 với công suất 400 tấn/ngày, tương đương 19,2 triệu m2 sản phẩm/năm, dự kiến mở rộng lên 1.000 - 1.200 tấn/ngày trong giai đoạn 2.
Kính hoa siêu trắng do nhà máy kính Đạt Phương sản xuất có độ dày 1,8mm ÷ 8mm, ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như kiến trúc, nội thất, gia công chế biến kính, trong đó ưu tiên đặc biệt là sản xuất kính cho tấm pin năng lượng mặt trời. Với đặc tính trong suốt vượt trội, khả năng truyền sáng tự nhiên tối đa mà vẫn duy trì cấu trúc nguyên vẹn, kính siêu trắng là vật liệu quan trọng giúp tối ưu hiệu suất của tấm pin năng lượng mặt trời, phù hợp với xu hướng chuyển đổi sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo trên quy mô toàn cầu hiện nay và trong tương lai.

Nhà máy kính hoa siêu trắng Đạt Phương được đầu tư hai dây chuyền sản xuất hiện đại, bao gồm dây chuyền sản xuất kính nguyên tấm và dây chuyền chế biến sâu, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường thế giới. Áp dụng công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường, Đạt Phương cung ứng các sản phẩm “kính siêu trắng, chất lượng toàn cầu”, hướng đến các thị trường quốc tế khó tính như Mỹ, châu Âu.
Theo báo cáo của Business Research Insights, thị trường kính siêu trắng toàn cầu dự báo tốc độ tăng trưởng ổn định, từ 0,94 tỷ USD năm 2024 lên khoảng 1 tỷ USD vào năm 2025, và đạt 1,6 tỷ USD vào năm 2033, với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 6%. Nắm bắt xu hướng này, Đạt Phương tập trung vào chiến lược tận dụng nguồn nguyên liệu trong nước để sản xuất kính cho ngành năng lượng mặt trời, hướng đến xuất khẩu và gia tăng giá trị kinh tế.

nhà máy kính hoa siêu trắng Đạt Phương
Đại diện Tập đoàn Đạt Phương nhấn mạnh, nhà máy không chỉ tạo ra sản phẩm kính hoa siêu trắng đạt chất lượng quốc tế mà còn mang lại giá trị kinh tế - xã hội đáng kể. Khi đi vào hoạt động, nhà máy, dự án dự kiến tạo việc làm ổn định cho khoảng 400 lao động địa phương, đóng góp cho nguồn thu ngân sách nhà nước khoảng 140 tỷ đồng/năm, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Sự kiện khởi công nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng đầu tiên tại thành phố Huế không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong định hướng phát triển của Tập đoàn Đạt Phương, mà còn góp phần thúc đẩy ngành năng lượng xanh và xu hướng sử dụng năng lượng tái tạo. Công ty Cổ phần Kính Đạt Phương, đơn vị thành viên mới của tập đoàn, sẽ đảm nhiệm triển khai và vận hành nhà máy, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của tập đoàn trong ngành công nghiệp kính.