Sức sống của Chỉ thị 40-CT/TW tại Trà Vinh

Bài 2: Dồn tâm huyết giúp dân

Có chiếc gậy chính sách là các chương trình tín dụng ưu đãi; có sức mạnh từ Chỉ thị số 40-CT/TW cùng với những khát khao đổi mới của đồng bào; cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã nhìn ra trong khó khăn, thách thức những cơ hội để giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Địa phương sát sao

Những nỗ lực vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác từ cá nhân thầy giáo Sơn Ngọc Minh (Trường Tiểu học Hàm Giang B, xã Đại An, huyện Trà Cú) đến các sư cả cùng chính quyền địa phương đã đưa tín dụng chính sách vào cuộc sống, lan tỏa tới mọi ấp, thôn, đến từng hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách.

Tại xã Đại An, 10 năm qua, doanh số cho vay của NHCSXH đạt 82,074 tỷ đồng cho 4.476 hộ vay vốn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 11,37% xuống còn 2,09%; thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/người/năm. Những thành quả này góp phần đưa Đại An vươn lên hoàn thành nông thôn mới vào năm 2019, nông thôn mới nâng cao vào năm 2021 và năm 2024 này là mục tiêu về đích nông thôn mới kiểu mẫu.

Đại An là một minh chứng sống động về việc Chỉ thị số 40-CT/TW đã thấm sâu vào cuộc sống ở Trà Vinh. Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín dụng chính sách xã hội, tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm hơn và quan tâm nâng cao chất lượng thực hiện tín dụng chính sách; Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa hoạt động tín dụng chính sách thành nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm (2021 - 2025); không chỉ lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với các Chương trình mục tiêu quốc gia mà còn với lồng ghép kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các nghị quyết đại hội.

Anh bai 2.jpg
Cán bộ NHCSXH luôn kiểm tra, động viên các hộ vay vốn. Ảnh: Đức Kiên

Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều cơ chế chính sách và nhiều văn bản để tập trung nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước chuyển sang NHCSXH; ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung cho vay các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh.

Đặc biệt, giai đoạn 2014 - 2024, UBND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố đã cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH với số tiền 546,63 tỷ đồng, tăng gấp 13,4 lần so với trước khi Chỉ thị số 40-CT/TW; nâng tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác đạt 587,42 tỷ đồng, chiếm 12,9% tổng nguồn vốn. Trong đó, nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh là 485,91 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách cấp huyện là 101,51 tỷ đồng.

Ngân hàng nỗ lực

Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Trà Vinh Trương Quang Vĩnh cho biết, qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, chi nhánh đã cho vay gần 414.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách, với tổng số tiền trên 8.700 tỷ đồng; trong đó, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt gần 4.570 tỷ đồng, tăng gần 3.000 tỷ đồng và tăng gấp 3 lần so với năm 2014.

Đến nay, tổng nguồn vốn Trung ương và địa phương giao NHCSXH tỉnh Trà Vinh thực hiện quản lý đạt 4.558 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 18,6%/năm.

Các chương trình tín dụng đã tạo việc làm cho trên 61.000 lao động; trong đó, gần 3.500 lao động được vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 10.500 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây mới và cải tạo gần 162.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng trên 10.500 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách; giúp cho 141 hộ vay vốn để tự xây và mua nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; tạo điều kiện cho 11 doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc cho gần 1.500 lao động...

Cũng trong 10 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đã góp phần giảm 53.000 hộ nghèo (tương đương giảm từ 10,66% xuống còn 1,19%). Chính sách tín dụng ưu đãi cùng với chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, giảm tỷ lệ thất nghiệp, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đóng vai trò quan trọng trong ổn định và phát triển kinh tế tại địa phương.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 81,75 triệu đồng.

Thời gian tới, NHCSXH tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương dành nguồn lực ủy thác sang NHCXH để cho vay hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, Chi nhánh sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực, triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vùng nông thôn, vùng có đông đồng bào Khmer.

Đời sống

Công bố Quyết định thanh tra 15 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Ảnh: BHXH
Đời sống

Nghệ An: Thanh tra 15 đơn vị đóng bảo hiểm

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định số 08/QĐ-BHXH ngày 26.3.2025 về thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tại tỉnh Nghệ An.

Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 4.4.2025. Ảnh: ITN
Đời sống

Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 315/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.Theo đó, thủ tục hành chính chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 4.4.2025).

Những trái cam mọng nước
Xã hội

Cam xanh nghĩa tình - Mô hình nông nghiệp sẻ chia

Giữa mùa thu hoạch nhưng đầu ra bấp bênh, trái cam sành miền Tây không chỉ được “giải cứu” mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia trong chương trình “Cam xanh nghĩa tình” - mô hình đã mở rộng thành giải pháp nông nghiệp bền vững, kết nối người nông dân, người tiêu dùng và cộng đồng trên nền tảng số.

3 tháng đầu năm 2025, công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp đã được thực hiện kịp thời. Ảnh: TCBHXH
Đời sống

Chi trả kịp thời các chế độ bảo hiểm cho người tham gia và thụ hưởng chính sách

Với quan điểm xuyên suốt “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể phục vụ”, trong bối cảnh tinh gọn, tổ chức hoạt động theo bộ máy mới, 3 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đạt kết quả tích cực trong phát triển, bảo đảm quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất. Ảnh: VNA
Đời sống

Vietnam Airlines nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ tại Myanmar


Tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất, Vietnam Airlines vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, qua đó khẳng định vai trò và trách nhiệm của Hãng Hàng không Quốc gia trong các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Ảnh minh họa
Khoa học - Công nghệ

Phát triển công nghệ lõi và bài toán an ninh phi truyền thống trong bối cảnh quốc tế biến động

TS. Vũ Đức Lợi - Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, phát triển công nghệ lõi và các công nghệ phụ trợ trở thành yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam. Nghị quyết số 57-NQ/TW đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Gần đây, việc Hoa Kỳ áp thuế 46% với hàng Việt Nam đã đặt ra những thách thức mới cần giải quyết, đồng thời cũng khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước khi yêu cầu tập trung vào phát triển công nghệ lõi.

Được đào tạo nghề, tỷ lệ lao động thất nghiệp sẽ giảm, đồng nghĩa với việc cơ hội có việc làm của người lao động sẽ tăng lên. Ảnh: VGP
Đời sống

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm

Cục Thống kê đã có báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý I.2025. Theo đó, so với quý trước, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ tăng 0,2 điểm phần trăm; tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng 0,7 điểm phần trăm; thu nhập bình quân của lao động tăng và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm…

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững
Xã hội

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững

Hiện nay, việc tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động được tiếp cận nguồn vay để tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi qua nguồn vốn vay sẽ tạo việc làm, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, “giảm tải” cho Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, giúp người lao động duy trì, ổn định công việc, nâng cao chất lượng đời sống người dân. 

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế
Đời sống

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định thanh tra số 07/QĐ-BHXH ngày 21.3.2025 về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar
Đời sống

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar

Chuyến bay mang số hiệu VN9711 của Vietnam Airlines cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 13h00 ngày 8.4, vận chuyển gần 30 tấn hàng hóa cứu trợ đến Myanmar. Đây là lô hàng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gửi sang Myanmar nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua hậu quả thảm họa động đất nghiêm trọng vừa xảy ra.