Diễn đàn Quốc hội

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công rất tốt đẹp:Thành quả của quá trình tổ chức bầu cử bài bản, chủ động, đồng bộ, chặt chẽ, đúng luật

Thanh Chi - Hoàng Ngọc - Trung Thành thực hiện 16/03/2026 18:39

Đánh giá kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều đại biểu khẳng định, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp. Đây là thành quả chung của quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử bài bản, chủ động, đồng bộ, chặt chẽ và đúng luật của cả hệ thống chính trị.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Trần Đức Thuận: Niềm tin của cử tri - động lực của Quốc hội

t1.png
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Trần Đức Thuận

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước đã bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Qua việc trực tiếp tham gia bỏ phiếu và theo dõi cuộc bầu cử, có thể thấy, cuộc bầu cử đã được tổ chức thành công rất tốt đẹp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Có được kết quả đó, trước hết là bởi, cuộc bầu cử đã được chuẩn bị và tổ chức rất chặt chẽ, dân chủ và đúng quy trình theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Từ khâu hiệp thương giới thiệu người ứng cử, lập và niêm yết danh sách cử tri, tổ chức vận động bầu cử đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự - tất cả đều đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Các cơ quan chức năng đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, nhân lực và các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Điểm nổi bật của cuộc bầu cử lần này là không khí dân chủ, cởi mở và trách nhiệm trong toàn xã hội. Cử tri cả nước đã tích cực tìm hiểu thông tin về người ứng cử, theo dõi các chương trình hành động thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử trực tiếp, trực tuyến và qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Qua đó, cử tri có thêm cơ sở để lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ và uy tín, đủ khả năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương. Điều đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội Việt Nam và HĐND trong nhiệm kỳ mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Từ góc độ của một người ứng cử ĐBQH, tôi cho rằng thành công của cuộc bầu cử lần này tiếp tục khẳng định niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời, thể hiện rõ bản chất dân chủ của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam - Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Kết quả của cuộc bầu cử không chỉ mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng mà còn đặt ra trách nhiệm rất lớn đối với mỗi đại biểu được cử tri tín nhiệm lựa chọn lần này. Vì vậy, mỗi đại biểu cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần xây dựng một Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả.

Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Ngọc Sơn: Công tác thông tin, tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử

ĐBQH Nguyễn Ngọc Sơn (Hải Phòng) thảo luận tại tổ. Ảnh: Khánh Duy
Ủy viên ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Ngọc Sơn. Ảnh: Khánh Duy

Ngày bầu cử ĐBQH Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (ngày 15/3/2026) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về chính trị, pháp lý và xã hội. Đây thực sự là ngày hội lớn của dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân, với hơn 76 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu tại hơn 72 nghìn khu vực bỏ phiếu tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đến 23h30 ngày 15/3/2026, thông tin từ Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho thấy, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,68%. Những con số này cho thấy mức độ quan tâm chính trị rất cao, đồng thời phản ánh niềm tin, ý thức trách nhiệm công dân và tinh thần tham gia quản lý nhà nước của Nhân dân thông qua lá phiếu.

Cuộc bầu cử lần này khẳng định sự chuẩn bị bài bản, chủ động, đồng bộ và chặt chẽ của cả hệ thống chính trị. Công tác bầu cử được triển khai trên cơ sở Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết 199/2025/QH15 của Quốc hội và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức bầu cử; việc niêm yết danh sách cử tri, tổ chức khu vực bỏ phiếu, nghi thức khai mạc, điều hành bỏ phiếu đều được hướng dẫn khá cụ thể. Điều đó cho thấy, bầu cử không chỉ là một hoạt động chính trị mang tính biểu tượng, mà còn là một quy trình pháp lý - hành chính được vận hành rất nghiêm túc.

Cuộc bầu cử lần này mang dấu ấn của giai đoạn chuyển tiếp rất quan trọng của đất nước. Việc ấn định ngày bầu cử vào 15/3/2026, sớm hơn khoảng 2 tháng so với thông lệ các kỳ trước, gắn với Nghị quyết 199/2025/QH15 về rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV cho thấy yêu cầu chủ động chuẩn bị nhân sự, kiện toàn bộ máy nhà nước và tạo nhịp chuyển tiếp sớm cho nhiệm kỳ mới trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Vì vậy, ý nghĩa của Ngày bầu cử lần này không chỉ nằm ở việc “chọn người” mà còn đánh dấu mở đầu một nhiệm kỳ mới với yêu cầu đổi mới mạnh hơn về quản trị quốc gia, lập pháp và giám sát.

Kết quả sơ bộ cho thấy, ngày bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng pháp luật và cơ bản thành công tốt đẹp. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao cho thấy công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Từ góc độ quản trị quốc gia, thành công của công tác thông tin, tuyên truyền thể hiện ở chỗ đã giúp gắn kết giữa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hành động thực tiễn của Nhân dân. Tuyên truyền tốt đã làm cho cử tri không chỉ “biết ngày đi bầu”, mà quan trọng hơn là hiểu vì sao phải đi bầu, bầu để làm gì và trách nhiệm của người đại biểu sau bầu cử là gì...

Chính điều đó đã góp phần nâng chất lượng tham gia chính trị của cử tri, củng cố niềm tin xã hội, đồng thời tạo nền tảng dư luận tích cực để nhiệm kỳ mới của Quốc hội và HĐND các cấp bắt đầu trong một tâm thế ổn định, thống nhất và kỳ vọng đổi mới.

ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp): Chuyển đổi số góp phần nâng cao tính minh bạch và chính xác trong bầu cử

t3.png
ĐBQH Phạm Văn Hòa

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khép lại với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao. Kết quả này cho thấy sự quan tâm và trách nhiệm của cử tri cả nước đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tại Đồng Tháp, từ sáng sớm, người dân đã đến đông đủ tại các đơn vị bầu cử với không khí rất phấn khởi, hân hoan. Nhờ thực hiện chuyển đổi số, thông tin cử tri cũng được cập nhật ngay trên ứng dụng định danh điện tử (VNeID), cử tri đăng nhập vào ứng dụng là có thể theo dõi nơi bỏ phiếu của mình. Trong trường hợp cử tri có nhu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu để thuận tiện, phù hợp với quá trình sinh sống, làm việc trong ngày bầu cử cũng có thể gửi yêu cầu trên VNeID. Thẻ cử tri cũng được phát rất sớm, tạo điều kiện cho cử tri phát huy quyền của bầu cử của mình.

Tuyên truyền về bầu cử cũng rất sinh động, đa dạng các hình thức, danh sách các ứng cử viên, tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên được đăng tải đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng, cả trên báo và truyền hình.

Việc cập nhật số liệu bầu cử theo thời gian thực cũng giúp quá trình tổng hợp diễn ra rất nhanh. Thông tin thông suốt từ Hội đồng Bầu cử Quốc gia đến Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử xã liên thông tới các Tổ bầu cử, thậm chí hoạt động xuyên đêm, nên chỉ sau 10 -15 phút, số liệu tại các điểm bầu cử đã được cập nhật lên hệ thống, hỗ trợ các cơ quan theo dõi tiến độ trên toàn quốc. Có thể khẳng định, chuyển đổi số đã góp phần nâng cao tính minh bạch và chính xác trong bầu cử.

Là một trong những ứng cử viên ứng cử ĐBQH khóa XVI, tôi nhận thức rõ, mỗi lá phiếu của cử tri là chính là sự kỳ vọng và niềm tin gửi gắm tới các ứng cử viên, đồng thời cũng là trọng trách rất nặng nề. Nếu được trúng cử, tôi tin rằng, cá nhân tôi và các ứng cử viên khác sẽ cố gắng hơn nữa, phát huy kinh nghiệm, kiến thức của mình để truyền tải tiếng nói, nguyện vọng của tri một cách trung thực, khách quan đến nghị trường Quốc hội, không ngừng học hỏi, nỗ lực hoàn thành vai trò người đại biểu nhân dân mà cử tri đã tin tưởng giao phó.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công rất tốt đẹp: Thành quả của quá trình tổ chức bầu cử bài bản, chủ động, đồng bộ, chặt chẽ, đúng luật
        • Mặc định