Bình Dương: Thông qua Quy hoạch 2 khu công nghiệp trọng điểm, quy mô lớn

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương khoá X đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) và thông qua Nghị quyết về Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp VSIP 3 và Khu công nghiệp Cây Trường.

Kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) HĐND tỉnh Bình Dương khoá X đã thông qua 12 Nghị quyết. Ảnh: Cổng TTĐTBD
Kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) HĐND tỉnh Bình Dương khoá X đã thông qua 12 Nghị quyết. Ảnh: Cổng TTĐTBD

Tại Kỳ họp thứ 10 (chuyên đề), Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Dương khoá X đã thông qua 12 Nghị quyết, nội dung quan trọng như: Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP);  xem xét phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III (KCN VSIP 3, giai đoạn 2); nhiệm vụ, Đồ án Quy hoạch xây dựng chung (tỷ lệ 1/5.000) KCN Cây Trường và đồng thuận việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Thủ Dầu Một.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025"; bãi bỏ điều khoản tạm giao về hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 12.12.2022 của HĐND tỉnh và quyết định số lượng hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP thuộc sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm học 2023 - 2024 tỉnh Bình Dương.

Cùng với đó, HĐND tỉnh cũng xem xét ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trên các lĩnh vực về xây dựng; lao động, thương binh và xã hội; thông tin và truyền thông; văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Bình Dương thông qua Quy hoạch 2 khu công nghiệp trọng điểm, quy mô lớn
Ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khoá X. Ảnh: Cổng TTĐTBD

Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lộc khẳng định, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng KCN VSIP 3 giai đoạn 2 và KCN Cây Trường.

Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp VSIP 3 giai đoạn 2 có quy mô lập quy hoạch 803,55ha; và quy mô lao động khoảng 33.000-35.000 người. 

Khu công nghiệp VSIP 3 nằm trên địa bàn phường Hội Nghĩa (TP Tân Uyên) và xã Tân Lập (huyện Bắc Tân Uyên). Khu công nghiệp VSIP 3 ưu tiên khai thác các loại hình công nghiệp công nghệ cao. 

Bình Dương thông qua Quy hoạch 2 khu công nghiệp trọng điểm, quy mô lớn -0
KCN VSIP 3 giai đoạn 2 có quy mô lập quy hoạch 803,55ha; và quy mô lao động khoảng 33.000-35.000 người. Ảnh: Văn Dũng

Hiện Khu công nghiệp VSIP 3 đã thu hút nhiều dự án đầu tư. Đáng chú ý là dự án của Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) có tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ USD để sản xuất đồ chơi bằng nhựa; Tập đoàn Pandora (Đan Mạch) đầu tư hơn 100 triệu USD để xây dựng cơ sở chế tác trang sức...

Khu công nghiệp Cây Trường đặt tại thị trấn Lai Uyên và xã Cây Trường 2 (huyện Bàu Bàng). Khu công nghiệp Cây Trường có quy mô lập quy hoạch 700ha, quy mô lao động khoảng 35.000 người.

Bình Dương thông qua Quy hoạch 2 khu công nghiệp trọng điểm, quy mô lớn
Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết. Ảnh: Cổng TTĐTBD

Đối với Nghị quyết đồng thuận điều chỉnh quy hoạch cục bộ tầng cao xây dựng TP Thủ Dầu Một, qua thẩm tra, việc điều chỉnh nhằm phù hợp về cơ sở pháp lý và các định hướng, chủ trương lớn với Quy hoạch điều chỉnh vùng TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó TP Thủ Dầu Một nằm trong tiểu vùng đô thị trung tâm, là đô thị động lực phía Bắc, trong quy hoạch vùng TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, các khu vực đề nghị điều chỉnh quy hoạch cục bộ tầng cao xây dựng lên tối đa 150m (nhà ở xã hội tối đa 20 tầng, nhà ở thương mại tối đa 40 tầng), gồm: Khu trung tâm của Khu đô thị mới thuộc Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương; khu vực Thành ủy - UBND TP Thủ Dầu Một (cũ); khu vực Ngã 5 Phước Kiến (góc giao lộ Phạm Ngọc Thạch và Đại Lộ Bình Dương); khu vực Nhà ở an sinh xã hội Định Hòa - Khu 5.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lộc đề nghị ngay sau Kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết vừa được thông qua, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành. Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện để đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống.​

Địa phương

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.