Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND thành phố Hải Phòng lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030“Thời khắc vàng” tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế, chủ động bứt phá
Với tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021-2025 ước đạt 11,39%/năm, quy mô kinh tế trên 502 nghìn tỷ đồng và thu hút hơn 24 tỷ USD vốn FDI… Hải Phòng khẳng định vị thế cực tăng trưởng chiến lược của quốc gia. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 là “thời khắc vàng” để thành phố tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế, chủ động bứt phá để tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân 13%/năm trở lên, phấn đấu đạt 14%/năm trở lên; tỷ trọng GRDP năm 2030 phấn đấu chiếm trên 6% GDP cả nước…
Yêu cầu cũng là kỳ vọng đặt ra của người đứng đầu Thành uỷ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND thành phố Hải Phòng lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 vừa được tổ chức thành công hôm nay, ngày 9/8 là: Đảng bộ UBND thành phố đổi mới tư duy, nâng tầm quản trị, đoàn kết nội bộ, siết kỷ luật, đột phá trong công tác cán bộ và biến cơ chế đặc thù thành động lực hiện thực hóa khát vọng xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, thông minh, bền vững, đáng sống.
Xung lực mạnh mẽ phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Bí thư Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu nhấn mạnh những kết quả nổi bật Đảng bộ UBND thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, nay là Đảng bộ UBND thành phố Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 11,39%/năm; quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt trên 502.396 tỷ đồng, gấp 1,83 lần so với năm 2020.
Tỷ trọng GRDP thành phố năm 2024 chiếm 14,88% vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, 12,96% vùng đồng bằng sông Hồng và 3,86% cả nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 669.600 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 24 tỷ USD, thu hút đầu tư trong nước đạt trên 529.000 tỷ đồng. Các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp liên tục thuộc nhóm dẫn đầu toàn quốc...

Với diện tích trên 3.190 km², dân số gần 4,7 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ ba toàn quốc, thành phố Hải Phòng sau hợp nhất được xác định là đô thị cảng biển quốc tế, trung tâm công nghiệp hiện đại, dịch vụ logistics, thương mại tự do; đồng thời là đầu mối giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và hội nhập sâu rộng. Việc Trung ương tin tưởng lựa chọn thành phố thí điểm thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, xây dựng các khu kinh tế, khu thương mại tự do không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn tạo xung lực mạnh mẽ để thành phố phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khẳng định vai trò là một trong những cực tăng trưởng chiến lược, động lực phát triển quan trọng của quốc gia trong thời kỳ mới - Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu khẳng định.
Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 14%/năm trở lên

trình bày báo cáo tại Đại hội. Ảnh: Đàm Thanh
Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân cho biết: Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ UBND thành phố Hải Phòng xác định mục tiêu: Đến năm 2030, xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển lớn, có công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi trong nước và quốc tế; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; bước đầu xây dựng thành công mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa…

Đảng bộ UBND thành phố đề ra 21 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, 13 chỉ tiêu về xây dựng tổ chức Đảng. Trong đó tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân 13%/năm trở lên, phấn đấu đạt 14%/năm trở lên; tỷ trọng GRDP của Hải Phòng năm 2030 phấn đấu chiếm trên 6% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2030 (giá hiện hành) đạt 11.247 USD/người. Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2030 đạt trên 60%. Chỉ số chuyển đổi số (DTI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số chuyển đổi xanh (PGI) hằng năm thuộc top 5, phấn đấu nằm trong top 3 địa phương dẫn đầu cả nước. Đảng bộ cũng xác định 3 khâu đột phá nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Đột phá trong công tác cán bộ phải là “then chốt của then chốt”

Ảnh: Đàm Thanh
Ghi nhận và nhấn mạnh những nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả đáng tự hào, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu khẳng định: Những kết quả đó là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh vượt khó của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố nói chung và Đảng bộ UBND Thành phố nói riêng, như lời Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định: “Hải Phòng đạt được những thành tựu mà nhiều địa phương khác chưa làm được khi cùng chung một bối cảnh, cùng thể chế”.
Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, Hải Phòng đang đứng trước thời khắc vàng, một cơ hội lịch sử hội tụ đầy đủ thời cơ, điều kiện và nguồn lực để bứt phá, vươn mình mà nhiều thế hệ lãnh đạo, Nhân dân Hải Phòng đang kỳ vọng.

Điều đó được thể hiện qua tinh thần đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ, Chính quyền, quân và Nhân dân ngày càng vững chắc và tăng cường. Quy mô kinh tế, dân số và vị thế cực tăng trưởng của vùng Bắc Bộ, cửa ngõ biển chiến lược phía Bắc đã được khẳng định. Hàng loạt dự án tầm quốc gia đang triển khai như: Đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Khu thương mại tự do thế hệ mới, Cảng Nam Đồ Sơn… Cùng với đó, cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 226 của Quốc hội tạo hành lang thể chế vượt trội, chủ động hơn bao giờ hết trong huy động nguồn lực, thu hút nhân tài và dẫn dắt các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.
Bên cạnh những cơ hội, thách thức cũng không hề nhỏ. Và một nhiệm vụ cũng rất quan trọng đó là thu hẹp khoảng cách phát triển nội vùng sau hợp nhất, để không vùng nào, địa phương nào và người dân nào bị bỏ lại phía sau. “Nếu chậm trễ, chúng ta sẽ đánh mất lợi thế và cơ hội bứt phá” - Người đứng đầu Thành uỷ đặc biệt nhấn mạnh.
Điều này đòi hỏi UBND thành phố phải đổi mới tư duy, nâng tầm quản trị, tận dụng tối đa cơ chế đặc thù, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân; dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm, biến cơ hội thành động lực đưa Hải Phòng bứt phá, khẳng định vị thế thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, thông minh, bền vững, đáng sống.
Trong đó, Đảng bộ UBND thành phố đóng vai trò quan trọng, quyết định hiệu quả sự lãnh đạo, điều hành toàn diện của chính quyền thành phố. Thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Đảng bộ đã xác định trong nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Thành uỷ gợi mở một số nội dung để Đảng bộ UBND thành phố tiếp tục phát huy.
Theo đó, nhiệm vụ then chốt đầu tiên là tiếp tục xây dựng Đảng bộ UBND thành phố trong sạch, vững mạnh, toàn diện, tiêu biểu gắn với cải cách hành chính trong Đảng và chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ. Ban Chấp hành Đảng bộ phải là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu. Đoàn kết nội bộ là nguyên tắc sống còn, mỗi cán bộ, đảng viên cần vượt lên tâm lý cục bộ, đặt lợi ích chung và lợi ích của 4,6 triệu Nhân dân thành phố lên trên hết; bảo đảm sự ổn định để thành phố tranh thủ thời cơ vàng, bứt phá và phát triển.
Cùng với đó, đột phá trong công tác cán bộ phải là “then chốt của then chốt” để nâng cao năng lực điều hành, tham mưu chiến lược; khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đạo đức, có tâm, có tầm, có tài.
Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; áp dụng triệt để phương châm “6 rõ” trong phân công nhiệm vụ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả; thực hiện đánh giá cán bộ theo kết quả, sản phẩm, tiêu chí định lượng rõ ràng; lấy hiệu quả thực chất, sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo; kịp thời thay thế cán bộ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền nếu cán bộ không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
Kiện toàn bộ máy UBND tinh gọn, hiệu quả; sắp xếp cấp phó đúng quy định; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức hai cấp chuyên nghiệp, hiện đại, ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp, quyết tâm duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về công tác cải cách hành chính.
Thành phố cảng biển hiện đại, thông minh, sinh thái và đáng sống
Bí Thư Thành uỷ nhấn mạnh việc tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị chiến lược để đưa Hải Phòng trở thành “thành phố cảng biển hiện đại, thông minh, sinh thái và đáng sống, đi đầu cả nước trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo”.
Trong đó, nhấn mạnh việc triển khai quyết liệt Nghị quyết 45, Kết luận 96 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 226 của Quốc hội cùng “bộ tứ trụ cột” Nghị quyết 57, 59, 66, 68 để tạo đột phá về thể chế, hạ tầng chiến lược, liên kết vùng, kết nối quốc tế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Khẩn trương lập, điều chỉnh các quy hoạch liên quan tạo dư địa và động lực cho phát triển nhanh, bền vững.
Thành lập Khu thương mại tự do thế hệ mới trong 2025. Ưu tiên nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng trong giai đoạn 2025-2030. Tập trung triển khai các dự án chiến lược, tiêu biểu như: Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Đường bộ cao tốc ven biển; Đường bộ tốc độ cao kết nối Đông - Tây Hải Phòng; Tổ hợp dự án cảng Nam Đồ Sơn, nhà máy điện LNG và Khu công nghiệp; Tổ hợp giáo dục, khoa học công nghệ FPT; nghiên cứu thành lập Khu kinh tế phía Bắc Hải Phòng trên cơ sở khai thác đồng bộ, cộng hưởng lợi thế chiến lược của Sân bay Gia Bình, Cảng Lạch Huyện và các tuyến giao thông kết nối.
Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế hiện đại, bền vững, tự chủ. Tái cấu trúc công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, xanh hóa; ưu tiên công nghệ cao, bán dẫn, AI, năng lượng tái tạo; phục hồi ngành truyền thống như đóng tàu, cơ khí… theo tiêu chuẩn mới. Phát triển logistics quốc tế, cảng xanh, thông minh; mở rộng logistics sông, biển. Xây dựng Cát Bà và Côn Sơn - Kiếp Bạc thành trung tâm du lịch quốc tế; phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, giá trị cao…
“Mỗi cán bộ, đảng viên hãy biến tình yêu và niềm tự hào quê hương thành sức mạnh, phát huy truyền thống Thành phố Anh hùng, Thành phố văn hiến, biến cơ hội thành sức mạnh đưa Hải Phòng vươn tầm châu Á - xứng đáng là thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, thông minh, bền vững, đáng sống – Bí thư Thành uỷ Lê Tiến Châu tin tưởng và kỳ vọng.