Hoạt động chính quyền

Đại hội Đảng bộ xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk lần thứ I:“Dòng chảy mạnh hơn” từ khát vọng đoàn kết và phát triển bền vững

Thu Hường 22/07/2025 19:27

Với hình ảnh ẩn dụ “ba dòng chảy hợp thành con sông lớn”, Đại hội Đảng bộ xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã để lại dấu ấn mạnh mẽ về một khát vọng phát triển mới - vững vàng hơn, bền bỉ hơn và giàu nội lực hơn, sau khi sáp nhập ba đơn vị hành chính.

Ngày 22/7, Đảng bộ xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt: Lần đầu tiên sau khi sáp nhập ba xã Yang Reh, Ea Trul và Hòa Sơn thành một đơn vị hành chính mới. Diện tích gần 11.000km², dân số trên 25.000 người với 17 dân tộc cùng sinh sống, Hòa Sơn mang trong mình tiềm năng lớn về nông nghiệp, văn hóa bản địa và cảnh quan tự nhiên đặc sắc.

z6830416781387_0b58c0da82b7776107c8b6e073217b93.jpg
Đảng bộ xã Hòa Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030 khẳng định quyết tâm xây dựng
một Hòa Sơn vững mạnh.

185 đại biểu đại diện cho hơn 789 đảng viên đã tham dự Đại hội - không chỉ để nhìn lại một nhiệm kỳ nỗ lực, mà còn để xác lập những mục tiêu mang tính đột phá trên hành trình phát triển.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn Lâm Thanh Tùng nhấn mạnh: “Việc hợp nhất ba xã là hợp nhất ba dòng chảy - tạo nên một dòng chảy lớn, mạnh hơn, quyết liệt hơn. Vấn đề đặt ra là làm sao để dòng chảy này phát huy hết nội lực, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ sát dân, vì dân”.

z6830416944447_a41f54812db271b76a4bbc395c20cc9a.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Hòa Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và chủ động. Thu nhập bình quân đầu người tại ba xã cũ đạt 37,6 triệu đồng, vượt 118% so với chỉ tiêu nghị quyết; tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt gần 4.000 tỷ đồng, trong đó nông - lâm nghiệp giữ vai trò chủ đạo.

Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả tiếp tục được duy trì và mở rộng, như trồng lúa ST24, ST25, dâu tằm, nuôi bò thâm canh, ốc... góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư với tổng kinh phí gần 96 tỷ đồng, tạo chuyển biến rõ nét ở diện mạo nông thôn.

Đặc biệt, xã Hòa Sơn đã cán đích nông thôn mới. Hai địa bàn cũ là Yang Reh và Ea Trul cũng đạt lần lượt 14/19 và 13/19 tiêu chí nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 7,7% so với năm 2019; 100% trẻ em đến trường đúng độ tuổi; 8 trường đạt chuẩn quốc gia và trạm y tế duy trì chuẩn Quốc gia, phục vụ trên 64.000 lượt khám mỗi năm.

Song song với phát triển kinh tế, xã cũng chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực tổ chức cơ sở, đổi mới phong cách lãnh đạo, cải cách hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số. Bộ máy chính quyền bước đầu vận hành đồng bộ sau sáp nhập, giữ vững ổn định chính trị và an toàn xã hội.

Hướng tới Hòa Sơn phát triển bền vững

Với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả hệ thống chính trị; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; phát huy tiềm năng, xây dựng Hòa Sơn phát triển bền vững”, Đại hội xác định rõ các mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt 7%; thu ngân sách tăng 2%/năm; đến năm 2030 thu nhập bình quân đạt trên 65 triệu đồng; đạt trên 15 tiêu chí nông thôn mới; trên 80% thôn, buôn văn hóa; trên 96% người dân tham gia BHYT và tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 18%.

Hòa Sơn cũng đặt trọng tâm vào các đột phá chiến lược: Nhân rộng các mô hình nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, như lúa chất lượng cao, dâu tằm, cây thuốc lá, chăn nuôi quy mô tập trung; ứng dụng khoa học - công nghệ theo Nghị quyết 57-NQ/TW.

Kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng. Chính quyền cơ sở cam kết cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đồng thời, xã cũng sẽ đẩy mạnh kêu gọi đầu tư phát triển du lịch sinh thái - văn hóa - tâm linh tại các điểm như núi Đá Voi, thác Krông Kmar, buôn Ja và Vườn Quốc gia Chư Yang Sin.

z6830416282895_68652f9e74696cccf57ca650781c0455.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk Trần Trung Hiển phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk Trần Trung Hiển ghi nhận nỗ lực vượt khó, tinh thần đoàn kết và kết quả phát triển toàn diện của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hòa Sơn trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời chỉ rõ một số tồn tại như kinh tế phát triển chưa đồng đều, tiềm năng nông nghiệp và du lịch chưa được khai thác đúng mức, thu nhập người dân còn thấp. Từ đó, đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực và tư duy đổi mới.

“Sáu tư duy cốt lõi cần đặt lên hàng đầu trong giai đoạn tới, đó là: Phục vụ nhân dân; cải cách và đổi mới; tư duy số và công nghệ; thượng tôn pháp luật và kỷ cương; phát triển bền vững toàn diện; và hội nhập, học hỏi liên tục”, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk Trần Trung Hiển nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Sơn khóa I gồm 24 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí. Đồng chí Lâm Thanh Tùng tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hai Phó Bí thư là các đồng chí Hồ Thị Thảo và Huỳnh Viết Trung.

z6830418893982_b959ba2b4b918f5c33ff4d9efee754a1.jpg
Với cảnh quan thiên nhiên độc đáo như núi Đá Voi sừng sững, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin...
Hòa Sơn sẵn sàng đón chào du khách, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế địa phương.
z6830419019564_be79cbf816ae1c8c56eabd3415eff490.jpg

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động nhiệm kỳ mới - khởi đầu cho hành trình dựng xây một Hòa Sơn hội tụ hài hòa giữa truyền thống, khát vọng và cơ hội, xứng đáng là “dòng chảy mạnh mẽ” giữa đại ngàn Tây Nguyên.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đại hội Đảng bộ xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk lần thứ I: “Dòng chảy mạnh hơn” từ khát vọng đoàn kết và phát triển bền vững
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO