Địa phương

An Giang: Thực hiện các biện pháp “mạnh” chấm dứt khai thác hải sản bất hợp pháp

Nguyễn Hành 20/10/2025 15:07

Từ nay đến hết năm 2025, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang duy trì triển khai cao điểm thực hiện nhiều biện pháp chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp, nhất là tàu cá An Giang khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài.

Tập trung chống khai thác hải sản trái phép

3..jpg
Đại tá Phạm Văn Thắng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác chống khai thác IUU trong 9 tháng đầu năm 2025. (Ảnh: Tiến Vinh)

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đã sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) 9 tháng năm 2025. Đại tá Phạm Văn Thắng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang trực tiếp chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP An Giang đã đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm, đồng thời triển khai nhiều biện pháp mạnh, chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, nhất là tình trạng tàu cá An Giang vi phạm vùng biển nước ngoài.

Để làm tốt công tác chống khai thác IUU, thời gian qua, Ban Chỉ huy BĐBP An Giang quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy và UBND tỉnh An Giang về công tác chống khai thác IUU.

9.jpg
Bộ đội Biên phòng An Giang kết hợp với các lực lượng tuyên truyền đến các chủ tàu cá về các hành vi khai thác hải sản theo quy định VIệt Nam và các nước trong khu vực

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ huy BĐBP An Giang ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa chương trình hành động đến các đơn vị, tập trung thực hiện công tác chống khai thác IUU, nhất là công tác quản lý tàu cá xuất, nhập bến; công tác kiểm tra tàu cá ra khơi đánh bắt hải sản và công tác phối hợp xác minh, xử lý tàu các vi phạm vùng biển nước ngoài…

Kết quả, 9 tháng đầu năm các Đồn/Trạm kiểm soát 19.786 lượt tàu xuất bến và 18.921 lượt tàu nhập cảng và hơn 2.000 lượt tàu ngoài tỉnh xuất, nhập các bến trên địa bàn An Giang. Khi làm nhiệm vụ các đơn vị kiểm tra đầy đủ các thủ tục, giấy tờ, trang thiết bị khi làm thủ tục xuất, nhập bến cho tàu cá. Kiên quyết không giải quyết xuất bến cho 29 tàu cá không đủ điều kiện, thủ tục, giấy tờ xuất bến tham gia khai thác thủy sản trên biển.

Đối với công tác tuần tra, kiểm soát, qua 9 tháng, có 4.200 lượt cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị tham gia tuần tra, kiểm tra, kiểm soát 4.166 phương tiện. Qua đó phát hiện 39 vụ/39 tàu cá vi phạm các quy định khi tham gia khai thác thủy sản trên biển, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính hơn 262 triệu đồng.

Bien phong Tay Yen 3
Cán bộ Biên phòng An Giang hướng dẫn người dân lắp đặt, sử dụng các thiết bị kết nối với hệ thống khi ra khơi đánh bắt hải sản. (Ảnh: Tiến Vinh)

Ngoài ra, các đơn vị còn phát hiện, xử lý 50 tàu cá vi phạm về đánh bắt thủy sản với số tiền gần 4 tỷ đồng; đồng thời chuyển sang cơ quan công an một vụ và ngành chức năng đã khởi tố vụ án hình sự; tiếp nhận 6 vụ liên quan 9 tàu cá vi phạm khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên, qua điều tra xác minh đã xử phạt 4 tàu với số tiền 4,5 tỷ đồng; 3 tàu không vi phạm; một tàu đang điều tra xác minh; một tàu không xử phạt vì chủ phương tiện đã chết.

Trong công tác chống khai thác IUU, Ban Chỉ huy BĐBP An Giang cho rằng, công tác quản lý, sử dụng phần mềm kiểm soát tàu cá là hết sức quan trọng. Do đó, trong thời gian qua, các đơn vị nhắn tin cho hơn 1.800 chủ tàu cá và thuyền trưởng về việc chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi đưa tàu cá đi khai thác thủy sản trên biển.

Tuy nhiên, các đơn vị phát hiện vẫn 4 lượt tàu cá vượt ranh giới; hơn 1.000 tàu cá mất tín hiệu kết nối VMS và 236 chủ tàu cá không nghe máy hoặc không liên lạc được với số điện thoại hiển thị trên hệ thống. Sau đó các đơn vị BĐBP An Giang đã thực hiện các biện pháp, nhắc nhở kịp thời đến tàu cá, chấp hành nghiêm quy định vùng đánh bắt hải sản, bật mở, kết nối thiết bị với hệ thống.

Thực hiện biện pháp “mạnh”

1(2).jpg
Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng An Giang tuyên truyền rộng khắp đến quần chúng nhân dân để ngư dân tham gia công tác chống khai thác IUU. (Ảnh: Tiến Vinh)

Với những kết quả đạt được trong 9 tháng qua đối với công tác chống khai thác IUU, Ban Chỉ huy BĐBP An Giang nhận định, trong quá trình triển khai, thực hiện các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên địa bàn An Giang còn gặp nhiều khó khăn, như: địa bàn có trên 100 cửa sông, cửa lạch trải dài trên 200km bờ biển, nhưng chỉ có 10 trạm Kiểm soát Biên phòng; Vùng biển rộng, số lượng tàu thuyền đánh bắt, vận tải nhiều, trong khi công tác đảm bảo nhân lực, phương tiện, hậu cần, kỹ thuật cho nắm tình hình, quản lý trên biển còn hạn chế.

Tuy nhiên, nhằm thực hiện tốt công tác chống khai thác IUU, Ban Chỉ huy BĐBP An Giang yêu cầu, các đơn vị tiếp tục phối hợp ngành chức năng thực hiện nghiêm các quy định về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên lĩnh vực khai thác thủy, hải sản. Cùng với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ, toàn diện việc kiểm tra, xử lý các thủ tục liên quan đến tàu cá “3 không”. Cử cán bộ liên hệ với các tàu cá nằm bờ, tìm hiểu nguyên nhân, để có hướng giải quyết phù hợp, tránh việc tiếp tục ra khơi mà không đủ thủ tục, giấy tờ…

2(1).jpg
Ngoài việc tuyên truyền, các Trạm, Đồn Biên phòng, kiên quyết không cho xuất bến với các tàu cá không đủ điều kiện ra khơi. (Ảnh: Tiến Vinh).

Thượng tá Danh Kiều Tiên, chính trị viên đồn Biên phòng Tây Yên, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết: “Trên tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ huy, đơn vị chúng tôi thành lập thêm các tổ tàu thuyền đánh bắt an toàn, tổ đoàn kết không có tàu khai thác hải sản bất hợp pháp... Liên hệ với các cơ quan chủ quản để hỗ trợ ngư dân lắp đặt thiết bị VMS cho tất cả tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên. Tiếp tục lắp đặt thiết bị, nâng cấp phần mềm quả lý cho các trạm, nhằm thuận tiện hơn trong kiểm tra, giám sát hoạt động tàu cá ngoài khơi, khi về cảng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản. Thành lập loa phát thanh lưu động của đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền quy định về IUU và các văn bản pháp luật…”

Đại tá Phạm Văn Thắng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh An cho biết: “Đơn vị phối hợp với Hải quân, Cảnh sát biển, Sở nông nghiệp và Môi trường An Giang, cụ thể hóa nội dung tuyên truyền sát với từng đối tượng chủ tàu, ngư dân, tài công, thuyền trưởng để thay đổi nhận thức, hành vi của ngư dân, chủ tàu cá. Đồng thời, tăng cường kiểm tra tại bến, tập trung vào các tàu ngoại tỉnh. Thông báo, nhắc nhở, xử lý kịp thời các tàu cá có dấu hiệu vi phạm đánh bắt cá ở vùng biển nước ngoài. Đẩy mạnh tương tác giữa các lực lượng ở đất liền với các tàu trên biển, quyết tâm thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

3.jpg
Trên địa bàn An Giang, xuất hiện nhiều chủ tàu cá tích cực tham gia công tác phòng, chống khai thác IUU. (Ảnh: Tiến Vinh)

Đại tá Phạm Văn Thắng còn nhấn mạnh, Ban Chỉ huy BĐBP An Giang tiếp tục phối hợp cùng các nhà mạng, cơ quan chuyên môn của phòng nông nghiệp hướng dẫn bà con lắp đặt, sửa chữa, nâng cấp… thiết bị giám sát hành trình cho 100% tàu cá đánh bắt xa bờ. Cán bộ trạm Biên phòng tổ chức cho tất cả các chủ tàu, tài công và cả ngư phủ, tham gia viết cam kết không vi phạm, ủng hộ cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn tàu chạy lấn sang vùng biển các nước đánh bắt trộm hải sản…

Ban chỉ huy Biên phòng tỉnh An Giang yêu cầu từ nay đến cuối năm, các đơn vị phải thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng liên hệ với trạm kiểm soát Biên phòng tiến hành cập nhật các thông tin tàu cá trên cơ sở dữ liệu Vnfishbase, VMS và cập nhật thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu dân cư VneID, cập nhật thay đổi hàng ngày trên cơ sở dữ liệu Vnfishbase, VMS, VneID…

Các đơn vị BĐBP An Giang tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ các phương tiện ngoài tỉnh ra vào địa bàn. Tuyệt đối không ký xuất bến cho bất kỳ phương tiện nào ra khơi mà còn thiếu các giấy tờ theo quy định. Tiến hành tuyên truyền rộng rãi đến bà con các quy định về an toàn hàng hải, đánh bắt hải sản bất hợp pháp, nhất là trong tình hình thời tiết những tháng cuối năm 2025, nhằm thực hiện tốt công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh An Giang.

    Nổi bật
        Mới nhất
        An Giang: Thực hiện các biện pháp “mạnh” chấm dứt khai thác hải sản bất hợp pháp
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO