Chủ động từ sớm, từ cơ sở trong giám sát, phản biện xã hội

Nhiệm kỳ tới, xác định phát huy dân chủ, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội là một trong 3 khâu đột phá, MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ tiếp tục tập trung cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26.10.2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng chủ động từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan; tập trung những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân

Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân trước thềm Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

- Thưa ông, nhiệm kỳ 2019 - 2024, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ đã đạt được những kết quả quan trọng nào?

- Có thể nói, thời gian qua, các hoạt động của MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ đã đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của Nhân dân nên tạo được sự nhất trí, đồng thuận cao. Với phương châm “lấy sức dân để chăm lo cho đời sống Nhân dân”, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên huy động nguồn lực từ Nhân dân, hiến đất, góp công xây dựng kết cấu hạ tầng, tham gia phát triển kinh tế tập thể, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, khuyến học khuyến tài, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, tham gia BHXH, BHYT, xây dựng các cộng đồng dân cư văn minh và hạnh phúc.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong nhiệm kỳ, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố đã phối hợp vận động trên 629 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, vận động quỹ “Vì người nghèo” trên 120 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa trên 2.819 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đồng thời, triển khai xây dựng hàng trăm công trình phúc lợi, giúp đỡ hàng ngàn gia đình phát triển sản xuất, khám, chữa bệnh và học sinh nghèo có điều kiện đến trường, hằng năm vận động, hỗ trợ hàng trăm nghìn suất quà Tết.

Hội nghị tôn vinh, biểu dương các gương điển hình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ giai đoạn 2004 – 2024
Hội nghị tôn vinh, biểu dương các gương điển hình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ giai đoạn 2004 – 2024

Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 của MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ diễn ra trong thời điểm quan trọng. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội kêu gọi hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, cùng toàn thể Nhân dân TP. Cần Thơ đoàn kết, quyết tâm đưa Chương trình hành động của Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đi vào đời sống các tầng lớp Nhân dân đem lại hiệu quả, chất lượng; chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng TP. Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Không những vậy, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP. Cần Thơ và các tổ chức thành viên đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, vận động “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, xây tặng và sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng...

- Để công tác giám sát, phản biện xã hội có hiệu quả, MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ đã có những đổi mới như thế nào trong triển khai thực hiện, thưa ông?

- Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố được tập trung thực hiện có hiệu quả và ngày càng đi vào nền nếp. MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã có nhiều đổi mới, tranh thủ sự tham gia và phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức, các Hội đồng tư vấn,Ban tư vấn, qua đó chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, gắn với những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã tổ chức 586 cuộc hội nghị phản biện xã hội. Nhiều nội dung giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam thành phố đã mang lại nhiều kết quả tích cực, được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương ghi nhận đánh giá cao. Qua đó, kịp thời khắc phục những thiếu sót, bất cập, tạo sự đồng thuận và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân.

- Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ sẽ tập trung những giải pháp nào, thưa ông?

- Trong nhiệm kỳ tới, xác định phát huy dân chủ, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội là một trong 3 khâu đột phá, MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ tiếp tục tập trung cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26.10.2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, những vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Mở rộng phương thức nắm và tập hợp thông tin trực tiếp từ Nhân dân. Tạo môi trường để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, kiến nghị và tâm tư nguyện vọng với Đảng, Nhà nước.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Địa phương

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.