Bình Dương: TP. Dĩ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Năm 2025, TP. Dĩ An được giao hơn 2.110 tỷ đồng vốn đầu tư công, thành phố sẽ ưu tiên bố trí vốn để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải ngân được hoặc giải ngân không hết kế hoạch vốn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

ubnd-tp-di-an-9291.jpg
Năm 2025, UBND TP. Dĩ An ưu tiên bố trí vốn thực hiện các dự án trọng điểm. Ảnh: Văn Dũng

UBND TP. Dĩ An vừa có báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và kế hoạch đầu tư công năm 2025. Theo báo cáo, đến hết ngày 31.12.2024, giá trị giải ngân năm 2024 của TP. Dĩ An đạt 97,37% kế hoạch được giao. UBND TP. Dĩ An đánh giá, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của năm 2024 chưa đạt so với cam kết với UBND tỉnh Bình Dương.

Nguyên nhân được cho là tình trạng dự án đầu tư xây dựng kéo dài thời gian thực hiện so với quy định vẫn còn xảy ra, làm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư; tiến độ thi công một số dự án còn chậm, có dự án nhà thầu thi công vi phạm hợp đồng.

Chủ tịch UBND TP. Dĩ An Võ Văn Hồng cho biết, năm 2024, thành phố gặp khó khăn lớn nhất trong công tác đầu tư xây dựng là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Công tác này chi phối và quyết định gần như toàn bộ quá trình giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Mặc dù thành phố đã tập trung nhiều giải pháp tháo gỡ nhưng tiến độ vẫn chậm do ảnh hưởng giá trị đất đai luôn biến động.

Bên cạnh đó, quy trình, thủ tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải thực hiện qua nhiều công đoạn, tốn nhiều thời gian, chưa kể thời gian giải quyết khiếu nại mới. Thành phố cũng gặp khó khăn trong lựa chọn đơn vị thẩm định giá đất cụ thể, do chi phí tư vấn thấp nhưng tính rủi ro cao nên các đơn vị tư vấn đã từ chối ký hợp đồng.

Theo UBND TP.Dĩ An, trong năm 2024 UBND tỉnh Bình Dương tập trung vốn cho các dự án giao thông trọng điểm, nên Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa cân đối được nguồn vốn để tham mưu bố trí theo đề nghị của địa phương.

nut-giao-tan-van.jpg
Nút giao Tân Vạn thuộc dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đi qua địa bàn TP. Dĩ An đang được đẩy nhanh tiến độ

Chủ tịch UBND TP. Dĩ An Võ Văn Hồng cho rằng, thành phố cùng một lúc tập trung triển khai nhiều công trình, trong đó có những công trình cấp bách trọng điểm của Trung ương, của tỉnh Bình Dương như dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh bắt buộc phải kết thúc giải phóng mặt bằng trong quý 3/2024; trong điều kiện bộ máy con người còn ít dẫn đến áp lực, quá tải, nên có phần nào ảnh hưởng đến tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024 được giao.

Ngoài ra, một số dự án bắt đầu triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng từ năm 2023 sang năm 2024 còn có những trường hợp khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến chính sách bồi thường nên tốc độ giải ngân chậm, như: dự án đường 30-4, dự án đường Vành đai Đông Bắc 2, trục chính Đông Tây…; một số công trình, vật kiến trúc nằm ngoài đơn giá đền bù quy định nên phải mất nhiều thời gian xác định, thẩm định mới áp giá…

Năm 2025, UBND tỉnh Bình Dương giao kế hoạch vốn đầu tư công cho TP. Dĩ An là hơn 2.110 tỷ đồng, tăng gần 808 tỷ đồng so với năm 2024. Đặc biệt, năm 2025 TP. Dĩ An được giao 500 tỷ đồng để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố.

Để khắc phục những vướng mắc, khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2025, UBND TP.Dĩ An đã sớm triển khai thực hiện Luật Đầu tư công 2024 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2025).

Đồng thời, thành phố tăng cường kỷ luật kỷ cương, kiên quyết không để xảy ra tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải ngân được hoặc giải ngân không hết kế hoạch vốn.

di-an-1.jpg
Lãnh đạo TP. Dĩ An khảo sát, kiểm tra tiến độ các dự án có vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố

Cụ thể, năm 2025 TP. Dĩ An sẽ chủ động có phương án xử lý, điều chỉnh khi dự án gặp vướng mắc, không thể giải ngân hết vốn kế hoạch được giao. UBND TP. Dĩ An yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện triển khai ngay các bước chuẩn bị đầu tư đối với các công trình, dự án được bố trí trong kế hoạch đầu tư công năm 2025 bảo đảm đúng quy định.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung thực hiện và giải ngân vốn các công trình trọng điểm, các dự án đền bù, giải phóng mặt bằng, các công trình có khả năng hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm.

UBND TP. Dĩ An chỉ đạo các phòng, ban theo chức năng, nhiệm vụ phải ưu tiên nguồn lực cho công tác đầu tư công, rút ngắn thời gian thẩm định, trình phê duyệt; cộng đồng trách nhiệm trong việc phối hợp bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cập nhật, chủ động tháo gỡ vướng mắc các vấn đề thuộc thẩm quyền và kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư công thành phố cho ý kiến trong trường hợp cấp thiết.

Lãnh đạo thành phố cũng sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp kéo dài thời gian thực hiện dự án do nhà thầu hoặc đơn vị tư vấn năng lực yếu kém; tổ chức họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn.

Địa phương

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Địa phương

Quyết liệt phòng, chống thứ "giặc ở trong lòng”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ giặc ở trong lòng”. Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai quyết liệt, hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nhiều vụ việc được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh cho thấy Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa luôn quyết tâm, quyết liệt phòng, chống thứ “giặc ở trong lòng” theo lời của Bác.

Quang cảnh buổi phát động
Trên đường phát triển

Vĩnh Long phát động Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người khuyết tật

Ngày 16.4, tại Hội trường Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người khuyết tật chính thức được phát động. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm hiện thực hóa tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đặc biệt đối với nhóm yếu thế trong xã hội.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 thu hút hàng nghìn du khách đến với thành phố cà phê
Địa phương

TP. Buôn Ma Thuột: Tăng tốc bứt phá sau quý I

Quý I.2025 khép lại với nhiều gam màu tươi sáng trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của TP. Buôn Ma Thuột. Từ ổn định thị trường, đẩy mạnh sản xuất, đến bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự, thành phố đang thể hiện quyết tâm rõ rệt trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững.

Long An - từ vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đến vị thế phát triển tiềm năng
Địa phương

Long An - từ vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đến vị thế phát triển tiềm năng

50 năm kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, cũng là khoảng thời gian tỉnh Long An - vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đi qua muôn vàn khó khăn, thách thức, để hôm nay tự hào đứng vào hàng ngũ những địa phương phát triển năng động bậc nhất khu vực ĐBSCL và cả nước.

Đắk Lắk đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao
Trên đường phát triển

Đắk Lắk đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao

Xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phá chiến lược, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã dành nhiều nguồn lực và sự quan tâm cho lĩnh vực then chốt này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng, đặc biệt là ở phân khúc nguồn nhân lực chất lượng cao.

TP. Hồ Chí Minh - 50 năm không ngừng đổi mới, kiến tạo
Địa phương

TP. Hồ Chí Minh - 50 năm không ngừng đổi mới, kiến tạo

Tinh thần “năng động, sáng tạo, dám nghĩ - dám làm” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, xuyên suốt các giai đoạn phát triển của TP. Hồ Chí Minh. Chính tinh thần ấy là nền tảng lớn nhất để trong suốt 50 năm qua, thành phố không ngừng đổi mới, kiến tạo, từng bước vươn lên trở thành một đô thị hiện đại, mang trong mình sứ mệnh lớn lao đối với cả nước.