"Cái chính là phải được lòng dân!"
Chia sẻ tại Tọa đàm “Từ lá phiếu tín nhiệm đến nghị trường hành động” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức chiều nay, 20/3, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Túc nhấn mạnh, cái chính là phải được lòng dân.

Qua các vòng hiệp thương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Túc cho biết, ông cảm thấy “yên tâm và dần dần thấy mừng”.
Bởi lẽ, lần bầu cử này số ứng cử viên đông hơn so với các kỳ trước. Cùng với đó, số cán bộ chuyên trách, trình độ chuyên sâu cũng nhiều hơn. Và, những ý kiến của đại biểu sôi nổi hơn, không có tình trạng “vỗ tay độc thoại”.
Đặc biệt, cuộc bầu cử lần này là lần đầu tiên tất cả tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc chủ động tham gia tuyên truyền cổ động, vận động - điều rất ít thấy tại các nhiệm kỳ trước. Thực tế cho thấy, công tác tuyên truyền, vận động không chỉ do bộ máy nhà nước thực hiện mà các cụ, các ông, các bà cũng tham gia vận động, tuyên truyền cho cuộc bầu cử.
“Tôi từ lo lắng rồi cũng yên tâm và vui mừng”. Chia sẻ tâm trạng này, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Túc nêu rõ, “cái được” chính là "được dân đồng tình, dân ủng hộ và dân trực tiếp tham gia". Như tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “có dân là có tất cả, mất dân là mất hết”; “Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Như vậy để thấy rằng, "cái chính là phải được lòng dân", ông Nguyễn Túc nói.

Bước sang nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, với sự tin tưởng, gửi gắm của cử tri và Nhân dân, ông Nguyễn Túc cho rằng, đại biểu Quốc hội không chỉ thực hiện "lời hứa" của mình, mà còn phải có đức, có tâm, có tầm và làm hết sức mình, mỗi đại biểu không thể “ngồi yên”. Điều này đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội tiếp tục không ngừng học tập, cập nhật thông tin, kiến thức, chứ không phải chỉ là "hài lòng với những gì mình có".
Chia sẻ băn khoăn về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và vấn đề liêm chính, ông Nguyễn Túc cho rằng, báo chí cũng cần tích cực tham gia giám sát.
Trong hướng dẫn về thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã hướng dẫn rõ, càng chức vụ càng cao và trách nhiệm càng lớn thì Nhân dân càng phải giám sát nhiều hơn nữa.

