Đắk Lắk vẫn xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng với hơn 700 vụ
Ghi nhận trong 8 tháng năm 2025, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn xảy ra, với 738 vụ vi phạm.
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 04069/UBND-NNMT về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, UBND các xã, phường và các đơn vị chủ rừng tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và của UBND tỉnh đã ban hành trước đó.
Để tăng cường hiệu quả thực thi, UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp, hỗ trợ chủ rừng, chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm trong công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai những biện pháp tăng cường quản lý, bảo vệ rừng; theo dõi, hướng dẫn việc triển khai công tác này trên địa bàn toàn tỉnh. Sở cũng là đầu mối tổng hợp, báo cáo và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước đó, tại Công văn số 6340/BNNMT-LNKL, ngày 4/9/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp; có giải pháp quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả, bền vững, kiên quyết không để xảy ra những hành vi vi phạm pháp luật xâm hại đến tài nguyên rừng. Bộ cũng nhấn mạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân và cộng đồng trong việc thực thi pháp luật về quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.
Được biết, trong 8 tháng năm 2025, công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn Đắk Lắk tiếp tục được các ngành chức năng, các địa phương và các chủ rừng chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép vẫn còn xảy ra, lũy kế từ đầu năm đến tháng 8/2025, xảy ra 738 vụ vi phạm, tịch thu hơn 302 m3 gỗ các loại.