Địa phương

Cán bộ, đảng viên nêu gương trong phòng, chống tác hại của thuốc lá

Anh Việt 23/08/2025 06:29

Hút thuốc lá từng được xem là một thói quen khó bỏ đối với nhiều người tại Gia Lai, nhưng giờ đây công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại địa phương đã trở thành một phong trào được toàn xã hội hưởng ứng, bắt đầu từ sự tiên phong, gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chiến lược bài bản cùng quyết tâm cao

Tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 với các mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Kế hoạch này không chỉ đặt ra các mục tiêu giảm tỷ lệ người hút thuốc trong nhóm nam và nữ, mà còn tập trung giảm đáng kể tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc tại các địa điểm công cộng như nơi làm việc, nhà hàng, quán bar, khách sạn. Một trong những trọng tâm quan trọng là ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang len lỏi vào cộng đồng.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Trung ương và Chính phủ, tạo sự đồng thuận mạnh mẽ trong toàn xã hội. Đặc biệt, tỉnh đề cao vai trò tiên phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện công tác phòng chống tác hại của thuốc lá.

pcthtl.jpg
Tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện mục tiêu 100% trường học, bệnh viện “nói không với thuốc lá”. Ảnh: MH

Anh Võ Văn Bớt, một đảng viên tại phường Bình Định đã trở thành một điển hình cho sự thay đổi. “Trước đây tôi hút nhiều lắm, đến mức bà xã phải nhăn nhó. Nhưng gần 10 năm nay tôi đã bỏ hẳn,” anh Bớt chia sẻ. “Sau khi bỏ thuốc, tôi ăn khỏe hơn, không còn gầy yếu như trước. Đặc biệt, giấc ngủ sâu hơn, hơi thở nhẹ nhàng, không còn cảm giác mệt nhọc như hồi còn hút thuốc.” Câu chuyện của anh Bớt là minh chứng sống động cho lợi ích của việc từ bỏ thuốc lá và truyền cảm hứng cho nhiều người khác.

Những điểm sáng từ thực tiễn

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai Cao Thanh Thương cho biết đơn vị đã duy trì công tác này một cách nghiêm túc từ hàng chục năm nay. “Chúng tôi đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá của Sở và ban hành kế hoạch hoạt động hàng năm. Không chỉ ở khối văn phòng, chúng tôi còn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc như các chi cục, văn phòng điều phối, các công ty lâm nghiệp, thủy lợi... thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không khói thuốc lá.” Kết quả đến nay rất đáng khích lệ. Theo ông Thương, tại các phòng làm việc hay hội trường, không còn trường hợp nào hút thuốc. Biển “Cấm hút thuốc” được treo ở khắp nơi. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức của Sở đã tự giác không hút thuốc tại nơi làm việc và mọi người còn nhắc nhở nhau cùng thực hiện.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai Lê Quang Hùng cho biết, Sở Y tế đã chủ động tham mưu tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các thành viên ban chỉ đạo thường xuyên lồng ghép nội dung phổ biến, tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá trong các cuộc họp, giao ban và sinh hoạt đoàn thể. Điều này giúp mỗi cán bộ, nhân viên nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình.”

Sự tiên phong của lãnh đạo, đảng viên và các cơ quan đơn vị, tinh thần "nói không với thuốc lá" không chỉ là một khẩu hiệu, mà đã trở thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng một môi trường sống khỏe mạnh, trong lành cho cộng đồng tại tỉnh Gia Lai.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cán bộ, đảng viên nêu gương trong phòng, chống tác hại của thuốc lá
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO