Phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chính quyền đồng hành với người dân tái thiết cuộc sống sau bão lũ

Chính quyền đồng hành với người dân tái thiết cuộc sống sau bão lũ

Là một trong những phường của quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) chịu ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi), sau khi nước lũ dâng cao, người dân phường Chương Dương đã nhanh chóng được chính quyền, tổ chức đoàn thể hỗ trợ di dời đến nơi tránh trú an toàn. 2 hôm nay, nắng đã lên, nước đã rút, công tác chăm lo, bảo đảm tái thiết lại cuộc sống của người dân nơi đây tiếp tục được chính quyền các cấp quan tâm.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền

Khi nhận thông báo có lũ vào tối 7.9, UBND phường Chương Dương đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn. Đến ngày 10.9, khi mực nước vượt báo động 2 và dưới mức báo động 3 dưới 40cm, UBND phường Chương Dương đã cùng lực lượng chức năng, đoàn thanh niên tuyên truyền hỗ trợ người dân ra khỏi vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyên nên nhiều hộ dân chủ động tự sơ tán đến nhà họ hàng, bà con thân thích để tránh trú.

Đối với những hộ gia đình không có nơi sơ tán, hộ gia đình có người già neo đơn cũng như trẻ em mà không có điều kiện di chuyển, lực lượng chức năng phường đã hỗ trợ đưa về lưu trú tập trung tại 2 điểm, bố trí đầy đủ điều kiện sinh hoạt, ăn tại tầng 2 chợ Hàng Bè mới (40 hộ tạm lánh) và 360 Phúc Tân (hơn 10 hộ tạm lánh).

Người dân được quan tâm, chăm sóc sức khỏe tại nơi tránh lũ chợ Hàng Bè mới

Người dân được quan tâm, chăm sóc sức khỏe tại nơi tránh lũ chợ Hàng Bè mới

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Vĩnh cho biết: Hàng trăm người thuộc lực lượng chức năng, đoàn thanh niên, hội phụ nữ… tham gia chống lũ và hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được bảo đảm; trang thiết bị phòng, chống lũ đầy đủ; phường đã huy động các lực lượng trông xe cho bà con khi sơ tán...

Sáng thứ năm, ngày 12.9, trời bắt đầu hửng những tia nắng đầu tiên sau những ngày mưa xối xả, chúng tôi đến chợ Hàng Bè mới - một trong 2 điểm có 40 hộ gia đình khu trú tránh lũ tạm người dân phường Chương Dương. Trò chuyện với phóng viên, bà C (gần 80 tuổi) cho biết, gia đình bà có 2 vợ chồng già cả và có 7 người con làm ăn xa, ông cũng trên 80 tuổi ốm yếu. Bà C cho biết, bà có người con gái út sống gần đây hay chạy tới chạy lui hỗ trợ bố ốm. Sau bão, kéo theo mưa lớn, nước lũ trên sông Hồng lên cao, gia đình nhà con gái cũng bị ảnh hưởng nên việc di tản lên khu an toàn khiến tôi khá lo lắng không biết xoay xở như thế nào. May thay, đã được đoàn thanh niên và lực lượng chức năng đến hỗ trợ.

"Sống tại khu vực Chương Dương khoảng 50 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nước lũ dâng lên nhanh như thế này. Ở nơi nơi tránh lũ, hằng ngày gia đình tôi được chính quyền đến thăm hỏi động viên cũng như hỗ trợ đồ ăn và mua đồ thiết yếu cá nhân. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được chính quyền địa phương hỗ trợ người dân vượt qua vất vả khó khăn".

Tiếp tục quan tâm, chăm đời sống người dân

Tại khu tạm trú, người dân rất phấn khởi khi chính quyền địa phương và thành phố luôn quan tâm. Bí thư Đoàn phường Chương Dương Nguyễn Đức Duy cho biết, mỗi điểm tránh lũ, Đoàn thanh niên phường cử 4 người túc trực chia làm 3 ba. Mỗi người được giao nhiệm vụ phân công cụ thể với các hoạt động ghi chép người ra vào khu tạm tránh, hỗ trợ người dân khi cần thiết. Đồng thời, mang đồ ăn và hỏi thăm tình hình sức khỏe người dân.

Chị Ngọc Dung, thanh niên Đoàn phường Chương Dương cho biết: Nhiều ngày qua đoàn viên, thanh niên trên địa bàn không khỏi xót xa khi đọc được những thông tin về tình hình mưa lũ. Ai cũng mong muốn sẽ được góp một phần nhiệt huyết, chung tay góp sức vì quê hương vượt qua khó khăn trong thiên tai bão lũ. Với nghị lực quyết tâm của tuổi trẻ, những cảm giác mệt mỏi dường như tan biến hết, thay vào đó là niềm vui luôn hiển hiện trong mỗi thành viên khi bà con Nhân dân được mạnh khỏe và an toàn.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Vĩnh chia sẻ: công tác phòng, chống thiên tai được thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ. Đồng thời, thực hiện phương châm 3 sẵn sàng, bao gồm: phòng ngừa chủ động; ứng phó kịp thời và khắc phục khẩn trương và hiệu quả.

Để khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục đời sống lao động của Nhân dân sau đợt mưa lũ do cơn bão số 3 gây ra, phường Chương Dương sẽ thực hiện các hoạt động bảo đảm cuộc sống người dân sau bão lũ là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, điều lo ngại nhất là khi rút nước thì vấn đề dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn phòng, chống dịch, bảo đảm ổn định cuộc sống cho người dân. Do đó, mong muốn lớn nhất của người dân lúc này là được thành phố, quận hỗ trợ đầy đủ hoá chất, phương tiện, trang thiết bị để xử lý nước và vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phổ biến, hướng dẫn các biện pháp xử lý nước, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân cho người dân; tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng gây bệnh tại các khu vực có nguy cơ cao sau khi đã thực hiện vệ sinh môi trường; phối hợp các đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ trong hoạt động thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý chất thải y tế.

Trước mắt, phường chủ chương thực hiện công tác vệ sinh môi trường, dọn dẹp vệ sinh đến đâu thì phun thuốc ngay đến đó để bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất, sớm nhất để phòng tránh dịch bệnh có thể phát sinh. Đặc biệt, để việc học của các em học sinh trên địa bàn phường không bị gián đoạn, ngay sau khi nước rút, các thầy cô giáo các trường trên địa bàn đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng khẩn trương tổng vệ sinh, phun khử khuẩn để học sinh có thể quay trở lại trường học - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Vĩnh cho biết.

Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.