Diễn đàn Quốc hội

Bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, mang đến nghị trường tiếng nói thực chất, xuất phát từ thực tiễn

Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, 26/06/2025 23:45

Qua theo dõi tôi nhận thấy, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Khóa XV luôn thể hiện trách nhiệm cao, chủ động, linh hoạt tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Quốc hội, nhất là trong xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

z6744599410206_358e02ad231c8ac19bbff55f9f0c6384.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Ảnh: Phạm Thắng

Các ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã và đang phát huy truyền thống quê hương cách mạng “Thủ đô khu giải phóng”, “Thủ đô kháng chiến”, cái nôi của cách mạng Việt Nam. Truyền thống ấy thể hiện ở lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo của ĐBQH tỉnh Tuyên Quang. Đây cũng là những đại biểu dân cử có bản lĩnh, trí tuệ, sự tâm huyết đối với các hoạt động của Quốc hội, đối với Nhân dân; mang đến nghị trường tiếng nói thực chất, xuất phát từ thực tiễn, góp phần xây dựng các chính sách phù hợp và sát với cuộc sống của người dân, phù hợp với tiến trình phát triển của đất nước.

Các ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã thể hiện rõ vai trò đại biểu dân cử, công bộc của Nhân dân, thường xuyên lắng nghe, tiếp xúc cử tri để kịp thời nắm bắt và phản ánh những tâm tư, kiến nghị của người dân tới Quốc hội và các cơ quan Trung ương; tích cực kiến nghị và đề xuất với Trung ương về các chương trình, dự án trọng điểm nhằm phát triển hạ tầng, nông nghiệp, giáo dục, du lịch, lịch sử và bảo tồn các di tích cách mạng tại Tuyên Quang.

Trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã tích cực phối hợp với Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố đưa ĐBQH các khóa “Về nguồn” ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, của Quốc hội tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội. Phối hợp với Đoàn ĐBQH các địa phương thực hiện tốt hoạt động ủng hộ chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tôi được biết đến nay số tiền ủng hộ đã đạt trên 1,6 tỷ đồng, nâng tổng số tiền ĐBQH tỉnh Tuyên Quang vận động ủng hộ để thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn lên 6,6 tỷ đồng.

Cùng với việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội hỗ trợ xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025 và hỗ trợ tôn tạo, tu bổ Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang cũng đã rất tích cực kết nối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân để đồng hành, hỗ trợ huyện Sơn Dương sớm về đích huyện nông thôn mới, coi đây là một sự tri ân về những đóng góp to lớn của đồng bào Nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước.

Chính sự phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, kết hợp giữa bản lĩnh, trí tuệ và sự gần dân, sát dân đã giúp Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang mang được hơi thở cuộc sống sinh động đến nghị trường, khẳng định được vị trí, vai trò trong hoạt động Quốc hội thời gian qua.

Tôi tin tưởng rằng, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kinh nghiệm và những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trọng trách ngày càng nặng nề của đại biểu dân cử mà Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, sớm đưa tỉnh Tuyên Quang nói riêng và đất nước nói chung bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, mang đến nghị trường tiếng nói thực chất, xuất phát từ thực tiễn
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO