BIDGroup: Vốn “khủng” nhưng nhiều năm báo lãi “lẹt đẹt”, bị cưỡng chế thuế hàng trăm tỷ đồng, sắp đến hạn thanh toán gốc trái phiếu

Tính đến thời điểm 30.6.2024, vốn chủ sở hữu của BIDGROUP là 1.638 tỷ đồng, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,77 lần, tương ứng dư nợ phải trả là 2.900 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 330 tỷ đồng.

Dữ liệu từ HNX cho biết, CTCP BIDGROUP vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên 2024 gửi nhà đầu tư sở hữu trái phiếu BIDCH2124001, BIDCH2124002 và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, BIDGROUP tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh không mấy khả quan khi báo lãi sau thuế đạt 2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay, giảm nhẹ so với mức lãi sau thuế 2,5 tỷ đồng ở cùng kỳ năm 2023.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 0,12%, con số này ở năm trước là 0,16%.

Trước đó, trong năm tài chính 2021, 2022 và 2023, công ty địa ốc này lần lượt báo lãi sau thuế 5,1 tỷ đồng (ROE 0,31%), 4,3 tỷ đồng (ROE 0,26%) và 5,4 tỷ đồng (ROE 0,33%).

bidpng-700.jpg

Về sức khỏe tài chính, tính đến thời điểm 30.6.2024, vốn chủ sở hữu của BIDGROUP là 1.638 tỷ đồng, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,77 lần, tương ứng dư nợ phải trả là 2.900 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 330 tỷ đồng.

Dữ liệu từ HNX cho thấy, hiện BIDGROUP đang lưu hành duy nhất lô trái phiếu BIDCH2124002 được phát hành ngày 16.12.2021 với kỳ hạn 4 năm, giá trị lưu hành 330 tỷ đồng, kỳ trả lãi 6 tháng/lần. Như vậy, lô trái phiếu này sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 16.12.2024 tới đây.

Dữ liệu doanh nghiệp thể hiện, CTCP BIDGOUP được thành lập vào tháng 5.2006, với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản. Trụ sở chính đặt tại D2, lô C D11, khu ĐTM Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vốn điều lệ hiện tại là 1.600 tỷ đồng.

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Tổng Giám đốc Trần Anh Đức. Trong khi ông Trần Văn Mạnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT BIDGROUP.

Theo tìm hiểu, công ty địa ốc này được biết tới nhiều với việc tham gia một số thương vụ hồi sinh dự án chết tại Hà Nội như dự án 99 Trần Bình (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), CT Number One (xã Vân Canh, H.Hoài Đức, Hà Nội), AZ Sky Định Công (Q.Hoàng Mai, Hà Nội), AZ Lâm Viên Complex (P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội), Bright City (xã Kim Chung, H.Hoài Đức, Hà Nội), BID Residence (TP.Hà Đông, Hà Nội), The Courtyard Residence (xã Vân Canh, H.Hoài Đức, Hà Nội)...

11.jpg
BIDGroup là chủ đầu tư hàng loạt dự án tại Hà Nội và Thái Bình

Hiện, BIDGROUP đang triển khai các dự án Eden Garden (phường Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), dự án BID Green City (Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ)…

Cũng liên quan đến việc triển khai dự án ở Thái Bình, trong năm 2024, Chi cục Thuế Khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư đã ban hành Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty cổ phần BIDGROUP, tổng số tiền cưỡng chế là 561,5 tỷ đồng. Thời gian hiệu lực cưỡng chế là từ ngày 24.4.2024 đến hết ngày 24.5.2024. Nguyên nhân là do Công ty BIDGROUP chậm nộp thuế.

Mới đây nhất, theo danh sách của cơ quan thuế tỉnh Thái Bình, đến thời điểm 31.10.2024, Công ty Cổ phần BIDGROUP có địa chỉ tại D2, Lô C, D11, khu ĐTM Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội nợ số tiền hơn 400 tỷ đồng.

Liên quan việc bị cưỡng chế thuế này, ông Trần Văn Mạnh, Chủ tịch HĐQT của BIDGroup từng lên tiếng trên truyền thông cho biết nguyên nhân doanh nghiệp chậm nộp thuế dẫn đến bị cưỡng chế là bởi với hợp đồng BT, doanh nghiệp được giao đất và thời điểm tính tiền sử dụng đất cách nhau đến 1 năm 8 tháng. Đây là lý do chính dẫn đến tiền sử dụng đất quá cao: 187 tỷ đồng/4.967 m2 sàn, tương đương 37,6 triệu/m2 căn hộ và giá thành sản phẩm sẽ lớn hơn 40 triệu/m2 (tiền sử dụng đất + chi phí xây dựng) trong khi đây chỉ là dự án tái định cư.

Còn với dự án đối ứng Eden Garden, doanh nghiệp không những bị bàn giao đất chậm, mà cách áp bảng giá đất cũng bất hợp lý. Theo Quyết định số 25/QĐ-UBND, ngày 20.8.2021, chi phí giải phóng mặt bằng và quyền sử dụng đất là gần 221 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, theo thông báo về tiền sử dụng đất được đưa ra lên đến trên 720 tỷ đồng, cao hơn nhiều lần dự toán chi phí, dẫn đến những khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thu xếp dòng tiền.

Ông Mạnh cho rằng, sự bất hợp lý trong tính tiền sử dụng đất với cả hai dự án nói trên của địa phương đã nằm ngoài các dự liệu, kế hoạch của doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp trở tay không kịp, hoàn toàn khác với các kế hoạch đầu tư dự án đã đề ra trước đó. Chủ tịch BIDGROUP cũng cho biết, doanh nghiệp đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên các cấp quản lý tại địa phương.

Doanh nghiệp

Chương trình lãi suất tốt, quà tặng "khủng" cho khách hàng cá nhân vay vốn từ Vietbank
Doanh nghiệp

Chương trình lãi suất tốt, quà tặng "khủng" cho khách hàng cá nhân vay vốn từ Vietbank

Nhằm tăng cường đồng hành và đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn của khách hàng để phục vụ đời sống, sản xuất kinh doanh... đón đầu cơ hội trong năm 2025, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) triển khai nhiều gói tín dụng đa dạng với lãi suất hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi giá trị.

Kết quả kinh doanh năm 2024: Teckcombank sẵn sàng dẫn dắt ngành ngân hàng trong kỷ nguyên vươn mình
Doanh nghiệp

Kết quả kinh doanh năm 2024: Teckcombank sẵn sàng dẫn dắt ngành ngân hàng trong kỷ nguyên vươn mình

Hà Nội, 20.01 – Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh năm 2024 với kết quả khả quan, nhiều chỉ số dẫn đầu hệ thống, đạt mức kỷ lục. Lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 27,5 nghìn tỷ đồng – tăng 20,3%; tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 47,0 nghìn tỷ đồng – tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 40,9% với số dư CASA của Techcombank bao gồm số dư Sinh lời tự động, đạt mức cao kỷ lục gần 231 nghìn tỷ đồng. Techcombank tiếp tục duy trì vị thế đầu ngành với tỉ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II tiếp tục tăng lên 15,3% và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA), đạt 2,4%.

Vinachem và khát vọng chinh phục thị trường châu Âu
Kinh tế

Vinachem và khát vọng chinh phục thị trường châu Âu

Ngày 20.1, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Cộng hòa Séc, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Phùng Quang Hiệp đã có bài phát biểu quan trọng, bày tỏ mong muốn kết nối hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp Cộng hòa Séc nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và đổi mới trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất và nông nghiệp.

Make In Vietnam 2024 vinh danh LynkiD, biểu tượng của đổi mới và sáng tạo trong công nghệ số
Doanh nghiệp

Make In Vietnam 2024 vinh danh LynkiD, biểu tượng của đổi mới và sáng tạo trong công nghệ số

Ngày 15.1.2025, giải thưởng Make In Vietnam 2024 đã chính thức gọi tên LynkiD - Nền tảng tích điểm đổi trải nghiệm cho Giải Vàng “Sản Phẩm Công Nghệ Tiềm Năng” và Top 10 Sản phẩm Công nghệ số trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Chủ tịch HĐQT giao kế hoạch kinh doanh cho Quyền Tổng Giám đốc LPBank cùng các thành viên trong Ban điều hành. Ảnh: PV
Doanh nghiệp

LPBank: 8 khối nghiệp vụ cam kết thực hiện mục tiêu kinh doanh năm 2025

Ngày 18.1, tại Hà Nội, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã chứng khoán: LPB) đã tổ chức Hội nghị Triển khai Kinh doanh năm 2025. Với thông điệp "Tinh gọn để: Dẫn đầu hiệu quả - Vận hành xuất sắc", Hội nghị đã khẳng định quyết tâm của LPBank trong việc phát triển kinh doanh, tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đại học Oxford ký hợp tác song phương với Viện Nghiên cứu, hệ thống Bệnh viện Tâm Anh
Doanh nghiệp

Đại học Oxford ký hợp tác song phương với Viện Nghiên cứu, hệ thống Bệnh viện Tâm Anh

Đại học Oxford và Viện Nghiên cứu Tâm Anh, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa công bố ký kết hợp tác trao đổi nghiên cứu khoa học và đào tạo y khoa. Đây là hợp tác song phương đầu tiên của Đại học Oxford với một viện nghiên cứu, hệ thống bệnh viện đa khoa tại Việt Nam.

Dòng xe buýt điện cỡ nhỏ, sức chứa tối đa 60 người đã được bàn giao cho 3 đơn vị vận tải Hà Nội là Transerco và Bảo Yến để đi vào vận hành ngay trong năm 2025. Ảnh: PV
Doanh nghiệp

Cận cảnh mẫu xe buýt điện đô thị vừa ra mắt của VinFast

Ngày 17.1.2025, dòng xe buýt điện cỡ nhỏ, sức chứa tối đa 60 người đã được bàn giao cho 3 đơn vị vận tải Hà Nội là Transerco và Bảo Yến để đi vào vận hành ngay trong năm 2025. Đây là dòng xe mới nhất, được nghiên cứu và phát triển tối ưu cho không gian đô thị, góp phần thúc đẩy mục tiêu đạt 100% xe buýt là xe xanh vào năm 2035 của Thủ đô.

Hoa Sen Home: Tiếp nối hành trình nâng bước đến trường cho trẻ mồ côi
Xã hội

Hoa Sen Home: Tiếp nối hành trình nâng bước đến trường cho trẻ mồ côi

Với những hành động thiết thực, Hoa Sen Home đồng hành cùng Mái ấm gia đình Việt thực hiện sứ mệnh "mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng". Chương trình đã và đang trở thành điểm tựa cho hàng ngàn mảnh đời bất hạnh, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.

Kiên định vượt sóng gió - Eximbank đạt lợi nhuận kỷ lục trong 35 năm
Doanh nghiệp

Kiên định vượt sóng gió - Eximbank đạt lợi nhuận kỷ lục trong 35 năm

Bất chấp những thách thức từ nền kinh tế đầy biến động, Eximbank đã đạt lợi nhuận trước thuế 4.188 tỷ đồng trong năm 2024 - một cột mốc lịch sử trong 35 năm phát triển của ngân hàng. Những chỉ số tăng trưởng vượt bậc cùng các thành tựu quốc tế là minh chứng cho năng lực quản trị và cam kết phát triển bền vững của ngân hàng với khách hàng, cổ đông và đối tác.

Món quà tri ân đặc biệt dành cho khách hàng - Kỷ niệm 35 năm Eximbank
Doanh nghiệp

Món quà tri ân đặc biệt dành cho khách hàng - Kỷ niệm 35 năm Eximbank

Kỷ niệm 35 năm hành trình phát triển và gắn bó cùng khách hàng, Eximbank tự hào gửi đến quý khách hàng chuỗi ưu đãi đặc biệt như lời tri ân sâu sắc cho sự tin tưởng và đồng hành suốt chặng đường dài. Những ưu đãi này không chỉ là món quà ý nghĩa mà còn là lời cam kết của Eximbank trong việc tiếp tục đồng hành, hỗ trợ quý khách hàng trên hành trình tạo dựng những dấu ấn vững bền trong tương lai. 

Nhà máy vaccine 2.000 tỷ của VNVC có gì đặc biệt?
Doanh nghiệp

Nhà máy vaccine 2.000 tỷ của VNVC có gì đặc biệt?

Nhà máy sản xuất vaccine và sinh phẩm VNVC có tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, được Tập đoàn Rieckermann thiết kế xây dựng theo công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới hướng đến mục tiêu Net Zero - giảm lượng phát thải khí nhà kính xuống bằng 0.