Bà Rịa - Vũng Tàu: Chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025 tăng ít nhất 10% sau điều chỉnh

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu thu ngân sách năm 2025 tăng ít nhất 10% so với 2024, với tổng dự toán sau điều chỉnh đạt 102.650 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 54.283,65 tỷ đồng, bằng 184,2% so với năm trước.

brvt-thoai-von-1695180351065.jpg
Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu thu ngân sách năm 2025 tăng ít nhất 10% so với 2024

Theo Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có báo cáo về việc phân bổ và bổ sung nhiệm vụ, chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước cho các huyện, thành phố trong năm 2025, theo Công điện số 137/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm 2025, tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh sau điều chỉnh đạt 102.650 tỷ đồng, bằng 104,5% so với năm 2024, tăng 6.944 tỷ đồng. Thu ngân sách địa phương đạt 54.283,65 tỷ đồng, bằng 184,2% so với năm trước. Riêng thu ngân sách của các huyện, thành phố theo phân cấp đạt 12.976,57 tỷ đồng, chiếm 27% tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh.

Về chi ngân sách địa phương, tổng dự toán sau điều chỉnh cũng đạt 54.283,65 tỷ đồng, tăng 11.119,43 tỷ đồng so với dự toán đầu năm.

Bên cạnh kế hoạch năm 2025, tỉnh cũng đề ra mục tiêu thu ngân sách giai đoạn 2026 - 2030 đạt 603.686,6 tỷ đồng, tương đương 145,4% so với kế hoạch tại Nghị quyết số 104/NQ-HĐND. Tốc độ tăng trưởng thu ngân sách trung bình dự kiến đạt 6,2%/năm, với mức thu năm 2026 đạt 106.700 tỷ đồng, năm 2027 đạt 113.290 tỷ đồng và năm 2028 đạt 120.295,3 tỷ đồng.

Sở Tài chính nhận định, với GRDP giai đoạn 2021 - 2025 tăng 7,6%, thu ngân sách đã tăng 5,1%. Giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến GRDP đạt 10,5%, kéo theo thu ngân sách tăng khoảng 7,0%. Tổng chi ngân sách địa phương giai đoạn này dự kiến đạt 195.793,8 tỷ đồng, tăng 168,4% so với kế hoạch trước đó.

cao-toc-bien-hoa-vung-tau.jpg
Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bên cạnh việc đảm bảo thu ngân sách, tỉnh cũng ưu tiên cân đối và bổ sung vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng, bao gồm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường ĐT 994, Vành đai 4 và tuyến cao tốc kết nối cảng hàng không Long Thành đến Hồ Tràm.

Năm 2025, tổng vốn đầu tư công của tỉnh là hơn 27.361 tỷ đồng, trong đó đã phân bổ 93,71% tổng nguồn vốn. Tính đến ngày 13.3, tỉnh đã giải ngân hơn 1.648 tỷ đồng, đạt 6,43% kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và đảm bảo thu - chi ngân sách hiệu quả.

Các sở, ngành và địa phương được yêu cầu lập sơ đồ Gantt (sơ đồ trình bày các nhiệm vụ, sự kiện theo thời gian một cách trực quan) chi tiết cho từng dự án, ký cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục đầu tư để đảm bảo phân bổ vốn trong quý II/2025. Đồng thời cần nghiêm túc lập kế hoạch cụ thể, chủ động quản lý và phân bổ ngân sách để hoàn thành mục tiêu tài chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Địa phương

Hòa Bình nỗ lực dẫn đầu về chuyển đổi số vùng
Địa phương

Hòa Bình nỗ lực dẫn đầu về chuyển đổi số vùng

Xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong năm khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Chương trình hành động số 33-Ctr/TU nhằm tạo bứt phá về lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Qua đó, giúp Hòa Bình hoàn thành sớm mục tiêu trở thành tỉnh dẫn đầu về chuyển đổi số vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường

Ngày 20.3, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Khu đất canh tác ổn định 37 năm chưa được cấp “sổ" ở Bình Phước: Tổng cục Quản lý đất đai hướng dẫn thế nào?
Địa phương

Khu đất canh tác ổn định 37 năm chưa được cấp “sổ" ở Bình Phước: Tổng cục Quản lý đất đai hướng dẫn thế nào?

Tổng cục Quản lý đất đai đã hướng dẫn UBND tỉnh Bình Phước về những căn cứ để xem xét cấp sổ, các cơ quan được giao quản lý khu đất đều khẳng định chỉ quản lý, bàn giao trên bản đồ, không quản lý, bàn giao thực địa... nhưng đến nay, người dân vẫn mòn mỏi chờ được cấp “sổ đỏ”, dù đã canh tác khu đất ổn định suốt 37 năm nay.

Quy trách nhiệm người đứng đầu với phương châm “5 rõ”
Hoạt động chính quyền

Quy trách nhiệm người đứng đầu với phương châm “5 rõ”

Để đạt mục tiêu đến ngày 31.8.2025, hoàn thành 9.052 căn nhà (xây mới 4.713 căn, sửa chữa 4.339 căn), tỉnh Nghệ An đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, nhất là chủ động rà soát các vấn đề liên quan đến thủ tục đất đai và giải quyết khó khăn cho người dân; rà soát, xác định rõ từng nguồn vốn đối với từng đối tượng, chủ động đề xuất đeo bám để bảo đảm nguồn lực thực hiện… Đồng thời, quy trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với phương châm 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Hà Giang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm xóa trắng nhà tạm, nhà dột nát
Địa phương

Hà Giang quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát

Hưởng ứng tinh thần của Trung ương xóa hết nhà tạm, nhà dột nát để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Hà Giang đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; tập trung tối đa các nguồn lực giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn sớm “an cư, lạc nghiệp”; phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 7.2025.

Thời gian qua, thành phố Hà Nội tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT tại các trung tâm phục vụ hành chính công để phục vụ tốt nhất cho người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính.
Trên đường phát triển

Xây dựng bộ máy chính quyền Thủ đô ngày càng tinh gọn, hiệu quả

Với mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển mới, TP. Hà Nội đã và đang sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hành chính một cách quyết liệt, hiệu quả, bảo đảm tiến độ đề ra, theo đúng tinh thần Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Hòa Bình tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đi vào thực chất hơn
Địa phương

Hòa Bình tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đi vào thực chất hơn

Ngày 18.3, chủ trì Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng - Trưởng Đoàn kiểm tra số 1920 của Bộ Chính trị đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đi vào thực chất hơn, lựa chọn đúng người, đúng việc, phù hợp...