Đà Nẵng hợp nhất các Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

Sau sáp nhập, có hai giám đốc Ban nhận quyết định về việc nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Ngày 16.1, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập tổ chức bộ máy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố.

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng quyết định thành lập 3 Ban Quản lý dự án trên cơ sở hợp nhất 6 Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố.

Cụ thể, thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phát triển đô thị Đà Nẵng.

lp-01.jpg
Đà Nẵng hợp nhất các Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố. Ảnh: TDT

Ban mới lập thực hiện chức năng chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức, quản lý các dự án đầu tư xây dựng thuộc nhóm: công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình được cấp có thẩm quyền giao hoặc được các chủ đầu tư là các sở, ngành ký kết hợp đồng quản lý dự án.

Ông Nguyễn Hữu Nhật, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phát triển đô thị Đà Nẵng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng kể từ ngày 1.2.

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng.

Ban mới lập thực hiện chức năng chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức, quản lý các dự án đầu tư xây dựng thuộc nhóm: công trình giao thông, các công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn và các công trình được cấp có thẩm quyền giao hoặc chủ đầu tư là các sở, ngành ký kết hợp đồng quản lý dự án theo quy định.

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng kể từ ngày 1.2.

Thành lập Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

Ban mới lập thực hiện chức năng chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức, quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công thuộc nhóm: công trình quốc phòng, an ninh; công trình công năng phục vụ hỗn hợp và các công trình được cấp có thẩm quyền giao hoặc quản lý dự án đối với các dự án do các Sở, ngành làm chủ đầu tư theo hợp đồng ủy thác.

Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng kể từ ngày 1.2.

Về cơ cấu tổ chức, các Ban Quản lý sẽ có 4 phòng gồm: phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Thẩm định và phòng Điều hành - Giám sát

Công tác bàn giao, tiếp nhận để các Ban Quản lý dự án đi vào hoạt động thực hiện trong tháng 1.2025; các Ban Quản lý dự án thành lập mới sau hợp nhất hoạt động chính thức từ ngày 1.2.

Cũng tại buổi công bố, UBND thành phố có quyết định về việc nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Hữu Hinh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp Đà Nẵng và ông Võ Tiến Dũng - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng.

Địa phương

Quang cảnh buổi phát động
Trên đường phát triển

Vĩnh Long phát động Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người khuyết tật

Ngày 16.4, tại Hội trường Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người khuyết tật chính thức được phát động. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm hiện thực hóa tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đặc biệt đối với nhóm yếu thế trong xã hội.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 thu hút hàng nghìn du khách đến với thành phố cà phê
Địa phương

TP. Buôn Ma Thuột: Tăng tốc bứt phá sau quý I

Quý I.2025 khép lại với nhiều gam màu tươi sáng trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của TP. Buôn Ma Thuột. Từ ổn định thị trường, đẩy mạnh sản xuất, đến bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự, thành phố đang thể hiện quyết tâm rõ rệt trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững.

Long An - từ vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đến vị thế phát triển tiềm năng
Địa phương

Long An - từ vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đến vị thế phát triển tiềm năng

50 năm kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, cũng là khoảng thời gian tỉnh Long An - vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đi qua muôn vàn khó khăn, thách thức, để hôm nay tự hào đứng vào hàng ngũ những địa phương phát triển năng động bậc nhất khu vực ĐBSCL và cả nước.

Đắk Lắk đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao
Trên đường phát triển

Đắk Lắk đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao

Xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phá chiến lược, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã dành nhiều nguồn lực và sự quan tâm cho lĩnh vực then chốt này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng, đặc biệt là ở phân khúc nguồn nhân lực chất lượng cao.

TP. Hồ Chí Minh - 50 năm không ngừng đổi mới, kiến tạo
Địa phương

TP. Hồ Chí Minh - 50 năm không ngừng đổi mới, kiến tạo

Tinh thần “năng động, sáng tạo, dám nghĩ - dám làm” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, xuyên suốt các giai đoạn phát triển của TP. Hồ Chí Minh. Chính tinh thần ấy là nền tảng lớn nhất để trong suốt 50 năm qua, thành phố không ngừng đổi mới, kiến tạo, từng bước vươn lên trở thành một đô thị hiện đại, mang trong mình sứ mệnh lớn lao đối với cả nước.

Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thị xã Quảng Yên khảo sát khu vực nuôi trồng thủy sản của các hộ dân và đánh giá tình hình triển khai mô hình nuôi lồng bè.
Địa phương

Nghiên cứu các mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu

Trong cuộc khảo sát được tổ chức mới đây, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã trực tiếp kiểm tra các khu vực nuôi trồng thủy sản tại xã Hoàng Tân và Liên Hòa; ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất về việc tăng cường hỗ trợ tài chính cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, giúp họ nhanh chóng khôi phục sản xuất. Đồng thời, xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra…