Củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba từ ngày 30/9 - 5/10. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Hợp tác Quốc hội là điểm sáng
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba (Chủ tịch Quốc hội) Esteban Lazo Hernández là sự kiện quan trọng trong "Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025".

Trong 65 năm qua, quan hệ truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Hai bên duy trì trao đổi Đoàn và tiếp xúc cấp cao, trong đó, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2024 đã tạo dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước và đầu tháng 9 năm nay, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Trong Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025, quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực đều được thúc đẩy, nhất là về chính trị - ngoại giao, quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, năng lượng, công nghệ sinh học... Hai bên triển khai thường xuyên và hiệu quả các cơ chế tham vấn, hợp tác như: Hội thảo lý luận giữa hai Đảng, Ủy ban liên chính phủ, Ủy ban liên nghị viện, Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao... Việt Nam tiếp tục hỗ trợ tích cực Cuba về an ninh lương thực thông qua việc cấp tín dụng ưu đãi để Cuba mua gạo Việt Nam, triển khai các dự án hợp tác đào tạo sản xuất lúa gạo, giống ngô lai, thủy sản... cũng như đang khảo sát xây dựng một tổ hợp năng lượng mặt trời giúp Cuba. Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc.
.jpg)
Quốc hội hai nước duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác chặt chẽ, thực chất. Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long đánh giá hợp tác Quốc hội luôn là điểm sáng trong quan hệ song phương nhiều năm qua và có tính chất bổ trợ rất quan trọng cho quan hệ giữa hai Đảng và hai Nhà nước.
Hai Quốc hội duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao cũng như ở cấp ủy ban chuyên môn. Các đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã nhiều lần sang thăm Cuba, tham dự các hoạt động nghị viện quốc tế tại Cuba, trong khi Quốc hội Cuba cũng thường xuyên cử đoàn tham dự các hội nghị, hội thảo tại Việt Nam và trong khu vực châu Á. Các cơ quan của Quốc hội hai nước có nhiều hoạt động trao đổi thông tin, kinh nghiệm chuyên môn về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách. Quốc hội hai nước luôn ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như: Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF)...

Cuối năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đã có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước với các chuyến thăm cấp cao và các hoạt động hợp tác quan trọng, đưa quan hệ Quốc hội hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả; đóng góp tích cực, thực chất vào củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, mẫu mực, thủy chung Việt Nam - Cuba.
Gần đây nhất, trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Geneva, Thụy Sĩ (tháng 7/2025), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández. Hai Chủ tịch Quốc hội đều nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc ở các cấp, nhất là cấp cao, duy trì thường xuyên và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác nhằm trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về các lĩnh vực có thế mạnh của mỗi bên, đưa hợp tác giữa hai Quốc hội trở thành một kênh quan trọng trong quan hệ hai nước.

Đặc biệt, Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba được thiết lập từ tháng 4/2023 và đã tiến hành phiên họp đầu tiên vào tháng 9/2024 tại La Habana. Các nội dung được bàn thảo trong khuôn khổ Phiên họp đầu tiên của Ủy ban này hướng tới việc tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước khai thác tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, y tế và công nghệ sinh học. Hai bên cũng đã thống nhất phối hợp nghiên cứu cơ chế giám sát chung đối với việc thực thi các thỏa thuận song phương, nhằm bảo đảm các văn kiện hợp tác được triển khai hiệu quả. Cách tiếp cận này cho thấy mong muốn, quyết tâm và sự chủ động, sáng tạo của Quốc hội hai nước trong việc đồng hành với Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp hai nước, phát huy vai trò của hợp tác nghị viện trong việc thúc đẩy, đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba đi vào chiều sâu và bền vững hơn.
Mặc dù đây là cơ chế hợp tác mới giữa hai nước, nhưng theo Đại sứ Lê Quang Long, Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba đã nhanh chóng chứng minh hiệu quả và vai trò quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước. Tầm quan trọng của cơ chế này cũng đã được Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz - Canel Bermudez nhấn mạnh và đánh giá cao trong Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba (tháng 9/2025). Trong Tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí chú trọng công tác phối hợp giữa hai Quốc hội, tăng cường hợp tác hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận song phương một cách bền vững.

Mở ra triển vọng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực
Diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz - Canel Bermúdez và trong Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández thể hiện mong muốn của hai bên trong việc duy trì tiếp xúc cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ và thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, nhất là trên các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, dược phẩm và công nghệ sinh học; triển khai toàn diện, thực chất các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, các trụ cột quan hệ về chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Chuyến thăm khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện và ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em. Việt Nam luôn trân trọng di sản quan hệ hai nước, sẵn sàng ủng hộ, hỗ trợ Cuba trong khả năng có thể. Đồng thời, Việt Nam mong muốn phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các phương thức, mô hình hợp tác mới theo phương châm "đồng hành cùng phát triển", qua đó, đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển toàn diện, bền vững, ngang tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp.
Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Cuba sẽ hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; hội đàm và cùng với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Phiên họp thứ hai của Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba. Chủ tịch Quốc hội Cuba cũng sẽ có các chuyến thăm, làm việc tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Hưng Yên, tìm hiểu kinh nghiệm phát triển trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, năng lượng sạch, viễn thông, nông nghiệp công nghệ cao. Theo Đại sứ Lê Quang Long, chương trình làm việc đã cho thấy mong muốn rất lớn của lãnh đạo hai nước trong việc mở rộng, làm sâu sắc hợp tác nghị viện, đồng thời kết nối với các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ - những trụ cột then chốt cho sự phát triển bền vững của quan hệ Việt Nam - Cuba trong giai đoạn mới.

Với nền tảng chính trị đặc biệt, với sự tin cậy lẫn nhau và tinh thần đoàn kết thủy chung Việ Nam - Cuba, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández sẽ là một cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần mở ra những triển vọng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực, từ nghị viện, chính trị đến kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao.