Từ câu chuyện của ông chủ Lê Văn Bình

“Đến tận bây giờ tôi vẫn rùng mình khi nhớ lại những năm đầu bắt đầu khởi nghiệp. Lúc đó “đặc sản” nơi này chỉ có muỗi và vắt. Đường vào chưa có, điện nước càng không. Cả đại gia đình, nội ngoại hai bên hỗ trợ dựng được một khung nhà gỗ 16-17 m2 để có chỗ ở, mà đến nay tôi vẫn giữ ngôi nhà này giữa trang trại như một “di tích”. Bao tháng ngày vật lộn, nuôi bò - bò bị bệnh vì muỗi, nuôi dê - dê bị bệnh thần kinh mắt, cứ cắm mặt lao vào vách đá mà chết…” – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Nga Hải Lê Văn Bình ở xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh bắt đầu câu chuyện!
“Và với tôi, thời điểm không thể nào quên trong cuộc đời chính là ngày 24/8/1993 - khi bản thân là nông dân đầu tiên được vay 100 triệu đồng từ Agribank huyện Nghi Xuân. 100 triệu đồng lúc đó to lắm vì mệnh giá lớn nhất lúc bấy giờ là 5 nghìn đồng, nên phải cho vào 2 bao tải mới đủ” – ông Bình tiếp tục.
Đi liền với món tiền khủng là mối ân tình với ông Nguyễn Sỹ Hàn - Giám đốc Agribank Nghi Xuân thời điểm đó. Ông Bình kể lúc đó, ông từ chiến trường trở về, vốn liếng chỉ là cái ba lô lộn ngược và một khát khao cháy bỏng làm giàu! Nhưng thật may mắn khi ông Bình đã gặp được giám đốc Nguyễn Sỹ Hàn. Ông Bình kể, lúc đó cả chính quyền xã, cả Agribank Nghi Xuân họp lên, họp xuống vì chuyện của ông nhưng cuối cùng, Giám đốc Nguyễn Sỹ Hàn vẫn chọn ủng hộ dù “không cho anh vay thì chúng tôi mất đi một chiến sỹ cộng sản mà cho anh vay thì không biết khi mô ngân hàng lấy lại được tiền. Nhưng tôi tin anh làm được, tôi sẽ cho anh vay bằng tín chấp”!
Từ 100 triệu đồng đó, ông Bình cùng gia đình miệt mài đào đắp, kiến thiết, trồng trọt, chăn nuôi… Tam phen được - mất, tứ bận trắng tay do thiên tai, dịch bệnh, suốt mấy chục năm nay ông Bình vẫn luôn có Agribank kiên định đồng hành… Đến nay, HTX Nga Hải có tổng diện tích trên 100ha, trong đó hơn 90ha trồng cây lâm nghiệp, 10ha trồng cây ăn quả, chăn nuôi và du lịch trải nghiệm. HTX Nga Hải cũng là cơ sở đầu tiên trên địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An triển khai trồng dưa lưới trong nhà màng theo công nghệ Israel mà đích thân ông Bình thuê một chuyên gia nông nghiệp người Israel trực tiếp phụ trách kỹ thuật với mức lương 2.000 USD/tháng.
Ở Hà Tĩnh, những câu chuyện khởi nghiệp như ông chủ Lê văn Bình không thiếu. Nhưng điều quan trọng, trong vô số những “nông dân bạc tỷ” đó luôn có sự đồng hành, liên kết chặt chẽ với Agribank Hà Tĩnh.
Khẳng định “tâm, tầm” của nhà đầu tư

Không phải ngẫu nhiên mà liên tục nhiều năm, Agribank Hà Tĩnh luôn là đơn vị đứng trong Top đầu về kết quả hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống. Đó là cả một chặng đường dài mà mỗi cán bộ nhân viên trong Chi nhánh phải nỗ lực đồng hành, lan tỏa, truyền cảm hứng, chắp cánh cho khu vực “Tam nông” phát triển. Câu chuyện khởi nghiệp của ông Lê Văn Bình là một minh chứng cho sự kiên định cũng như tầm nhìn chiến lược của Agribank.
Chỉ nhìn vào các con số báo cáo mới nhất: đến ngày 17.3. 2025, tổng nguồn vốn của Chi nhánh đạt 24.100 tỷ đồng, tăng 800 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương tăng 3,5% và đạt 56 % kế hoạch của Trung ương giao trong năm 2025. Dư nợ đạt gần 17.500 tỷ đồng, tăng 920 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương tăng 5,5% và đạt 46 % chỉ tiêu Trung ương giao... đủ để khẳng định vị thế và vị trí Agribank trên thương trường.
Đặc biệt, theo Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank Hà Tĩnh Trần Văn Tài, từ các món vay tiền tỷ hay chỉ là 5 -10 triệu đồng, các ngân hàng khác từ chối thì Agribank vẫn kiên trì đồng hành cùng khách hàng. Họ là những khách hàng rất tiềm năng, trong số đó, có nhiều người đã đã làm nên cơ nghiệp, đóng góp lớn vào GDP của địa phương. “Và đây cũng chính là cách mà Agribank lặng lẽ tạo dựng cơ hội cho khu vực lkinh tế tư nhân phát triển” – ông Trần Văn Tài nói.
Phó Tổng giám đốc Agribank Phùng Thị Bình cũng chia sẻ thêm, thực tế khu vực kinh tế tư nhân đã có sự phát triển mạnh mẽ nhưng các doanh nghiệp tư nhân vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Phần lớn các doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và vừa, hạn chế về tiềm lực tài chính và khả năng cạnh tranh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp tư nhân vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, niềm tin và sự đồng hành của Agribank đã chắp cánh cho kinh tế tư nhân vươn cao, bay xa. Đến nay, tỷ trọng tín dụng đầu tư cho khu vực này chiếm khoảng 80% tổng dư nợ của Agribank với gần 1,4 triệu tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân với quy mô hơn 400 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 90% dư nợ đối với khách hàng doanh nghiệp và đã tăng hơn 30% trong vòng 5 năm qua.
Box: Ngoài việc đưa lãi suất cho vay bình quân thời điểm cuối năm 2024 giảm gần 2% so với đầu năm và thuộc nhóm thấp trên thị trường; 2 tháng đầu năm 2025, Agribank tiếp tục giảm từ 0,2%-0,5% sàn lãi suất cho vay ngắn hạn để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, đồng thời triển khai 9 chương trình tín dụng quy mô trên 350 nghìn tỷ với lãi suất cho vay thấp hơn từ 1-3% so với lãi suất thông thường, bảo đảm cung cấp đầy đủ các sản phẩm tín dụng tới tất cả đối tượng khách hàng. Trong đó, riêng các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, Agribank dành nguồn vốn 240 nghìn tỷ đồng, áp dụng cho nhiều đối tượng như: khách hàng doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng xuất nhập khẩu...
*Trích Miền Trung, Hoàng Trần Cương, Thơ hay Việt Nam thế kỉ XX. NXB Văn hóa Thông tin, 2006, tr.81-82.