Bà Rịa – Vũng Tàu giải ngân hơn 6.280 tỷ đồng vốn đầu tư công trong 5 tháng đầu năm
Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện, coi đây là khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển hạ tầng.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh là gần 13.840 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư công của địa phương xác định đến nay vượt 36.730 tỷ đồng, trong đó đã phân bổ hơn 27.180 tỷ đồng, đạt 74% tổng nguồn. Tính đến ngày 31/5, tỉnh đã giải ngân hơn 6.280 tỷ đồng, tương đương 23,12% kế hoạch phân bổ – cao hơn mức trung bình cả nước (22,2%).
Hiện còn hơn 9.550 tỷ đồng chưa được phân bổ, chủ yếu do một số dự án chưa hoàn tất thủ tục đầu tư. Trong đó, khoảng 6.560 tỷ đồng đã được HĐND tỉnh thống nhất nguyên tắc phân bổ, sẽ được giao vốn ngay khi hoàn thiện hồ sơ theo quy định; hơn 2.990 tỷ đồng đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt sau khi đủ điều kiện theo Luật Đầu tư công.
Năm 2025, tỉnh ưu tiên phân bổ vốn cho các công trình có tính lan tỏa và tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều dự án trọng điểm đang được tập trung như: cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (đoạn qua địa bàn tỉnh) với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2026; Khu công nghiệp chuyên sâu Long Sơn phục vụ ngành lọc hóa dầu và logistics; các dự án chỉnh trang đô thị tại TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa và các thị xã nhằm nâng cao chất lượng sống, thu hút đầu tư du lịch; cùng nhiều công trình cấp nước sạch, trường học, trạm y tế ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển.

Để đạt mục tiêu giải ngân hiệu quả, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đồng bộ triển khai nhiều giải pháp: đẩy nhanh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trung hạn; rà soát, điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có tiến độ tốt; xử lý dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là tại các công trình trọng điểm và 42 dự án đã được gia hạn tiến độ. Cùng với đó, các chủ đầu tư cần tăng tốc thi công, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành; các cơ quan liên quan phải sớm hướng dẫn chuyển tiếp thủ tục đầu tư công sau khi tổ chức lại bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ, giải ngân vốn đầu tư công đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương. Các đơn vị phải cam kết tiến độ cụ thể và chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành; đồng thời, phải hành động quyết liệt từng ngày để tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục đầu tư, hoàn thiện hồ sơ và đẩy nhanh thi công ngoài hiện trường.