Bắc Giang thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất, tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Sáng 15.10, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị thông tin báo chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý IV năm 2024.

Về tình hình KT-XH của tỉnh trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm nay, báo cáo của tỉnh cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của trung ương, sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp (DN) và các tầng lớp nhân dân, tình hình KT-XH, quốc phòng, an ninh của tỉnh vẫn giữ ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực so với cùng kỳ năm 2023; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý III ước đạt 12,23%, 9 tháng ước đạt 13,89%, đứng đầu cả nước.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 tăng 24,52% so với cùng kỳ, 9 tháng tăng 27,69%; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) ước đạt 499.048 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch, tăng 28,5% so với cùng kỳ. Ngành dịch vụ tiếp tục phục hồi toàn diện; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 9 tháng ước đạt 39,8 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư 9 tháng đạt hơn 1,7 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, bằng 84,8% so với cùng kỳ, riêng thu hút đầu tư vốn FDI đứng thứ 9 cả nước và đứng đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc.

bac-giang-5106.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn và lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị. Ảnh: K.H

Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm ước đạt 13.859,8 tỷ đồng, tăng 30,6% so với cùng kỳ, bằng 86% dự toán năm. Công tác quy hoạch, đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia được quan tâm chỉ đạo thực hiện; triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên với nhiều sự kiện quy mô lớn được tổ chức, thu hút đông đảo người dân tham gia. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo đạt nhiều thành tích, nổi bật nhất là giáo dục mũi nhọn với 3 học sinh giành 3 huy chương vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân được cải thiện. Phong trào thi đua “xóa nhà tạm, nhà dột nát” được triển khai sâu rộng, tạo sức lan toả trong các tầng lớp nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (Yagi) và mưa, lũ trên địa bàn được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đến nay, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân đã cơ bản ổn định, các hoạt động trở lại bình thường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh còn có những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Các ngành sản xuất công nghiệp tăng trưởng không đồng đều. Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi, nhất là thiệt hại do bão, lũ. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp. Tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn, lĩnh vực còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp...

Trong 3 tháng cuối năm, để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2024, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất, tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, nhất là khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17.9.2024 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng điểm để khắc phục hậu quả cơn bão số 3, nhanh chóng ổn định tình hình, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn nhấn mạnh, Bắc Giang có nền kinh tế mở; vì vậy, mọi biến động của thế giới đều tác động rất lớn đến tỉnh. Trong 1 năm đầy khó khăn như năm 2024, tinh thần, nền nếp làm việc, chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh vẫn bảo đảm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đáng phấn khởi, dự báo năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khả quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cảm ơn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các nhà báo đã luôn đồng hành, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển KT-XH của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí, phóng viên tiếp tục phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, khách quan, trung thực, góp phần xây dựng hình ảnh tích cực về Bắc Giang, xây dựng môi trường đầu tư tốt cho tỉnh; giúp các nhà đầu tư có thông tin toàn diện, đầy đủ, thúc đẩy thu hút đầu tư của Bắc Giang; tích cực hỗ trợ tỉnh phát triển KT-XH. Các cơ quan báo chí tiếp tục cổ vũ, động viên để tỉnh phát triển, duy trì tăng trưởng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Hoạt động chính quyền

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI (mở rộng)
Hoạt động chính quyền

Đánh giá trung thực làm cơ sở đề ra chỉ tiêu sát thực tế

Để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024; tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, cần tăng cường làm việc, trao đổi trực tiếp để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đánh giá thẳng thắn, trung thực việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), làm cơ sở đề ra chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 sát tình hình của đơn vị, địa phương...

Đoàn công tác tỉnh chụp hình lưu niệm cùng Thống đốc tỉnh Ibaraki, Nhật Bản
Địa phương

Lãnh đạo tỉnh Long An chào xã giao Thống đốc tỉnh Ibaraki, Nhật Bản

Vừa qua, trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư và lao động tỉnh Long An năm 2024 tại các địa phương Nhật Bản, Đoàn công tác tỉnh Long An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao Thống đốc tỉnh Ibaraki, Nhật Bản. Tiếp đoàn có Thống đốc Kazuhiko Oigawa và các thành viên tỉnh Ibaraki.

Quảng Nam thanh tra nhiều dự án kinh doanh bất động sản
Xã hội

Quảng Nam thanh tra nhiều dự án kinh doanh bất động sản

Đoàn sẽ tập trung vào thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước tại các dự án khai thác quỹ đất và các dự án được Nhà nước giao đất để xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm khai thác quỹ đất trên địa bàn các huyện Phú Ninh, Duy Xuyên, Quế Sơn.

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp FDI ở Hải Phòng
Địa phương

Đồng hành đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tuần hoàn

Ngày 5.10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (doanh nghiệp FDI) năm 2024. Hội nghị được tổ chức với chủ đề “Doanh nghiệp FDI đồng hành cùng thành phố Hải Phòng: Đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ; kết nối chuỗi cung ứng trong nước và chuỗi cung ứng toàn cầu”

Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh: Giao ban công tác quý III
Hoạt động chính quyền

Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh: Giao ban công tác quý III

Ngày 4.10, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý III năm 2024 với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Anh Tuấn đồng chủ trì hội nghị.

Lào Cai: Nhiều trẻ mồ côi cần được nuôi dưỡng và chăm sóc
Hoạt động chính quyền

Lào Cai: Nhiều trẻ mồ côi cần được nuôi dưỡng và chăm sóc

Thiên tai qua đi, nhưng những đau thương, mất mát, khó khăn đối với đồng bào tỉnh Lào Cai vẫn còn đó, đặc biệt là đối với những trẻ em mất cha, mẹ, những người khuyết tật. Tính đến ngày 3.10, toàn tỉnh Lào Cai có 52 trẻ em bị mồ côi do hậu quả hoàn lưu của bão số 3, trong đó có 9 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, 41 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và 2 trẻ em chưa tìm thấy cha mẹ.

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng ra chỉ thị chống né tránh, đùn đẩy trách nhiệm
Địa phương

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng ra chỉ thị chống né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái vừa ký ban hành chỉ thị về việc nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả tham mưu, đề xuất giải quyết công việc của đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, nhiệm vụ tồn đọng.