Chất vấn ở HĐND thành phố Cần Thơ vẫn sôi động

Thanh Quốc 25/07/2011 07:39

Mặc dù có tới hơn 80% đại biểu lần đầu tham gia cơ quan dân cử, nhưng phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND thành phố Cần Thơ Khóa VIII vẫn sôi động ngay từ kỳ họp đầu tiên bàn về KT- XH. Với sự vào cuộc tích cực của đại biểu và tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo ngành hữu quan, nhiều vướng mắc, bức xúc đã được làm rõ hoặc hứa giải quyết cụ thể.

Sớm bố trí tái định cư cho người dân

Giám đốc Sở Xây dựng Lê Hồng Phát là người đăng đàn đầu tiên với các câu hỏi liên quan đến việc thực hiện chủ đề năm 2011 - “năm trật tự, kỷ cương đô thị”; vấn đề bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án... Giám đốc  Phát cho biết, Sở đã tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch, ra các văn bản chỉ đạo nhằm thực hiện tốt chủ đề năm; các ngành, các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền; lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý hơn 10.000 vụ vi phạm giao thông, hơn 1.900 vụ vi phạm trật tự đô thị... Đồng thời, vận động người dân, doanh nghiệp trồng thêm cây xanh, lắp đèn chiếu sáng công cộng, xây dựng đường giao thông, thu gom rác thải... Nhìn chung, công tác trật tự đô thị trên địa bàn bước đầu đi vào nề nếp. Tuy nhiên, thực hiện “trật tự, kỷ cương đô thị” là vấn đề lâu dài, cần sự chung sức của các ngành, các cấp và nhân dân thành phố.

Giám đốc Phát nói thêm, hiện nay thành phố còn 1.060 hộ tạm cư, chờ bố trí tái định cư. Các cơ quan, đơn vị liên quan đang khẩn trương thu hồi 10% quỹ đất từ các dự án khu dân cư để bố trí tái định cư cho người dân. Trước truy vấn của đại biểu Lâm Trường Giang về việc bao giờ người dân được bố trí tái định cư, ông Phát khẳng định: việc thu hồi quỹ đất dự kiến cuối năm 2011, hoặc chậm nhất cũng sang quý I.2012 là xong để bố trí tái định cư cho các hộ dân.

Nguồn: vietnamtour.com
Nguồn: vietnamtour.com

Cần xử lý đồng bộ tình trạng ô nhiễm môi trường

Sau phần trả lời về tiến độ xây dựng hệ thống xử lý nước thải ở Khu Công nghiệp Trà Nóc 2 và Khu Công nghiệp Thốt Nốt của Trưởng Ban quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Võ Thanh Hùng, đại biểu Lê Văn Bảnh hỏi: tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp đã ảnh hưởng lớn đến các hộ dân xung quanh, Ban Quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp đã có giải pháp gì hỗ trợ người dân? Trưởãng ban Hùng cho rằng: Ban quản lý đã phối hợp với quận Ô Môn xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân; đồng thời buộc các nhà máy trong khu công nghiệp phải xử lý nước thải cục bộ đạt tiêu chuẩn mới cho phép thải ra ngoài. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Hữu Lợi lưu ý: sau này khi xây dựng các khu công nghiệp khác, phải xây dựng trước hệ thống thu gom, xử lý nước thải nhằm bảo đảm phát triển sản xuất bền vững của địa phương.

Liên quan đến vấn đề các kênh rạch bị ô nhiễm, Phó giám đốc Sở TN - MT Nguyễn Minh Thế lập luận: tình trạng ô nhiễm môi trường các kênh rạch chủ yếu do các hộ gia đình lấn chiếm, xây dựng trái phép; một số hộ dân vứt rác thải sinh hoạt xuống kênh rạch... làm thu hẹp, tắc nghẽn dòng chảy. Đại diện Sở TN - MT đề nghị Sở Xây dựng, Phòng Quản lý đô thị các quận, huyện tăng cường phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; Công ty TNHH Cấp thoát nước cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống nước thải tập trung để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng môi trường nước. Về lâu dài, cần tổ chức di dời các hộ lấn chiếm để khôi phục lại hiện trạng kênh rạch...

Sẽ rà soát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trước tình trạng người dân mua đất, nhà ở các khu dân cư quận Cái Răng bức xúc vì chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, Phó giám đốc Sở TN - MT Nguyễn Minh Thế lại lập luận: khoảng 60% diện tích các khu dân cư ở quận Cái Răng đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Đối với các dự án khu dân cư, sau khi được Sở cấp giấy chứng nhận QSDĐ, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm phối hợp cùng UBND quận cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân. Do đó, nếu hộ nào chưa được cấp thì liên hệ với Chủ đầu tư, UBND quận để được hướng dẫn lập thủ tục theo quy định. Để làm rõ thêm vấn đề, đại biểu Trần Văn Hai đề nghị Sở cho biết bao giờ cấp xong giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân; đại biểu Võ Văn Đời yêu cầu Sở tăng cường kiểm tra, đôn đốc địa phương, doanh nghiệp sớm cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho dân... Trước sự truy vấn của đại biểu, đại diện lãnh đạo Sở TN - MT hứa sẽ rà soát và phối hợp với UBND quận Cái Răng xem xét lại vấn đề này, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Chấn chỉnh tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống trong học sinh

Trước tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống trong học sinh, Giám đốc Sở GD - ĐT Trần Trọng Khiếm đĩnh đạc rằng: hiện tượng học sinh có hành vi vi phạm đạo đức, như: gây chuyện, đánh nhau trong và ngoài trường học là vấn đề đáng quan ngại của ngành giáo dục. Năm học 2008-2009 và 2009-2010, toàn thành phố đã xảy ra hơn 200 vụ học sinh đánh nhau. Nguyên nhân chủ yếu do việc quản lý của giáo viên chủ nhiệm, tổ chức Đoàn, Đội tại một số trường học thiếu chặt chẽ, sâu sát; sự thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình; tác động tiêu cực của trò chơi điện tử trực tuyến... Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” từ mầm non đến phổ thông; củng cố và tăng cường trách nhiệm của tổ giám thị tại các cơ sở giáo dục... Với nỗ lực đó, năm học 2010-2011, kết quả học tập và rèn luyện của học sinh đã tiến bộ rõ rệt; tỷ lệ học sinh có học lực, hạnh kiểm khá, giỏi tăng lên. Giám đốëc Sởã Hiển hứa sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp quản lý, cơ sở giáo dục toàn thành phố tăng cường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội đẩy mạnh thực hiện phong trào “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” và thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành giáo dục, góp phần tạo môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Đặc biệt, gia đình học sinh cần quan tâm hơn đến con em mình, tăng cường phối hợp với nhà trường để nắm bắt thông tin học hành, rèn luyện của con em, kịp thời uốn nắn, ngăn chặn những hành vi lệch lạc, tiêu cực...

Tăng cường quản lý lĩnh vực văn hóa

Một trong những vấn đề đông đảo cử tri và đại biểu HĐND thành phố quan tâm là việc tổng mức đầu tư công trình Cụm hồ bơi có mái che phục vụ Hội khỏe Phù Đổng tăng gần gấp đôi so với dự án đã phê duyệt ban đầu. Đưa ra những con số cụ thể: công trình Cụm hồ bơi có mái che được UBND thành phố phê duyệt tháng 3.2010, với tổng mức đầu tư hơn 129 tỷ đồng. Ngày 29.4.2011, UBND thành phố Quyết định điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án lên hơn 254 tỷ đồng. Nguyên nhân do chi phí nhân công, máy thi công, giá vật tư, quy mô đầu tư của dự án tăng so với thời điểm lập dự án... Giám đốc Sở VHTT và DL Trần Việt Phường khẳng định: chủ đầu tư đã thực hiện đúng các quy định về xây dựng cơ bản và không trái với quy định của pháp luật... Phần giải trình đã khá rõ, nhưng Chủ tọa kỳ họp đặc biệt lưu ý: hiếm có dự án thay đổi thiết kế tăng vốn đầu tư lên gần gấp đôi so với phê duyệt ban đầu. Mặt khác, trong giai đoạn hiện nay việc xây dựng những công trình vui chơi giải trí phải hết sức tiết kiệm, Sở VHTT và DL phải tăng cường quản lý, tránh thất thoát nguồn thu...

Về vấn đề quản lý lĩnh vực quảng cáo, Giám đốëc Phường thừa nhận cử tri và đại biểu HĐND thành phố phản ánh về việc Công ty Kỷ Nguyên được chọn vừa làm quy hoạch quảng cáo, vừa thực hiện quảng cáo là đúng sự thật. Qua kiểm tra trên mạng, Công ty này rao bán 15 vị trí quảng cáo. Sở đã tiến hành một số giải pháp khắc phục.

Với sự vào cuộc tích cực của đại biểu và tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo ngành hữu quan, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thường kỳ đầu tiên của HĐND thành phố Cần Thơ diễn ra sôi động, nhiều vướng mắc, bức xúc đã được làm rõ hoặc hứa tiến độ giải quyết cụ thể. Vấn đề còn lại là đôn đốc, giám sát việc thực hiện những nội dung đã hứa để chính quyền thành phố ngày càng vững mạnh, đóng góp thiết thực vào sự phát triển KT – XH của địa phương.

    Chất vấn ở HĐND thành phố Cần Thơ vẫn sôi động
    • Mặc định