Xã hội

Bản sắc, dấu ấn riêng làm nên “thương hiệu” Báo Đại biểu Nhân dân

Nguyễn Ngọc Thái - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam 19/06/2025 18:00

Từ Tạp chí Người Đại biểu Nhân dân xuất bản hằng tháng đến nhật báo đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Báo Đại biểu Nhân dân gần 40 năm qua. Trong dòng chảy 100 năm nền Báo chí Cách mạng, Báo Đại biểu Nhân dân đã từng bước khẳng định được vị thế bằng một bản sắc, dấu ấn riêng làm nên “thương hiệu” với bạn đọc. Báo đã có những đổi mới sâu sắc và toàn diện, trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử và cử tri.

Tiên phong trong truyền thông chính sách

Cùng với giữ vững giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng Việt Nam là một lòng phục vụ sự nghiệp cách mạng, vì lợi ích của Đảng, của đất nước và Nhân dân, Báo Đại biểu Nhân dân luôn thể hiện vai trò tiên phong trong truyền thông chính sách, từ bước góp ý xây dựng chính sách đến tuyên truyền phổ biến để đưa chính sách, pháp luật thẩm thấu vào cuộc sống sau khi được ban hành.

Trong giai đoạn xây dựng chính sách, Báo luôn thông tin kịp thời, đầy đủ dự thảo nội dung các luật, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, Báo sẽ không tạo nên "điểm nhấn", không tạo ra bản sắc riêng biệt. Trong từng dự án luật, từng nghị quyết về chính sách, Báo luôn chọn những vấn đề cốt lõi, những nội dung trọng tâm có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống Nhân dân, sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước phản ánh trên các chuyên trang, diễn đàn. Chính từ các chuyên trang, diễn đàn này, với sự tham gia của bạn đọc (các chuyên gia, những người chịu tác động bởi chính sách, người có trách nhiệm thực thi…), những vấn đề vướng mắc, hạn chế trong dự thảo được chỉ ra và đề xuất hướng giải quyết để cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa và các đại biểu Quốc hội nghiên cứu xem xét, quyết định.

1(2).jpg
Không chỉ các đại biểu dân cử mà đối với đội ngũ tham mưu, Báo Đại biểu Nhân dân cũng trở thành kênh thông tin tham khảo quan trọng. Ảnh: T. Ngọc

Đặc biệt, trang Nghị viện thế giới của Báo như một kênh tham chiếu quan trọng, thiết thực để đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các địa phương tham khảo vận dụng vào thực tiễn tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống các cơ quan dân cử Việt Nam, trước hết là trong công tác lập pháp, lập quy. Bởi, nhiều chính sách hiện nay Việt Nam đang trong quá trình nghiên cứu, xây dựng thì các nước đã ban hành, thực thi.

Có thể thấy rõ những đóng góp của Báo trong giai đoạn xây dựng chính sách qua các chuyên trang nổi bật gần đây như: góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi)… Báo đã có những bài viết, tuyến bài chuyên sâu, có tính lập luận, phản biện cao để cung cấp thông tin, phân tích khoa học tư liệu về chủ trương, chính sách của Đảng, những dự án luật quan trọng trong chương trình lập pháp của Quốc hội, giúp đại biểu Quốc hội có thêm kênh thông tin thiết thực trong quá trình xem xét, thảo luận và quyết định.

Khi chính sách được ban hành, Báo Đại biểu Nhân dân đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu những điểm nổi bật, nội dung cốt lõi của các luật, nghị quyết, chính sách, góp phần nâng cao nhận thức của cử tri và Nhân dân cả nước, sự ủng hộ của cử tri đối với quyết sách của Quốc hội, HĐND, tạo đồng thuận, lan tỏa trong xã hội, góp phần thiết thực đưa chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống. Những tuyến bài về Luật Đất đai, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia… là những minh chứng điển hình tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của Báo Đại biểu Nhân dân thời gian qua.

"Cầu nối" giữa cơ quan dân cử, đại biểu dân cử với cử tri

Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích là “Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử tri”; Báo giữ vai trò là cầu nối truyền tải thông tin hai chiều từ Quốc hội, HĐND các cấp tới cử tri; đồng thời, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, cử tri tới diễn đàn Quốc hội, HĐND; phản ánh được sâu sắc quá trình cải tiến, đổi mới về phương thức tổ chức và hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp.

Thông qua phản ánh hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp, cử tri và Nhân dân theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động của các cơ quan và đại biểu dân cử; có thể xem Báo như một trong những kênh để cử tri giám sát hiệu quả hoạt động của cơ quan, đại biểu do mình bầu ra, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Trên các chuyên trang đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND với cử tri, nhiều tâm tư, nguyện vọng của cử tri đã được gửi gắm đến các đại biểu, được phản ánh không chỉ trên Báo mà còn được nêu trực tiếp trong các diễn đàn của Quốc hội, HĐND. Bên cạnh đó, Báo đã đăng tải nhiều bài viết sắc sảo, phản ánh chân thực, sát đúng nhiều vấn đề của thực tiễn, kể cả những nội dung "nóng", gai góc của cuộc sống, không né tránh, e ngại va chạm, mang tính phản biện, tính chiến đấu cao; những "điểm nhấn" đó đã thu hút được sự quan tâm, yêu mến, tin tưởng của bạn đọc và cử tri.

Đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, Báo không chỉ giúp đại biểu nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân mà còn góp phần nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử; đóng góp tích cực, có hiệu quả trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương.

Thông qua các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm lập pháp, lập quy, hoạt động giám sát… Báo đã chia sẻ nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý từ hoạt động của cơ quan dân cử trong và ngoài nước. Đây thực sự là tài liệu tham khảo có giá trị không chỉ với đại biểu Quốc hội, HĐND (nhất là đại biểu tham gia lần đầu) mà với cả đội ngũ tham mưu, giúp việc cho cơ quan dân cử các cấp.

Bắt nhịp cùng xu hướng chuyển đổi số

Hiện nay, dưới tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, chuyển đổi số là con đường tất yếu để phát triển của mỗi quốc gia, tổ chức và các cơ quan truyền thông nói chung, Báo Đại biểu Nhân dân nói riêng cũng không thể đứng ngoài cuộc. Mặc dù đã tạo được sự tin cậy, yêu mến, định hình trong lòng độc giả là đại biểu dân cử các cấp và cử tri; nhưng với mong muốn lan tỏa, thu hút ngày càng nhiều bạn đọc, Báo đã không ngừng đổi mới về phương thức thể hiện nhằm chuyển tải thông tin đến bạn đọc một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất, phù hợp với từng đối tượng; bắt nhịp kịp thời với xu hướng chuyển đổi số. Đến nay, Báo đã hiện diện trên không gian mạng ở hầu hết các nền tảng số như: Fanpage, Tiktok, Youtube… dần trở nên quen thuộc với các netizen (cư dân mạng).

Trước hết phải nói đến Báo Đại biểu Nhân dân online (www.daibieunhandan.vn), một địa chỉ quen thuộc không chỉ của các đại biểu dân cử mà bộ phận tham mưu, giúp việc của các cơ quan dân cử cũng thường xuyên truy cập. Bằng nỗ lực đổi mới không ngừng, với lượng thông tin phong phú, thiết thực, bổ ích được chuyển tải và bạn đọc tham khảo được ở mọi lúc, mọi nơi, Báo online đã khẳng định được vị trí trong xu thế số hóa truyền thông hiện nay.

Cùng với Báo online, sự hiện diện của Báo trên các nền tảng xã hội số đã thu hút lượng bạn đọc đông đảo, nhất là thế hệ trẻ. Thông qua đó, những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được truyền tải đến với các đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên (những công dân của xã hội số hiện đại), góp phần giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho những người chủ tương lai của đất nước.

Thông qua các ứng dụng số, Báo đã xây dựng được một hệ sinh thái đa dạng, phong phú từ hình thức thể hiện đến nội dung, với những sản phẩm chất lượng, có sức ảnh hưởng, tác động lớn tới cộng đồng; trở thành một kênh truyền thông đa phương tiện ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn đọc.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bản sắc, dấu ấn riêng làm nên “thương hiệu” Báo Đại biểu Nhân dân
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO