Bảo đảm lợi ích thiết thực cho nông dân và doanh nghiệp

Câu chuyện về việc áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với mặt hàng phân bón đang thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân và giới chuyên gia. Khi Luật Thuế số 71/2014/QH13 có hiệu lực, phân bón được chuyển từ đối tượng chịu thuế VAT 5% sang miễn thuế. Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện, nhiều ý kiến kiến nghị, quay lại áp dụng thuế VAT 5% cho phân bón, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nông nghiệp và nông dân.

Nhận diện khó khăn, vướng mắc

Ông Nguyễn Hoàng Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP DAP - Vinachem thông tin, ngay sau khi Luật 71/2014 ra đời, doanh nghiệp đã nhận thấy khó khăn và kiến nghị xem xét điều chỉnh. Dẫn chứng từ doanh nghiệp, toàn bộ chi phí đầu vào phải tính vào giá thành sản xuất, với mỗi năm làm tăng thêm khoảng 7 - 8%. Ước tính mỗi năm mất khoảng 100 tỷ đồng và trong suốt 10 năm nay số lũy kế lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

cap-thiet-dua-thue-gtgt-phan-bon-ve-muc-5-667b896132d70-6001.jpg
Doanh nghiệp phân bón mong muốn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào để giảm áp lực lên giá bán sản phẩm. Ảnh: Petrovietnam

Đánh giá về những mặt được và chưa được kể từ khi ngành hàng phân bón thuộc đối tượng "không chịu thuế VAT" theo Luật số 71, nhiều chuyên gia cho rằng, đối với Luật thuế 71 về mặt tích cực, ngân sách địa phương nơi các doanh nghiệp sản xuất phân bón hoạt động không phải hoàn thuế VAT cho các doanh nghiệp sản xuất phân bón.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp phân bón không được kê khai, khấu trừ thuế VAT đầu vào là hàng hóa, dịch vụ, thiết bị máy móc, đầu tư cho sản xuất phân bón. Chính vì không được khấu trừ nên các chi phí sản xuất phân bón phải tính vào chi phí sản phẩm (tức là tính vào giá thành sản phẩm), đã tác động đẩy giá phân bón lên và người nông dân, người sử dụng cuối cùng phải chịu.

Một tác động nữa là giá thành phân bón sản xuất trong nước tăng, gây bất lợi cho việc cạnh tranh với sản phẩm phân bón nhập khẩu. Xảy ra tình trạng cạnh tranh bất bình đẳng do đối thủ chịu thuế VAT nên được khấu trừ và giá nhập vào thấp hơn so với giá sản xuất trong nước.

Giảm gánh nặng chi phí sản xuất

Trong bối cảnh giá cả nhiều vật tư nông nghiệp, nhất là phân bón, không ngừng tăng, việc áp dụng thuế VAT 5% được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí sản xuất cho nông dân, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của nông nghiệp Việt Nam.

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, hiện nay dù phân bón không chịu thuế VAT, nhưng trong giá bán đã bao gồm khoản thuế VAT đầu vào ở mức 10% mà doanh nghiệp sản xuất phải nộp khi mua nguyên vật liệu. Nếu được áp thuế VAT phân bón 5%, doanh nghiệp sẽ có cơ hội đầu tư công nghệ, thiết bị, cải tiến dây chuyền, giảm giá thành sản xuất, giảm giá bán sản phẩm cho nông dân.

200917-nha-ma-y-da-m-phu-my-va-n-ha-nh-tro-la-i-so-m-ho-n-du-kie-n-120240619101706-44.jpg
Doanh nghiệp phân bón mong muốn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào để giảm áp lực lên giá bán sản phẩm. Ảnh: Petrovietnam

Một số ý kiến lo ngại rằng việc áp thuế VAT 5% cho phân bón giúp doanh nghiệp giảm giá thành, nhưng chưa chắc doanh nghiệp đã chịu giảm giá bán và người chịu thiệt vẫn là nông dân.

Tuy nhiên, giá bán hàng hóa trên thị trường nói chung và mặt hàng phân bón nói riêng đều phải tuân theo quy luật cạnh tranh của nền kinh tế thị trường.

Đồng thời, giá bán của mặt hàng phân bón chịu tác động của giá vật tư đầu vào đưa vào sản xuất phân bón. Vì vậy, việc áp thuế giá trị gia tăng 5% chỉ là một trong các cơ sở để doanh nghiệp sản xuất phân bón giảm giá thành sản xuất. Qua đó, giảm giá bán cho nông dân.

Với việc hạ được giá bán, chi phí cố định chăm bón của người nông dân sẽ giảm, từ đó có thể tăng khối lượng phân bón chăm sóc cây trồng. Doanh nghiệp sản xuất phân bón sẽ tăng được lượng tiêu thụ sản phẩm. Cây trồng của nông dân cũng được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho chu kỳ phát triển hơn.

Tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp

Ngoài ra, việc áp dụng thuế VAT cũng giúp tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng giữa sản phẩm phân bón trong nước và hàng nhập khẩu. Hiện nay, phân bón nhập khẩu hoàn toàn không chịu bất kỳ loại thuế VAT nào, trong khi sản phẩm trong nước phải gánh khoản thuế đầu vào 10%. Điều này khiến hàng nội địa khó cạnh tranh, dẫn đến nguy cơ mất an ninh nông nghiệp.

Nếu áp dụng thuế VAT 5% cho phân bón, cả sản phẩm trong nước và nhập khẩu sẽ được đưa về một mặt bằng chung, bảo đảm cạnh tranh công bằng. Từ đó, các doanh nghiệp sẽ có thêm động lực để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sản phẩm, mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân.

Về đề xuất áp thuế giá trị gia tăng đối với phân bón lên mức 5%, đại diện Công ty Cổ phần phân lân Ninh Bình cho rằng, điều này sẽ mang lại nhiều triển vọng với ngành phân bón nói chung. Đối với Công ty CP phân lân Ninh Bình, nếu được áp thuế VAT phân bón 5%, hàng năm công ty sẽ được khấu trừ thuế VAT trên 10 tỷ đồng. Công ty sẽ có cơ hội đầu tư công nghệ, thiết bị, cải tiến dây chuyền, giảm giá thành sản xuất, giảm giá bán sản phẩm cho nông dân. Đồng thời, có cơ hội cạnh tranh hơn nữa với các sản phẩm phân bón ngoại nhập.

Những năm qua, Chính phủ có chủ trương khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất phân bón chất lượng cao trong nước nhằm mục tiêu chủ động nguồn phân bón phục vụ nông nghiệp, giảm dần phân bón nhập khẩu. Đây là một trong những chủ trương quan trọng giúp Chính phủ điều tiết cung cầu khi thị trường phân bón có biến động. Do đó, hơn lúc nào hết, những bất cập của chính sách thuế giá trị gia tăng theo Luật thuế 71 rất cần nhanh chóng được sửa đổi để tạo điều kiện cho nền nông nghiệp, nông dân và ngành sản xuất phân bón trong nước phát triển bền vững.

Doanh nghiệp

Petrovietnam và EVN ký kết PPA các dự án điện
Kinh tế

Petrovietnam và EVN ký kết PPA các dự án điện

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cùng các đơn vị thành viên vừa ký kết hợp đồng mua bán điện (PPA) cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4, biên bản ghi nhớ (MOU) cung cấp LNG cho dự án Nhà máy điện LNG Quảng Trạch II với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Đây là những hợp đồng, biên bản mang ý nghĩa quan trọng, “mở đường” cho việc đàm phán PPA các dự án điện sử dụng khí LNG khác trong Quy hoạch điện VIII.

Chủ tịch HĐQT Meey Group: Ứng dụng công nghệ BĐS sẽ nhanh chóng trở thành thói quen khi người ta nhận ra lợi ích to lớn
Kinh tế

Chủ tịch HĐQT Meey Group: Ứng dụng công nghệ BĐS sẽ nhanh chóng trở thành thói quen khi người ta nhận ra lợi ích to lớn

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Meey Land (Meey Group) cho rằng, ứng dụng công nghệ trong bất động sản sẽ nhanh chóng trở thành thói quen của người dân khi họ nhận ra những lợi ích to lớn của công nghệ, dù ban đầu có thể hơi lạ lẫm.

 Tình hình doanh nghiệp lạc quan hơn rất nhiều
Kinh tế

Tình hình doanh nghiệp lạc quan hơn rất nhiều

Khảo sát nhanh gần đây cho thấy, tình hình doanh nghiệp đã lạc quan hơn rất nhiều, thể hiện niềm tin đã được củng cố, tăng cường. Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá “tích cực” về kinh tế vĩ mô trong 12 tháng tới cao gấp 5 lần so với kỳ khảo sát trước, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Vietravel Airlines sẵn sàng phục vụ giai đoạn cao điểm Tết
Doanh nghiệp

Vietravel Airlines sẵn sàng phục vụ giai đoạn cao điểm Tết

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đề xuất nghỉ kéo dài 9 ngày, từ ngày 25.1.2025 (tức 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết ngày 2.2.2025 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Đây là thời điểm người lao động nên bắt đầu lên kế hoạch đặt vé máy bay sớm để có lựa chọn đa dạng và sở hữu vé giá tốt.

Công ty cổ phần xây dựng giao thông Long Thành thường xuyên “trúng thầu sát giá” tại các Ban dự án và huyện Thạch Thất
Doanh nghiệp

Công ty cổ phần xây dựng giao thông Long Thành thường xuyên “trúng thầu sát giá” tại các Ban dự án và huyện Thạch Thất

Thời gian qua, Công ty cổ phần xây dựng giao thông Long Thành là nhà thầu “quen mặt” thường xuyên trúng các gói thầu có giá trị lớn trên địa bàn TP Hà Nội. Đặc biệt, nhiều gói thầu của doanh nghiệp này có kết quả tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức rất thấp.

PVCFC đồng hành với An Giang nâng cao năng suất cây trái
Doanh nghiệp

PVCFC đồng hành với An Giang nâng cao năng suất cây trái

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang vừa phối hợp cùng Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tổ chức Hội nghị "Liên kết và xúc tiến tiêu thụ cây ăn trái tỉnh An Giang 2024". Hội nghị nhằm giới thiệu tiềm năng sản phẩm cây ăn trái của tỉnh; đồng thời, tăng cường sự kết nối trong sản xuất, tiêu thụ và chế biến các sản phẩm nông sản, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp địa phương. Sự kiện quy tụ nhiều đại biểu, doanh nghiệp tham gia, mở ra những cơ hội mới cho nông dân và doanh nghiệp nông sản trong khu vực.

BIDV đồng hành với chương trình giáo dục tài chính cá nhân đầu tiên cho sinh viên
Kinh tế

BIDV đồng hành với chương trình giáo dục tài chính cá nhân đầu tiên cho sinh viên

Ngày 29.9, một dự án tiên phong, một sân chơi độc đáo kết hợp giữa kiến thức giáo khoa và kinh nghiệm thực tiễn sinh động về tài chính cá nhân dành cho thế hệ trẻ mang tên "Vũ trụ Đồng tiền" (The Moneyverse) đã lên sóng VTV3. Với trách nhiệm của một định chế tài chính lớn trong thực thi Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia, BIDV đã trở thành đơn vị đồng hành chiến lược của The Moneyverse.

Ứng dụng AI, “siêu cảng” logistics của T&T - YCH giảm 95% thời gian vận chuyển trong kho
Doanh nghiệp

Ứng dụng AI, “siêu cảng” logistics của T&T - YCH giảm 95% thời gian vận chuyển trong kho

“Siêu cảng” ICD Vĩnh Phúc sẽ được tích hợp công nghệ AI hiện đại bậc nhất trên thế giới, kết hợp cùng giải pháp công nghệ đột phá để nâng cao hiệu quả của hệ thống logistics tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Viettel công bố chuỗi giải pháp tự động hóa toàn diện cho ngành Logistics
Doanh nghiệp

Viettel công bố chuỗi giải pháp tự động hóa toàn diện cho ngành Logistics

Ngày 1.10, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel công bố Chuỗi giải pháp tự động hóa toàn diện cho ngành Logistics tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm gian hàng Viettel tại sự kiện và đánh giá cao vai trò của các nền tảng công nghệ đối với hạ tầng số, hạ tầng logistics quốc gia.

UBND huyện Côn Đảo, Vietnam Airlines và công ty Lagom Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ. Ảnh: VNA
Doanh nghiệp

Vietnam Airlines phát động chiến dịch “Bay nhẹ tới Côn Đảo”

Ngày 30.9, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty bay Dịch vụ hàng không (VASCO) và UBND huyện Côn Đảo đã chính thức phát động chiến dịch “Bay nhẹ tới Côn Đảo” nhằm giảm phát thải CO2, tăng cường các chương trình thu gom, xử lý và tái chế các loại chất thải, mục tiêu tới năm 2025 xử lý được 85% rác thải nhựa phát sinh. Đồng thời, hướng tới phát triển hàng không - du lịch bền vững và chuyển dịch kinh tế theo hướng tuần hoàn tại Côn Đảo.

Tích cực đóng góp phát triển nền kinh tế số, Meey Group xuất sắc giành hai giải thưởng tại I4.0 Awards
Kinh tế

Tích cực đóng góp phát triển nền kinh tế số, Meey Group xuất sắc giành hai giải thưởng tại I4.0 Awards

Tại lễ biểu dương Top công nghiệp 4.0 Việt Nam năm 2024 (I4.0 Award) vừa diễn ra ngày 27.9 tại Hà Nội, doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi số bất động sản Meey Group đã xuất sắc lọt “Top tổ chức/doanh nghiệp Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo” và “Top doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh, giải pháp công nghệ công nghiệp 4.0”.